Đà Nẵng kiểm tra các nhà hàng, quán ăn trước kỳ nghỉ lễ 30/4

VOV.VN -TP. Đà Nẵng đang gấp rút hoàn tất các khâu chuẩn bị cho lễ hội pháo hoa, trong đó đặc biệt chú trọng đảm bảo VSAT thực phẩm cho du khách.

Lễ hội pháo hoa Quốc tế 2017 với chủ đề “Tỏa sáng Ngũ Hành Sơn” chính thức khai mạc vào tối 30/4 trên sông Hàn. Đây cũng là thời điểm nhiều người đi tham quan, nghỉ ngơi trong dịp lễ 30/4 và 1/5. Những ngày này, thành phố Đà Nẵng đang gấp rút hoàn tất các khâu chuẩn bị, trong đó đặc biệt chú trọng đến công tác vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, xử lý hàng rong, chèo kéo du khách, tạo ấn tượng và hình ảnh đẹp trong lòng du khách về một Đà Nẵng đáng sống.  

Ông Nguyễn Đắc Xứng. Phó Chủ tịch UBND quận Sơn Trà cho biết địa phương sẽ xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Năm nay, các điểm xem trình diễn pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng tập trung chủ yếu ở quận Sơn Trà. Nơi đây có nhiều khách sạn, nhà hàng, quán ăn ven biển thu hút du khách mỗi khi đến với thành phố biển.

Ông Nguyễn Đắc Xứng, Phó Chủ tịch UBND quận Sơn Trà cho biết, dịp lễ hội pháo hoa Quốc tế năm nay diễn ra trong 2 tháng trùng với mùa du lịch biển, dự báo lượng khách du lịch sẽ tăng đáng kể. Vì thế, ngay từ đầu năm nay, địa phương đã tập trung dọn dẹp các khu đất trống, lắp đặt thùng rác và trồng hoa, cây xanh tạo cảnh quan trên các tuyến đường, đồng thời ra quân tẩy xóa, tháo gỡ những biển hiệu, quảng cáo, rao vặt gây mất mỹ quan đô thị.

Quận Sơn Trà cũng đã thành lập Đội kiểm tra liên ngành và Đội phản ứng nhanh thường xuyên kiểm tra các nhà hàng, khách sạn, quán ăn đường phố, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh, dịch vụ thực hiện văn minh thương mại, an toàn vệ sinh thực phẩm, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết. Theo ông Nguyễn Đắc Xứng, quận đã tổ chức nhiều đợt ra quân lập lại trật tự đô thị, xử lý nghiêm tình trạng bán hàng rong, chèo kéo du khách.

Theo bà Hoàng Thị Duyên, thành viên Đội kiểm tra liên ngành về an toàn vệ sinh thực phẩm quận Sơn Trà thì Lễ hội pháo hoa Quốc tế năm nay khai mạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, địa phương tổ chức 3 đợt kiểm tra các nhà hàng, khách sạn, quán ăn đường phố. Qua đợt kiểm tra mới đây đã xử phạt 15 cơ sở vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm. Vi phạm xảy ra chủ yếu ở các cơ chế biến thức ăn đường phố

"Lỗi vi phạm chính qua kiểm tra là bàn ăn, bàn chế biến không hợp vệ sinh, chủ yếu là bàn gỗ không vệ sinh thường xuyên nên bị mốc đen, thùng rác nơi chế biến không có nắp đậy, sử dụng nguồn nước giếng không đạt chuẩn theo quy định. Họ sử dụng nước giếng hầu như nhiễm khuẩn để rửa thực phẩm, người chế biến không khám sức khỏe. Hóa đơn chứng minh nguồn gốc thực phẩm phải giữ lại", bà Hoàng Thị Duyên cho biết.

Để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho du khách và các Đội tham gia trình diễn pháo hoa, Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm thành phố Đà Nẵng đã lên kế hoạch giám sát 120 khách sạn, nhà hàng tại các quận Hải Châu, Sơn Trà và khoảng 3.000 cơ sở chế biến thức ăn đường phố. Các chủ khách sạn, nhà hàng đã ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm, sử dụng nguyên liệu sạch.

Ông Nguyễn Minh Tiến, Chi cục trưởng Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm thành phố Đà Nẵng cho biết: Lễ hội pháo hoa năm nay kéo dài  2 tháng cho nên công tác kiểm tra giám sát phải được tiến hành thường xuyên. Theo đó, Chi cục huy động lực lượng tại các xã, phường, quận, huyện cùng tham gia; trang bị các phương tiện, thiết bị hỗ trợ công tác kiểm tra, đặc biệt là 25 valy Test nhanh kiểm tra được 10 chỉ tiêu về vệ sinh an toàn thực phẩm như hàn the, phẩm màu công nghiệp, thực phẩm hôi khét…

Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với Bệnh viện Đà Nẵng, Trung tâm cấp cứu 115 và Trung tâm Y tế các quận huyện xây dựng phương an xử lý các tình huống khẩn cấp trong thời gian diễn ra lễ hội pháo hoa. 

"Để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, hằng ngày 24/24h các Tổ giám sát của Chi cục sẽ giám sát, kiểm tra tại các nhà hàng, khách sạn và công viên Châu Á- nơi sẽ tổ chức lễ hội ẩm thực với hàng nghìn người tham gia. Kiểm tra khâu nhập nguyên liệu, khâu chế biến thức ăn và trước khi đem ra bàn ăn; tiến hành lấy mẫu xét nghiệm một số chỉ tiêu, lấy mẫu test nhanh, nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các vấn đề về vệ sinh an toàn thực phẩm", ông Nguyễn Minh Tiến cho hay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Đà Nẵng: Thủ tục dự án Tiên Sa của doanh nghiệp khá đầy đủ
Chủ tịch Đà Nẵng: Thủ tục dự án Tiên Sa của doanh nghiệp khá đầy đủ

VOV.VN - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã có ý kiến về hướng xử lý của thành phố đối với Dự án Khu du lịch sinh thái Biển Tiên Sa cũng như Sơn Trà.

Chủ tịch Đà Nẵng: Thủ tục dự án Tiên Sa của doanh nghiệp khá đầy đủ

Chủ tịch Đà Nẵng: Thủ tục dự án Tiên Sa của doanh nghiệp khá đầy đủ

VOV.VN - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã có ý kiến về hướng xử lý của thành phố đối với Dự án Khu du lịch sinh thái Biển Tiên Sa cũng như Sơn Trà.

 Đà Nẵng thông xe nút giao thông phía Tây cầu Sông Hàn vào ngày 30/4
Đà Nẵng thông xe nút giao thông phía Tây cầu Sông Hàn vào ngày 30/4

VOV.VN - Sau 7 tháng thi công, hầm chui công trình Nút giao thông phía Tây cầu Sông Hàn, Đà Nẵng sẽ thông xe vào đúng 30/4.

 Đà Nẵng thông xe nút giao thông phía Tây cầu Sông Hàn vào ngày 30/4

Đà Nẵng thông xe nút giao thông phía Tây cầu Sông Hàn vào ngày 30/4

VOV.VN - Sau 7 tháng thi công, hầm chui công trình Nút giao thông phía Tây cầu Sông Hàn, Đà Nẵng sẽ thông xe vào đúng 30/4.

Toàn cảnh cuộc đối thoại của Thủ tướng với công nhân tại Đà Nẵng
Toàn cảnh cuộc đối thoại của Thủ tướng với công nhân tại Đà Nẵng

VOV.VN - Chính phủ mong muốn mỗi người lao động phải tự phấn đấu, nỗ lực học tập không ngừng, rèn luyện để thành những người thợ giỏi.

