Phần mềm quản lý tiêm chủng giúp tiết kiệm 100 tỷ đồng mỗi năm

VOV.VN - Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia giúp tiết kiệm 100 tỷ đồng/năm. 

Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia đã chính thức được khai trương. Đây là một trong những bước ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý y tế. Phần mềm quản lý thông tin tiêm chủng thông minh này vừa bảo mật an toàn vừa giúp mạng lưới tiêm chủng mở rộng không còn phải viết thông tin bằng tay như trước, góp phần tiết kiệm 100 tỷ đồng mỗi năm. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đến dự lễ khai trương hệ thống.

Lễ khai trương hệ thống quản lý tiêm chủng quốc gia.

Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia được Bộ Y tế phối hợp với Tập đoàn Viễn thông quân đội Viettel triển khai từ cuối năm 2015. Hệ thống này được xây dựng trên công nghệ điện toán đám mây, sử dụng dễ dàng trên cả máy tính bảng, smartphone và đã được thí điểm tại 5 tỉnh, thành phố.

Thông qua hệ thống, lịch sử tiêm chủng của người dân được theo dõi suốt đời. Đặc biệt, dù đối tượng tiêm chủng thay đổi chỗ ở vẫn được theo dõi trên hệ thống, góp phần khắc phục tình trạng người dân quên đưa trẻ đi tiêm chủng, không nhớ trẻ đã được tiêm đầy đủ hay chưa.

Hệ thống này sẽ giúp Ngành Y tế quản lý tiêm chủng trọn đời cho mọi người dân từ khi sinh ra theo mã số cá nhân (ID), phục vụ việc tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch, từ đó người dân có kháng thể để chống lại nhiều dịch bệnh nguy hiểm.

Người dân có thể theo dõi lịch tiêm chủng, tiền sử tiêm chủng của mình và các thành viên trong gia đình thông qua ứng dụng sổ tiêm chủng điện tử. Thông qua hệ thống, người dân cũng có thể chủ động đăng ký lịch tiêm trực tuyến cũng như tìm kiếm cơ sở tiêm gần nhất. Các kiến thức về an toàn tiêm chủng cũng được Ngành Y tế cập nhật đầy đủ và thường xuyên trên hệ thống.

Phát biểu tại lễ khai trương, ông Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế nói: “Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia là đột phá của cả ngành Y tế bởi nó chuyển từ việc quản lý tiêm chủng, vắc xin trên giấy sang quản lý bằng phần mền tiện lợi và tiết kiệm hơn rất nhiều”

Hệ thống cũng loại bỏ hoàn toàn việc quản lý trên giấy từ đó tiết kiệm thời gian và giúp tiết kiệm 100 tỷ mỗi năm cho xã hội. Theo ông Nguyễn Nhật Cảm - Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội việc áp dụng hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia sẽ giúp Hà Nội tiết kiệm được hơn 13.000 ngày công mỗi năm

Tham dự lễ khai trương Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chia sẻ, ông rất vui vì đây là điều tâm huyết của rất nhiều anh chị em cán bộ ngành y tế, đặc biệt anh em về y tế dự phòng.

 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói thêm: “Chúng ta biết rằng Việt Nam nói chung đang phát triển và còn nhiều lĩnh vực hạn chế, nhưng tương lai của đất nước ở phía trước, nên dù rằng rất khó khăn ‘còn phải đội nón rách’ nhưng quyết tâm làm một cái gì, thậm chí có những việc mà theo các bạn tổ chức quốc tế nói với tôi là nhiều nước có trình độ phát triển cao hơn Việt Nam rất nhiều cũng chưa làm được. Đây là một trong những ví dụ”.

Yêu cầu Bộ Y tế, Tập đoàn Viễn thông quân đội Viettel và Hệ thống tiêm chủng cả nước hoàn thành việc triển khai hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia chậm nhất đến ngày 1/1/2018. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh: “Đây không chỉ đơn thuần là hệ thống công nghệ thông tin, không đơn thuần là một phần mềm. Hệ thống này bắt đầu bằng tiêm chủng mở rộng và đã sẵn sàng triển khai trên toàn bộ các trạm y tế cơ sở của Việt Nam kể từ bây giờ”

“Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia là bước đột phá trong ứng dung công nghệ thông tin. Bên cạnh các hợp phần về quản lý tiêm chủng là các hợp phần về theo dõi sức khỏe của từng người dân, khắc phục bằng được tình trạng người dân Việt Nam cứ mỗi khi có bệnh mới đi khám, mỗi lần khám là một quyển sổ y bạ, không theo dõi được lịch sử bệnh tật của mình.”- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói

Ông Tống Viết Trung – Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel cho biết, 5 tỉnh, thành phố đã triển khai thí điểm phần mềm quản lý thông tin tiêm chủng là Hà Nội, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Tp Hồ Chí Minh. Các xã, phường của 5 địa phương đã nhập thông tin của hơn 700.000 trẻ em trong 2 năm gần nhất và trên 1.400 đơn vị đã tham gia nhập liệu và sử dụng hệ thống.

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 là đưa ứng dụng Viễn thông và công nghệ thông tin vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Với một nước đang phát triển như Việt Nam, giáo dục và y tế sẽ cần được ưu tiên trước hết vì đây là hai lĩnh vực đảm bảo sự phát triển bền vững của một quốc gia.

“Sự kiện khai trương Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia thêm một lần nữa khẳng định những bước tiến rất xa của ngành y tế trong việc đưa ứng dụng viễn thông và công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ của người dân”- Ông Trung nhấn mạnh.

Box: Mỗi năm Việt Nam có khoảng 1,7 triệu trẻ em ra đời cần được tiêm chủng. Hơn 30 năm qua, Chương trình Tiêm chủng mở rộng đã tiêm miễn phí hơn 600 triệu liều vắc xin cho trẻ em và phụ nữ trong cả nước, góp phần quan trọng trong phòng chống dịch bệnh.

Việt Nam đã thanh toán bệnh bại liệt vào năm 2000, loại trừ bệnh uốn ván sơ sinh vào năm 2005, tỷ lệ mắc và tử vong do các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở trẻ em như bạch hầu, ho gà, sởi, ... đã giảm hàng trăm đến hàng nghìn lần so với trước đây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người bị thiệt hại trong tiêm chủng được bồi thường
Người bị thiệt hại trong tiêm chủng được bồi thường

VOV.VN - Các trường hợp được Nhà nước bồi thường gồm: tiêm chủng bị tai biến nặng di chứng dẫn đến bị khuyết tật; bị tử vong.

Người bị thiệt hại trong tiêm chủng được bồi thường

Người bị thiệt hại trong tiêm chủng được bồi thường

VOV.VN - Các trường hợp được Nhà nước bồi thường gồm: tiêm chủng bị tai biến nặng di chứng dẫn đến bị khuyết tật; bị tử vong.

Bộ Y tế khai trương hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia
Bộ Y tế khai trương hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia

VOV.VN - Chiều 24/3, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức lễ khai trương Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng Quốc gia.  

Bộ Y tế khai trương hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia

Bộ Y tế khai trương hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia

VOV.VN - Chiều 24/3, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức lễ khai trương Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng Quốc gia.