Bé gái ở Nghệ An bị người lạ chặn đường tiêm thuốc vào người

VOV.VN - Đang trên đường đi học về, bé Trang bị một người đàn ông bịt mặt dừng lại hỏi đường rồi dùng kim tiêm thuốc vào người...

Những ngày qua, trên một số trang mạng chia sẻ thông tin về việc một bé gái ở Nghệ An trên đường đi học về bị người đàn ông bịt mặt chặn lại hỏi đường rồi tiêm thuốc vào người. Nhưng may mắn, thấy có người đi ngang qua nên người đàn ông trên đã bỏ đi.

Vị trí nơi bé Trang bị người đàn ông lạ tiêm thuốc.

Bé gái trở về nhà thì có biểu hiện đau đầu… Những thông tin trên thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng, rất nhiều người tỏ ra hoang mang, lo lắng. Bé gái bị người lạ tiêm thưốc trên là cháu Hoàng Thị Thùy Trang (10 tuổi, học sinh lớp 4 trường tiểu học Nghi Yên, Nghi Lộc, Nghệ An).

Chưa hết bàng hoàng Thùy Trang nhớ lại: "Hôm đó (ngày 5/5) cháu đi cùng 3 bạn nam. Sau đó, 3 bạn đạp xe về trước, cháu đi chậm phía sau. Đi qua cánh đồng thì có một người đàn ông lạ mặt đeo khẩu trang, mặc áo chống nắng dừng lại hỏi đường. Cháu trả lời không biết đường thì ông ấy dùng kim tiêm thuốc vào tay cháu. Lúc đó có bác Khuyên đến nên ông ấy bỏ chạy, cháu sợ quá cũng đạp xe về nhà".

Hiện tại gia đình bé Trang vẫn rất lo lắng sau khi sự việc xảy ra.

Về đến nhà Trang đã kể lại sự việc cho mẹ mình nghe. Khi nghe câu chuyện của con, chị Nguyễn Thị Thương (SN 1988), cũng rất hoang mang, lo lắng. “Khi đó mặt cháu tái xanh, rất sợ. Tôi cũng lo lắng lắm, không biết người ta đã tiêm thuốc gì vào người con tôi. Một lúc thì con tôi kêu đau đầu, buồn ngủ. Cả chiều hôm ấy con tôi ngủ li bì. Gia đình tôi phải xin nghỉ học rồi đưa cháu đi bệnh viện khám. May là các bác sĩ bảo không sao và nghi là bị tiêm thuốc mê”.

Cũng từ ngày xảy ra sự việc chị Thương và chồng phải thay nhau đưa đón con đi học chứ không dám cho cháu đi một mình như trước. Gia đình chị Thương đã báo cáo lên nhà trường, địa phương, đồng thời đưa cháu Trang đến Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Nghệ An để thăm khám. Tuy nhiên, các bác sĩ cho biết sau 3 tháng khám lại mới có kết quả chính xác.

Ngày 15/5, Thiếu tá Nguyễn Trọng Tuệ - Trưởng Công an huyện Nghi Lộc cho biết, đơn vị này đã nhận được thông tin và đang vào cuộc điều tra, xác minh làm rõ sự việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Truy tìm người tung tin không đúng về “bắt cóc trẻ em ở Nghệ An”
Truy tìm người tung tin không đúng về “bắt cóc trẻ em ở Nghệ An”

VOV.VN - UBND xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu (tỉnh Nghệ An) cho biết thông tin trên địa bàn vừa xảy ra vụ bắt cóc trẻ em là không chính xác.

Truy tìm người tung tin không đúng về “bắt cóc trẻ em ở Nghệ An”

Truy tìm người tung tin không đúng về “bắt cóc trẻ em ở Nghệ An”

VOV.VN - UBND xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu (tỉnh Nghệ An) cho biết thông tin trên địa bàn vừa xảy ra vụ bắt cóc trẻ em là không chính xác.

Triệu tập nam thanh niên đăng clip “Bắt người đàn bà bắt cóc trẻ em”
Triệu tập nam thanh niên đăng clip “Bắt người đàn bà bắt cóc trẻ em”

VOV.VN - Sau khi thấy người phụ nữ khả nghi nam thanh niên đã bắt lại rồi quay clip tung lên mạng xã hội khiến nhiều người vào xem tỏ ra vô cùng hoang mang.

Triệu tập nam thanh niên đăng clip “Bắt người đàn bà bắt cóc trẻ em”

Triệu tập nam thanh niên đăng clip “Bắt người đàn bà bắt cóc trẻ em”

VOV.VN - Sau khi thấy người phụ nữ khả nghi nam thanh niên đã bắt lại rồi quay clip tung lên mạng xã hội khiến nhiều người vào xem tỏ ra vô cùng hoang mang.

Tin nóng trong ngày: Kẻ bắt cóc khai thích đứa bé nên bắt về nuôi
Tin nóng trong ngày: Kẻ bắt cóc khai thích đứa bé nên bắt về nuôi

VOV.VN - Trần Thị Thanh Thúy khai với công an vì thích đứa bé nên mới bắt cháu về nuôi

Tin nóng trong ngày: Kẻ bắt cóc khai thích đứa bé nên bắt về nuôi

Tin nóng trong ngày: Kẻ bắt cóc khai thích đứa bé nên bắt về nuôi

VOV.VN - Trần Thị Thanh Thúy khai với công an vì thích đứa bé nên mới bắt cháu về nuôi

Bắt cóc con đại gia đòi 300.000 USD, gã thạc sĩ trốn gần 7 năm
Bắt cóc con đại gia đòi 300.000 USD, gã thạc sĩ trốn gần 7 năm

Chủ mưu vụ bắt cóc con đại gia ở Sài Gòn đòi chuộc 300.000 USD để lấy tiền chơi bạc, Thống bỏ trốn suốt 7 năm khi đồng phạm sa lưới.

Bắt cóc con đại gia đòi 300.000 USD, gã thạc sĩ trốn gần 7 năm

Bắt cóc con đại gia đòi 300.000 USD, gã thạc sĩ trốn gần 7 năm

Chủ mưu vụ bắt cóc con đại gia ở Sài Gòn đòi chuộc 300.000 USD để lấy tiền chơi bạc, Thống bỏ trốn suốt 7 năm khi đồng phạm sa lưới.