Tổng thống Mỹ Obama: “NATO và EU không phải là mối đe dọa với Nga”

Tổng thống Mỹ Obama cho rằng, người đồng cấp Nga Putin đã sai lầm khi coi NATO và EU "là mối đe dọa cho sự hùng mạnh của nước Nga".

CBS News dẫn lời ông Ông Obama ngày 25/4, tuyên bố: “Tôi đã nói với ông Putin rằng, trên thực tế, một châu Âu thống nhất, hùng mạnh muốn hợp tác Nga cũng như muốn thiết lập quan hệ hữu hảo với các nước khác là một giải pháp đúng đắn. Nhưng ông Putin vẫn chưa bị thuyết phục hoàn toàn về điều này”.

Tổng thống Mỹ Barack Obama. Ảnh AFP

Trước đó, đêm 24/4, phát biểu trên diễn đàn của Mặt trận Nhân dân toàn Nga, Tổng thống Putin tuyên bố, không nhiều nước muốn công nhận Nga là một quốc gia độc lập, hiểu rõ giá trị và có những quyền lợi riêng của mình.

Theo lời nhà lãnh đạo Nga, Moscow sẽ không cho phép để mất chủ quyền quốc gia. Tuy nhiên, Tổng thống Putin cũng lưu ý rằng, Nga sẵn sàng thỏa hiệp và xem xét lợi ích của các nước khác và chờ đợi một thái độ tương tự từ phía các đối tác của mình.

Tổng thống Putin từng tuyên bố, vấn đề chính của châu Âu là họ đã trao một phần chủ quyền cho Mỹ và từ chối vị thế độc lập trong chính sách đối ngoại. Tổng thống Vladimir Putin cũng cho rằng Nga có thể thiết lập quan hệ với tất cả các nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quan hệ Nga–Mỹ có dấu hiệu phát triển tích cực
Quan hệ Nga–Mỹ có dấu hiệu phát triển tích cực

VOV.VN - Người phát ngôn Điện Ktremlin Dmitry Peskov ngày 26/3 tuyên bố Nga đã nhận thấy những tiến bộ trong các mối quan hệ với Mỹ.

Quan hệ Nga–Mỹ có dấu hiệu phát triển tích cực

Quan hệ Nga–Mỹ có dấu hiệu phát triển tích cực

VOV.VN - Người phát ngôn Điện Ktremlin Dmitry Peskov ngày 26/3 tuyên bố Nga đã nhận thấy những tiến bộ trong các mối quan hệ với Mỹ.

Obama: Nga – Mỹ cần phải “đồng bộ hóa” hoạt động ở Syria
Obama: Nga – Mỹ cần phải “đồng bộ hóa” hoạt động ở Syria

VOV.VN - Theo Tổng thống Obama, Mỹ và Nga cần thống nhất lộ trình chính trị, hướng tới một mục tiêu chung mới có thể giúp ổn định tình hình Syria.

Obama: Nga – Mỹ cần phải “đồng bộ hóa” hoạt động ở Syria

Obama: Nga – Mỹ cần phải “đồng bộ hóa” hoạt động ở Syria

VOV.VN - Theo Tổng thống Obama, Mỹ và Nga cần thống nhất lộ trình chính trị, hướng tới một mục tiêu chung mới có thể giúp ổn định tình hình Syria.

Nga-Mỹ sẽ sử dụng tầm ảnh hưởng của mình để thúc đẩy hòa bình ở Syria
Nga-Mỹ sẽ sử dụng tầm ảnh hưởng của mình để thúc đẩy hòa bình ở Syria

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin và Ngoại trưởng Mỹ Kerry đã nhất trí dùng tầm ảnh hưởng của hai nước để thúc đẩy một giải pháp hòa bình ở Syria.

Nga-Mỹ sẽ sử dụng tầm ảnh hưởng của mình để thúc đẩy hòa bình ở Syria

Nga-Mỹ sẽ sử dụng tầm ảnh hưởng của mình để thúc đẩy hòa bình ở Syria

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin và Ngoại trưởng Mỹ Kerry đã nhất trí dùng tầm ảnh hưởng của hai nước để thúc đẩy một giải pháp hòa bình ở Syria.

Nga, Mỹ lên án tuyên bố của Triều Tiên về đánh đòn hạt nhân phủ đầu
Nga, Mỹ lên án tuyên bố của Triều Tiên về đánh đòn hạt nhân phủ đầu

VOV.VN -Nga Mỹ lên án đe dọa của Triều Tiên về việc "tấn công phủ đầu" nhằm vào các mục tiêu của Hàn Quốc và Mỹ.

Nga, Mỹ lên án tuyên bố của Triều Tiên về đánh đòn hạt nhân phủ đầu

Nga, Mỹ lên án tuyên bố của Triều Tiên về đánh đòn hạt nhân phủ đầu

VOV.VN -Nga Mỹ lên án đe dọa của Triều Tiên về việc "tấn công phủ đầu" nhằm vào các mục tiêu của Hàn Quốc và Mỹ.