Thủ tướng dự khởi công xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1

VOV.VN -Công trình tại khu vực ấp Phú Xuân, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

 

Sáng nay (16/5), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tới dự và phát biểu tại lễ khởi công xây dựng công trình Nhà máy nhiệt điện sông Hậu 1 tại ấp Phú Xuân, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 thuộc Trung tâm điện lực Sông Hậu. Với tổng mức đầu tư hơn 43.000 tỷ đồng, Nhà máy có tổng công suất 1.200 MW gồm 2 tổ máy được xây dựng trên diện tích 115ha do Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam làm chủ đầu tư. Đây là một trong các dự án trọng điểm quốc gia thuộc quy hoạch điện VII, dự kiến khi đưa vào vận hành từ năm 2019, Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 sẽ cung cấp vào lưới điện quốc gia khoảng 7,8 tỷ kWh/năm, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và phát triển kinh tế khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại lễ khởi công.
Phát biểu tại lễ khởi công, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, đây là dự án có quy mô vốn đầu tư lớn, công nghệ hiện đại, có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với tỉnh Hậu Giang, khu vực đồng bằng sông Cửu Long mà đối với cả nước.

Biểu dương sự nỗ lực của chủ đầu, Thủ tướng yêu cầu Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam tập trung thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng dự án Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1 cũng như các dự án điện mà Tập đoàn đang triển khai; yêu cầu tổng thầu Lilama đề cao trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc các cam kết trong hợp đồng và các quy định của pháp luật.

Thủ tướng cũng đánh giá cao sự cố gắng của tỉnh Hậu Giang trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, đảm bảo điều kiện thi công cho dự án; đề nghị tỉnh Hậu Giang tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ chủ đầu tư, nhà thầu triển khai dự án với quyết tâm đưa nhà máy vào vận hành đúng tiến độ với chất lượng cao nhất, đặc biệt không để xảy ra bất cứ vấn đề gì liên quan đến môi trường. Tỉnh Hậu Giang cũng cần tiếp tục  phối hợp với các cơ quan liên quan quan tâm chăm lo đời sống, việc làm, tạo điều kiện cho các hộ gia đình đã nhường đất để xây dựng dự án có cuộc sống ổn định và ngày càng tốt hơn…/.


 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng phê chuẩn nhân sự 2 tỉnh Kon Tum và Tây Ninh
Thủ tướng phê chuẩn nhân sự 2 tỉnh Kon Tum và Tây Ninh

VOV.VN -Ông Đào Xuân Quí, Phó Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum được phê chuẩn giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum.

Thủ tướng phê chuẩn nhân sự 2 tỉnh Kon Tum và Tây Ninh

Thủ tướng phê chuẩn nhân sự 2 tỉnh Kon Tum và Tây Ninh

VOV.VN -Ông Đào Xuân Quí, Phó Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum được phê chuẩn giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum.

Thủ tướng bổ nhiệm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
Thủ tướng bổ nhiệm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

VOV.VN - Ông Lê Mạnh Hà, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Thủ tướng bổ nhiệm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Thủ tướng bổ nhiệm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

VOV.VN - Ông Lê Mạnh Hà, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Phát triển bền vững là yêu cầu sống còn
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Phát triển bền vững là yêu cầu sống còn

VOV.VN - Đó là chia sẻ của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khi trả lời phỏng vấn đài ABC (Mỹ) trong chương trình khám phá hang Sơn Đoòng.  

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Phát triển bền vững là yêu cầu sống còn

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Phát triển bền vững là yêu cầu sống còn

VOV.VN - Đó là chia sẻ của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khi trả lời phỏng vấn đài ABC (Mỹ) trong chương trình khám phá hang Sơn Đoòng.  

Phó Thủ tướng chủ trì họp bàn giải quyết khiếu nại, tố cáo đông người
Phó Thủ tướng chủ trì họp bàn giải quyết khiếu nại, tố cáo đông người

VOV.VN - Mặc dù có nhiều tiến bộ nhưng thời gian qua, việc triển khai Luật tiếp công dân ở một số địa phương còn chậm, lúng túng.

Phó Thủ tướng chủ trì họp bàn giải quyết khiếu nại, tố cáo đông người

Phó Thủ tướng chủ trì họp bàn giải quyết khiếu nại, tố cáo đông người

VOV.VN - Mặc dù có nhiều tiến bộ nhưng thời gian qua, việc triển khai Luật tiếp công dân ở một số địa phương còn chậm, lúng túng.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản

VOV.VN - Chiều 14/5 tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp ông Nakane Kazuyuki, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản

VOV.VN - Chiều 14/5 tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp ông Nakane Kazuyuki, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản.