Thái lan xét xử vụ lừa đảo lao động người Việt Nam

VOV.VN - Ngày 12/11, Thái Lan mở phiên tòa xét xử vụ lừa đảo lao động Việt Nam lớn nhất tại nước này từ trước đến nay.

Phiên tòa được xét xử tại tỉnh Pathum Thani cách Bangkok 60 km về phía Bắc, nơi người lao động Việt Nam bị lừa đảo.

Có mặt tại phiên tòa, ngoài nghi can Nakatsu còn có 4 nhân chứng liên quan đến vụ việc được tòa triệu tập. Nakatsu là một trong 3 thủ phạm chính vụ lừa đảo 45 lao động người Việt Nam với số tiền lên tới 200.000 USD, được cảnh sát hỗ trợ tư pháp Thái Lan áp giải tới phiên tòa.

Phòng xử án số 7, nơi diễn ra phiên tòa xét xử vụ lừa đảo lao động Việt Nam tại Thái Lan
Như loạt phóng sự điều tra mà chúng tôi đã thực hiện từ trước, Nakatsu cùng với 2 đối tượng người Nhật Bản khác do tên Sato cầm đầu đã thực hiện vụ lừa đảo 46 người lao động Việt Nam tại Thái Lan. Sau khi nhận tiền của các nạn nhân, 3 nghi can này đã bỏ trốn khỏi Thái Lan. 

Cảnh sát Thái Lan đã tiến hành điều tra, đến nay mới bắt giữ được Nakatsu khi đối tượng này nhập cảnh trở lại Thái Lan hôm mùng 4/6 vừa qua. Trong số 46 lao động Việt Nam, phía Thái Lan cho rằng chỉ có 45 người là nạn nhân vụ lừa đảo này. Các nạn nhân người Việt, sau khi tố cáo sự việc đã được Chính phủ Thái Lan hỗ trợ, giúp đỡ trở về Việt Nam an toàn.

Tại phiên tòa, đại diện Viện công tố cáo buộc Nakatsu tội lừa đảo 45 nạn nhân người Việt, nhưng đến cuối giờ chiều Nakatsu vẫn chưa thừa nhận tội danh này. Tuy nhiên, Nakatsu chấp nhận đền bù cho các nạn nhân người Việt với số tiền 67.500 USD, tương đương 1/3 số tiền mà bọn chúng đã lừa đảo các nạn nhân.

Kết thúc ngày xét xử, Tòa án Thái Lan đã cung cấp kết quả xét xử cho phóng viên VOV và cho biết, trong thời gian tới, Tòa sẽ thông báo kết quả xét xử cho các nạn nhân đang ở Việt Nam thông qua Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan về hướng giải quyết sự việc theo thỏa thuận dân sự. Số tiền đền bù là 67.500 USD, nếu các nạn nhân Việt Nam chấp nhận, họ sẽ phải cử đại diện dự phiên xét xử cuối cùng và nhận số tiền đền bù trên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan xem xét giảm lệ phí cho lao động Việt Nam
Thái Lan xem xét giảm lệ phí cho lao động Việt Nam

VOV.VN - Việc Thái Lan xem xét giảm các khoản lệ phí đối với lao động Việt Nam nhằm cân bằng với mặt bằng chung của lao động một số nước đang làm việc tại đây.

Thái Lan xem xét giảm lệ phí cho lao động Việt Nam

Thái Lan xem xét giảm lệ phí cho lao động Việt Nam

VOV.VN - Việc Thái Lan xem xét giảm các khoản lệ phí đối với lao động Việt Nam nhằm cân bằng với mặt bằng chung của lao động một số nước đang làm việc tại đây.

46 lao động Việt Nam bị lừa tại Thái Lan về đến Việt Nam
46 lao động Việt Nam bị lừa tại Thái Lan về đến Việt Nam

VOV.VN - Phía chính quyền tỉnh Pathumthani đã tiến hành các thủ tục không truy tố 46 nạn nhân Việt Nam các tội danh lao động bất hợp pháp và cư trú trái phép.

46 lao động Việt Nam bị lừa tại Thái Lan về đến Việt Nam

46 lao động Việt Nam bị lừa tại Thái Lan về đến Việt Nam

VOV.VN - Phía chính quyền tỉnh Pathumthani đã tiến hành các thủ tục không truy tố 46 nạn nhân Việt Nam các tội danh lao động bất hợp pháp và cư trú trái phép.

Sẽ cấp phép cho lao động Việt Nam tại Thái Lan
Sẽ cấp phép cho lao động Việt Nam tại Thái Lan

VOV.VN -Bộ Lao động Thái Lan dự kiến sẽ tiến hành đăng ký hợp pháp hóa cho lao động Việt Nam đang làm việc tại Thái Lan bắt đầu từ ngày 1/9 tới.

Sẽ cấp phép cho lao động Việt Nam tại Thái Lan

Sẽ cấp phép cho lao động Việt Nam tại Thái Lan

VOV.VN -Bộ Lao động Thái Lan dự kiến sẽ tiến hành đăng ký hợp pháp hóa cho lao động Việt Nam đang làm việc tại Thái Lan bắt đầu từ ngày 1/9 tới.

Thái Lan bắt nghi phạm lừa đảo 46 lao động Việt Nam
Thái Lan bắt nghi phạm lừa đảo 46 lao động Việt Nam

VOV.VN - Đây là vụ lừa đảo người Việt Nam sang lao động lớn nhất tại Thái Lan từ trước đến nay.

Thái Lan bắt nghi phạm lừa đảo 46 lao động Việt Nam

Thái Lan bắt nghi phạm lừa đảo 46 lao động Việt Nam

VOV.VN - Đây là vụ lừa đảo người Việt Nam sang lao động lớn nhất tại Thái Lan từ trước đến nay.

Người dân Thái Lan ủng hộ hình thức “bầu cử kiểu Thái“
Người dân Thái Lan ủng hộ hình thức “bầu cử kiểu Thái“

VOV.VN - Người dân Thái Lan muốn được bầu Thủ tướng thông qua phương pháp bầu cử bỏ phiếu một lần bằng một phiếu bầu duy nhất.

Người dân Thái Lan ủng hộ hình thức “bầu cử kiểu Thái“

Người dân Thái Lan ủng hộ hình thức “bầu cử kiểu Thái“

VOV.VN - Người dân Thái Lan muốn được bầu Thủ tướng thông qua phương pháp bầu cử bỏ phiếu một lần bằng một phiếu bầu duy nhất.