Cao Bằng phát hiện, tiêu hủy hơn 2 tấn thịt lợn trôi nổi mất vệ sinh

VOV.VN - Chủ cơ sở Phạm Thị Nga đã có hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Đội Kiểm soát liên ngành 389 Thành phố Cao Bằng vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 10 triệu đồng đối với bà Phạm Thị Nga, trú tại phường Hợp Giang, Cao Băng với hành vi lưu giữ 2.338 kg thịt lợn không rõ nguồn gốc, xuất xứ tại kho đông lạnh thuộc tổ 9, phường Sông Hiến, TP Cao Bằng.

Lực lượng chức năng kiểm tra, tiêu hủy số thịt lợn không rõ nguồn gốc.

Chủ cơ sở này đã có hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, vi phạm quy định tại Nghị định số 185/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Trước đó, ngày 16/4, Đội Kiểm soát liên ngành 389 Thành phố kiểm tra, phát hiện kho hàng đông lạnh tại tổ 9, phường Sông Hiến đang lưu giữ gần 2,4 tấn thịt lợn đông lạnh không đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm do bà Phạm Thị Nga là chủ hàng.

Bà Nga không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ của số hàng nói trên. Bà Nga khai nhận, số hàng được mua trôi nổi trên thị trường. Đội Kiểm soát liên ngành 389 Thành phố Cao Bằng đã phối hợp với các lực lượng chức năng lập biên bản tịch thu và tổ chức tiêu hủy toàn bộ số thịt lợn bị thu giữ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bùng phát dịch cúm mới, Đài Loan tiêu hủy hàng ngàn con gia cầm
Bùng phát dịch cúm mới, Đài Loan tiêu hủy hàng ngàn con gia cầm

VOV.VN - Vừa có đợt cúm gia cầm bùng phát ở Đài Loan, giới chức tại đây đã tiêu hủy hơn 14.000 con gia cầm để phòng lây lan.

Bùng phát dịch cúm mới, Đài Loan tiêu hủy hàng ngàn con gia cầm

Bùng phát dịch cúm mới, Đài Loan tiêu hủy hàng ngàn con gia cầm

VOV.VN - Vừa có đợt cúm gia cầm bùng phát ở Đài Loan, giới chức tại đây đã tiêu hủy hơn 14.000 con gia cầm để phòng lây lan.

Hà Nội niêm phong và tiêu hủy hơn 2.200 lít rượu
Hà Nội niêm phong và tiêu hủy hơn 2.200 lít rượu

VOV.VN - Thành phố Hà Nội đã thành lập gần 700 đoàn kiểm tra liên ngành từ cấp xã, phường, thị trấn đến cấp thành phố. 

Hà Nội niêm phong và tiêu hủy hơn 2.200 lít rượu

Hà Nội niêm phong và tiêu hủy hơn 2.200 lít rượu

VOV.VN - Thành phố Hà Nội đã thành lập gần 700 đoàn kiểm tra liên ngành từ cấp xã, phường, thị trấn đến cấp thành phố. 

Quảng Ninh: Liên tiếp thu giữ và tiêu hủy trứng gà không nguồn gốc
Quảng Ninh: Liên tiếp thu giữ và tiêu hủy trứng gà không nguồn gốc

VOV.VN - Trong hai ngày 9-10/4, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh liên tiếp phát hiện bắt giữ và tiêu huỷ hai vụ mua bán vận chuyển trứng gà nhập lậu.

Quảng Ninh: Liên tiếp thu giữ và tiêu hủy trứng gà không nguồn gốc

Quảng Ninh: Liên tiếp thu giữ và tiêu hủy trứng gà không nguồn gốc

VOV.VN - Trong hai ngày 9-10/4, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh liên tiếp phát hiện bắt giữ và tiêu huỷ hai vụ mua bán vận chuyển trứng gà nhập lậu.

Quảng Ninh: Tiêu hủy gần 1,5 tấn cá sấu vận chuyển trái phép
Quảng Ninh: Tiêu hủy gần 1,5 tấn cá sấu vận chuyển trái phép

VOV.VN -Hôm nay (21/3), Đội Kiểm soát Hải quan số 1 (Cục Hải quan Quảng Ninh) vừa tiêu hủy gần 1,5 tấn cá sấu do đơn vị bắt giữ.

Quảng Ninh: Tiêu hủy gần 1,5 tấn cá sấu vận chuyển trái phép

Quảng Ninh: Tiêu hủy gần 1,5 tấn cá sấu vận chuyển trái phép

VOV.VN -Hôm nay (21/3), Đội Kiểm soát Hải quan số 1 (Cục Hải quan Quảng Ninh) vừa tiêu hủy gần 1,5 tấn cá sấu do đơn vị bắt giữ.

Hà Tĩnh tiêu hủy số lượng lớn rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ
Hà Tĩnh tiêu hủy số lượng lớn rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ

VOV.VN - Chi cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh chiều 31/3 tiêu hủy số lượng lớn rượu sản xuất trong nước không có tem, không đăng ký và không có số lô sản xuất.

Hà Tĩnh tiêu hủy số lượng lớn rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ

Hà Tĩnh tiêu hủy số lượng lớn rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ

VOV.VN - Chi cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh chiều 31/3 tiêu hủy số lượng lớn rượu sản xuất trong nước không có tem, không đăng ký và không có số lô sản xuất.