Toàn cảnh cuộc đối thoại của Thủ tướng với công nhân tại Đà Nẵng

Toàn cảnh cuộc đối thoại của Thủ tướng với công nhân tại Đà Nẵng

VOV.VN - Chính phủ mong muốn mỗi người lao động phải tự phấn đấu, nỗ lực học tập không ngừng, rèn luyện để thành những người thợ giỏi.

Đà Nẵng tạm giữ 6.000 sản phẩm mỹ phẩm nhập lậu không rõ nguồn gốc
Đà Nẵng tạm giữ 6.000 sản phẩm mỹ phẩm nhập lậu không rõ nguồn gốc

VOV.VN - Chi cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng vừa bắt giữ hơn 6.000 sản  phẩm mỹ phẩm nhập lậu không rõ nguồn gốc, xuất xứ, chuẩn bị đưa đi tiêu thụ. 

Đà Nẵng tạm giữ 6.000 sản phẩm mỹ phẩm nhập lậu không rõ nguồn gốc

Đà Nẵng tạm giữ 6.000 sản phẩm mỹ phẩm nhập lậu không rõ nguồn gốc

VOV.VN - Chi cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng vừa bắt giữ hơn 6.000 sản  phẩm mỹ phẩm nhập lậu không rõ nguồn gốc, xuất xứ, chuẩn bị đưa đi tiêu thụ. 

Người dân Đà Nẵng chờ đón khai trương không gian ẩm thực Ngũ hành
Người dân Đà Nẵng chờ đón khai trương không gian ẩm thực Ngũ hành

VOV.VN - Khuôn khổ Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2017, vào ngày 29/4 tới, không gian ẩm thực Ngũ hành chính thức mở cửa. 

Người dân Đà Nẵng chờ đón khai trương không gian ẩm thực Ngũ hành

Người dân Đà Nẵng chờ đón khai trương không gian ẩm thực Ngũ hành

VOV.VN - Khuôn khổ Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2017, vào ngày 29/4 tới, không gian ẩm thực Ngũ hành chính thức mở cửa. 

Đà Nẵng sẵn sàng phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2017
Đà Nẵng sẵn sàng phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2017

VOV.VN - Đà Nẵng đang chạy đua với thời gian khẩn trương hoàn thành công tác chuẩn bị cho Tuần lễ cấp cao APEC 2017.

Đà Nẵng sẵn sàng phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2017

Đà Nẵng sẵn sàng phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2017

VOV.VN - Đà Nẵng đang chạy đua với thời gian khẩn trương hoàn thành công tác chuẩn bị cho Tuần lễ cấp cao APEC 2017.

Đà Nẵng mở rộng hợp tác với Vùng Turin và Veneto của Italy
Đà Nẵng mở rộng hợp tác với Vùng Turin và Veneto của Italy

VOV.VN - Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng muốn mở rộng hợp tác và cam kết tạo môi trường kinh doanh thông thoáng cho các doanh nghiệp Italy.

Đà Nẵng mở rộng hợp tác với Vùng Turin và Veneto của Italy

Đà Nẵng mở rộng hợp tác với Vùng Turin và Veneto của Italy

VOV.VN - Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng muốn mở rộng hợp tác và cam kết tạo môi trường kinh doanh thông thoáng cho các doanh nghiệp Italy.

Nhiều hoạt động diễn ra dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 tại Đà Nẵng
Nhiều hoạt động diễn ra dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 tại Đà Nẵng

VOV.VN - Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sẽ diễn ra hàng loạt sự kiện văn hoá, lễ hội, thể thao gắn liền với thành phố biển Đà Nẵng.

Nhiều hoạt động diễn ra dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 tại Đà Nẵng

Nhiều hoạt động diễn ra dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 tại Đà Nẵng

VOV.VN - Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sẽ diễn ra hàng loạt sự kiện văn hoá, lễ hội, thể thao gắn liền với thành phố biển Đà Nẵng.