Nhiều nhà văn hóa thôn, khu dân cư trở thành bãi gửi xe

VOV.VN - Theo khảo sát của phóng viên VOV, hiện tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, nhiều nhà văn hóa thôn, khu dân cư trở thành các bãi trông giữ xe 24/24h.

Trong khi người dân còn thiếu địa điểm sinh hoạt cộng đồng, trẻ em thiếu sân chơi, việc biến những địa điểm này thành nơi kinh doanh đã khiến dư luận bức xúc. Câu hỏi được đặt ra, khoản kinh phí từ việc trông giữ xe ở các nhà văn hoá thôn, khu dân cư đang được sử dụng như thế nào? 
Nhà văn hóa khu 2A phường Cao Thắng luôn mở cửa nhưng là để phục vụ trông giữ xe ngày đêm. Xe ô tô đậu kín sân nhà văn hóa.
Nhà văn hóa khu 2 phường Yết Kiêu được tổ chức như một bãi gửi xe chuyên nghiệp, có nhân viên thu vé ngoài cổng.
Nhà văn hóa khu 3 phường Cao Xanh vừa mới xây dựng xong cũng đã treo biển nhận trông giữ xe.
Biển trông giữ xe được treo ngay chính giữa cổng nhà văn hóa.
Khu vực nhà văn hóa khu 2B phường Cao Xanh cũng là trở thành bãi gửi ô tô, xe máy phục vụ người dân xung quanh.
Sân nhà văn hóa ở đây được chia ô và treo sẵn biển số.
Sân nhà Văn hóa khu 3 phường Bãi Cháy cũng đầy xe ô tô vào ban đêm.
Nhà văn hóa khu 5 phường Bạch Đằng cũng kín xe trong sân.
Với số lượng xe như thế này thì sẽ không còn không gian cho người dân sinh hoạt.
Nhà văn hóa khu 6A phường Hồng Hải được xây dựng theo mô hình kết hợp với doanh nghiệp
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên