Đưa quan hệ Việt Nam với Nga và Belarus ngày càng phát triển toàn diện
VOV.VN - Chuyến thăm của Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tạo những xung lực mới đưa quan hệ với Nga và Belarus ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả.
Chuyến thăm chính thức Liên bang Nga và Cộng hoà Belarus của Chủ tịch nước Trần Đại Quang diễn ra từ ngày 26/6 -1/7 đã thành công tốt đẹp. Chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trên nhiều phương diện, những kết quả đạt được trong chuyến thăm này đã đặt thêm những dấu mốc đáng nhớ, nhằm thúc đẩy mối quan hệ giữa Việt Nam với Liên bang Nga và Belarus ngày càng phát triển, thực chất hơn.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tới Cộng hòa Belarus |
Phó Thủ tướng Belarus Vladimir Semashko ra chân cầu thang máy bay đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang |
Hội đàm giữa Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Lukashenko |
Trong chuyến thăm, Việt Nam đã ký với Nga 14 văn kiện, ký với Belarus 9 văn kiện trên nhiều lĩnh vực kinh tế, quốc phòng, an ninh, thể dục thể thao và du lịch, tài nguyên - môi trường, khoa học - công nghệ và hợp tác địa phương... Trong đó, tiêu biểu nhất là về hợp tác kinh tế, thương mại với Nga, hai bên khẳng định chú trọng đẩy mạnh đầu tư, thành lập các liên doanh sản xuất; triển khai hiệu quả các dự án hợp tác ưu tiên trong lĩnh vực dầu khí, năng lượng, chế tạo máy và lắp ráp ô tô, đồng thời mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới như nông nghiệp, xây dựng hạ tầng giao thông, viễn thông.
Với Belarus, các nhà lãnh đạo cũng khẳng định mong muốn phát triển hợp tác thực chất và hiệu quả với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực; nhất là những ngành hàng có thế mạnh như lắp ráp sản xuất ô tô, xây dựng hạ tầng, công nghệ thông tin, hóa chất, nông nghiệp…
Hai cuộc Tọa đàm kinh tế Việt Nam - Nga và Việt Nam - Belarus được tổ chức trong chuyến đi này; một lần nữa thể hiện sự quyết tâm của doanh nghiệp các bên trong việc nắm bắt cơ hội, đẩy mạnh hợp tác kinh tế - thương mại và đầu tư trong bối cảnh Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Liên minh Kinh tế Á-Âu đã có hiệu lực.
Tại các cuộc Tọa đàm, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định rõ, nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế mở và đang tiếp tục chủ động đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế với 12 Hiệp định thương mại tự do đã được ký kết. Chủ tịch nước cho rằng, với nền tảng phát triển năng động, vị trí địa lý chiến lược nằm giữa tam giác phát triển Trung Quốc - Ấn Độ - ASEAN, Việt Nam được coi là điểm đến hấp dẫn hàng đầu về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh: "Việt Nam mong muốn thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga trên các lĩnh vực, đặc biệt là về kinh tế, thương mại và đầu tư. Đồng thời, Việt Nam hoan nghênh và sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Belarus hợp tác, đầu tư, kinh doanh có hiệu quả, ổn định lâu dài gắn với sự phát triển bền vững của Việt Nam”.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang nói chuyện với Hội cựu chiến binh và Hội hữu nghị Nga-Việt |
Tại các cuộc gặp mặt để tri ân các chuyên gia Nga, Belarus, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã bày tỏ xúc động, khẳng định lòng biết ơn của nhân dân Việt Nam đối với sự ủng hộ to lớn, sự giúp đỡ trong sáng và có hiệu quả, cũng như những hy sinh mất mát mà nhân dân Nga và nhân dân Belarus đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là vô cùng sâu sắc và không bao giờ thay đổi.
Đánh giá về sự kiện này, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho rằng: "Các cựu chiến binh rất cảm động và họ nói rằng người Việt Nam sống rất chung thủy, có trước, có sau, có tình, có nghĩa và các cựu chiến binh nói rằng chừng nào họ còn sống sẽ làm hết sức mình để vun đắp tình hữu nghị giữa Việt Nam và Belarus, giữa Việt Nam và Liên bang Nga, điều này là rất quan trọng. Tôi tin rằng với cử chỉ này, các bạn cựu chiến binh sẽ là những nòng cốt, tiếp tục vun đắp, xây dựng quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Belarus, giữa Việt Nam và Liên bang Nga”.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Nga V.Putin |
Toàn cảnh chuyến thăm Nga và Belarus của Chủ tịch nước