"Huyền thoại con đường tiền tệ" chi viện tài chính cho chiến trường
VOV.VN -Lần đầu tiên hoạt động tài chính ngân hàng trong thời kỳ chiến tranh sẽ được tái hiện qua chương trình truyền hình.
Chương trình lên sóng truyền hình vào ngày 17/4/2015. Chương trình do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân và Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.
Thông qua những tư liệu, hồi ức và câu chuyện của các nhân chứng lịch sử, chương trình sẽ khai mở những bí mật của “con đường tiền tệ” hết sức sáng tạo và hiệu quả của ngành tài chính ngân hàng trong chiến tranh.
Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Chính trị và Trung ương Cục miền Nam mang bí số B29 (Trung ương), C32 (bộ phận kho quỹ của Ban Kinh – Tài) và B6 (Ban Tài chính đặc biệt), các cán bộ chiến sĩ ngành ngân hàng đã vượt mọi khó khăn, nguy hiểm của bom đạn và sự kiểm soát gắt gao của địch để chi viện cho chiến trường miền Nam. Từ những phương thức vận chuyển tiền mặt hết sức thô sơ, tốn kém, các cán bộ chiến sĩ ngân hàng đã chuyển đổi sang chuyển khoản, giúp việc vận chuyển tiền từ quỹ đặc biệt ở Hà Nội vào Nam rút từ 30 ngày xuống còn 6 ngày và sau đó chỉ còn 30 phút. Bên cạnh đó còn có một đường dây bí mật làm nhiệm vụ đổi ngoại tệ và tiếp nhận các nguồn viện trợ của bạn bè quốc tế.
Sau 10 năm làm nhiệm vụ, đến tháng 4/1975, các cán bộ chiến sĩ ngành ngân hàng đã chuyển tiền chi viện cho chiến trường miền Nam khoảng 1 tỷ USD, hàng tỷ tiền Sài Gòn và hàng trăm triệu tiền Campuchia, Kíp Lào, Bath Thái Lan…), góp phần vào thắng lợi chung của Đại thắng mùa xuân năm 1975.
Ông Nguyễn Kim Anh, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết: “Trong kháng chiến chúng ta biết đến những kỳ tích của dân tộc như đường mòn Hồ Chí Minh, đường Hồ Chí Minh trên biển, nhưng ít người biết đến “Con đường tiền tệ”. Chương trình này sẽ giúp mọi người hiểu rõ hơn “con đường tiền tệ” mà ngành ngân hàng cùng với cả dân tộc đã tạo nên như thế nào qua những câu chuyện chưa từng được kể. Chúng ta sẽ thấy được sự sáng tạo của cha ông, của lớp lớp cán bộ chiến sĩ ngân hàng đã đóng góp vào cuộc giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước”./.