Đại hội đồng Liên Hợp Quốc có tân Chủ tịch

VOV.VN - Ông Peter Thomson đã “đánh bại” đối thủ là Đại sứ Cộng hòa Síp Andreas Mavroyiannis để trở thành tân Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Đại sứ Fiji tại Liên Hợp Quốc Peter Thomson hôm qua (13/6) đã giành chiến thắng sít sao trong cuộc bỏ phiếu để trở thành Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Đại sứ Fiji tại Liên Hợp Quốc Peter Thomson. (Ảnh: AP)

Với 94 phiếu ủng hộ, ông Peter Thomson đã “đánh bại” đối thủ của mình là Đại sứ Cộng hòa Síp Andreas Mavroyiannis chỉ với chênh lệch 4 phiếu để giữ cương vị Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa mới. Đây là một vị trí mang tính biểu tượng trong cơ cấu trong tổ chức của Liên Hợp Quốc.

Phát biểu với báo giới sau cuộc bỏ phiếu, ông Thomson cho biết, vấn đề biến đổi khí hậu sẽ trở thành ưu tiên hàng đầu của ông trong thời gian tại nhiệm trong bối cảnh các quốc đảo nhỏ như Fiji đang phải gồng mình đối phó với các nguy cơ mực nước biển gia tăng do ảnh hưởng của hiện tượng nóng lên toàn cầu.

Ngoài ra, ông cũng sẽ có nhiệm vụ tiếp tục tiến trình tìm kiếm Tổng thư ký mới của Liên Hợp Quốc, người thay thế Tổng thư ký Ban Ki-moon sẽ hết nhiệm kỳ vào năm 2016./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khủng hoảng nhập cư châu Âu nóng tại Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc
Khủng hoảng nhập cư châu Âu nóng tại Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Những bất đồng của châu Âu về cuộc khủng hoảng nhập cư đã khiến kỳ họp thứ 70 Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc nóng hơn bao giờ hết.

Khủng hoảng nhập cư châu Âu nóng tại Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc

Khủng hoảng nhập cư châu Âu nóng tại Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Những bất đồng của châu Âu về cuộc khủng hoảng nhập cư đã khiến kỳ họp thứ 70 Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc nóng hơn bao giờ hết.

Liên Hợp Quốc mất kiên nhẫn với các cuộc đối thoại hòa bình Syria
Liên Hợp Quốc mất kiên nhẫn với các cuộc đối thoại hòa bình Syria

VOV.VN - Sẽ không có thêm vòng đối thoại hòa bình nào cho đến khi các bên nhất trí được các điều khoản cơ bản về việc chuyển giao quyền lực chính trị ở Syria.

Liên Hợp Quốc mất kiên nhẫn với các cuộc đối thoại hòa bình Syria

Liên Hợp Quốc mất kiên nhẫn với các cuộc đối thoại hòa bình Syria

VOV.VN - Sẽ không có thêm vòng đối thoại hòa bình nào cho đến khi các bên nhất trí được các điều khoản cơ bản về việc chuyển giao quyền lực chính trị ở Syria.

Cuộc đua tranh cử vị trí Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc “nóng” dần
Cuộc đua tranh cử vị trí Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc “nóng” dần

VOV.VN - Cựu Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn và cựu Thủ tướng New Zealand là những ứng cử viên sáng giá cho vị trí Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc.

Cuộc đua tranh cử vị trí Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc “nóng” dần

Cuộc đua tranh cử vị trí Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc “nóng” dần

VOV.VN - Cựu Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn và cựu Thủ tướng New Zealand là những ứng cử viên sáng giá cho vị trí Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc.

Cựu Chủ tịch Đại hội đồng LHQ bị bắt vì nhận hối lộ 1,3 triệu USD
Cựu Chủ tịch Đại hội đồng LHQ bị bắt vì nhận hối lộ 1,3 triệu USD

VOV.VN- Cựu chủ tịch Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc John Ashe đã bị FBI bắt với cáo buộc nhận 1,3 triệu USD tiền hối lộ từ các doanh nhân Trung Quốc.

Cựu Chủ tịch Đại hội đồng LHQ bị bắt vì nhận hối lộ 1,3 triệu USD

Cựu Chủ tịch Đại hội đồng LHQ bị bắt vì nhận hối lộ 1,3 triệu USD

VOV.VN- Cựu chủ tịch Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc John Ashe đã bị FBI bắt với cáo buộc nhận 1,3 triệu USD tiền hối lộ từ các doanh nhân Trung Quốc.

15 nước mất quyền bỏ phiếu do... nợ tiền Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc
15 nước mất quyền bỏ phiếu do... nợ tiền Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc

VOV.VN- Tổng Thư ký Ban Ki-moon ngày 24/1 thông báo, có tới 15 quốc gia thành viên chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

15 nước mất quyền bỏ phiếu do... nợ tiền Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc

15 nước mất quyền bỏ phiếu do... nợ tiền Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc

VOV.VN- Tổng Thư ký Ban Ki-moon ngày 24/1 thông báo, có tới 15 quốc gia thành viên chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.