Xét xử vụ 40 người vác bao tải mã tấu đi đánh nhau

Khoảng 40 thanh thiếu niên mang theo một bao tải chứa gậy, dao, mã tấu và chuẩn bị thêm bom xăng cho trận hỗn chiến thì bị công an phát hiện, ngăn chặn kịp thời.

Ngày 28/1, tại UBND P.Thống Nhất (TP.Biên Hòa, Đồng Nai) TAND TP.Biên Hòa đã mở phiên xét xử lưu động nhóm côn đồ cầm dao, mã tấu xông vào quán bar M.T.M (nằm ở TP.Biên Hòa) gây rối, làm xôn xao dư luận vào tháng 7/2015.
Theo cáo trạng, khoảng 21h ngày 27/7/2015, Nguyễn Ngọc Trọng Quyền (tự Tí đô, 23 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa) được một người bạn tên là Khang Duy (chưa rõ lai lịch) báo cho biết nhóm Quạ Đen đang chơi ở quán M.T.M. Do trước đó nhóm này đánh Khang Duy nên Quyền gọi đồng bọn đi đánh nhóm Quạ Đen trả thù.
Khoảng 0h30' ngày 28/7/2015, Quyền và đồng bọn tập trung trong hẻm gần quán bar Venur (đối diện quán bar M.T.M, thuộc KP7, P.Thống Nhất), tổng cộng khoảng 40 người (tất cả đều ngụ TP.Biên Hòa) để chuẩn bị đánh nhau. Lúc này có một chiếc taxi chở thêm vài đối tượng (chưa rõ lai lịch) mang theo một bao tải chứa gậy, dao, mã tấu mang tới. Quyền và đồng bọn lấy số hung khí này chia nhau, ngoài ra nhóm Quyền còn chuẩn bị bom xăng, và mỗi người đều mang khẩu trang bịt mặt để tránh bị công an phát hiện.
Các đối tượng tại phiên tòa - Ảnh: Lê Lâm
Đến khoảng 0h45' cùng ngày, cả nhóm kéo đến quán bar M.T.M, khi thấy một nhóm thanh niên gồm: Nguyễn Hữu Minh (Tý cu lỳ), Đinh Quang Vinh (Mun đen, cùng ngụ TP.Biên Hòa) cùng một số đối tượng khác (đều chưa rõ lai lịch) đang cầm dao đứng trước bar M.T.M, Quyền chỉ tay về hướng đó và hô to: “Nó kìa qua chém nó đi”, nghe vậy đồng bọn của Quyền cùng nhau hô “xung phong” rồi cầm hung khí lao về phía đó.
Lúc đó có rất nhiều phương tiện đang di chuyển qua khu vực này bị ùn tắc phải dừng lại, những người đang đi bộ trên vỉa hè xô nhau bỏ chạy tán loạn, một số người thậm chí còn chạy vào trong quán bar M.T.M.
Khi bảo vệ quán bar đóng cửa lại, Quyền cùng đồng bọn tiếp tục la hét rồi dùng gậy, dao chém vào cửa kính và cổng quán bar; các đối tượng còn lại ở bên ngoài thì nẹt bô gây tiếng ồn, làm náo loạn cả khu vực.
Khoảng 5 phút sau, lực lượng Cảnh sát 113 cùng Công an TP.Biên Hòa đến bắt giữ được hai đối tượng là Phạm Anh Hùng và Nguyễn Tấn Vũ, thu giữ một mã tấu, các đối tượng còn lại thì chạy thoát. Sau đó qua truy xét Công an TP.Biên Hòa đã bắt giữ và khởi tố tộng cộng 17 đối tượng về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.
Tại phiên tòa hôm nay, Tòa tuyên phạt 17 bị cáo gồm: Nguyễn Ngọc Trọng Quyền 4 năm tù; Phạm Anh Tú (21 tuổi), Nguyễn Ngọc Ngạn (21 tuổi), Đào Ngọc Hoàng (26 tuổi), Hoàng Nguyễn Quốc Khánh (25tuổi) mức án từ 3 năm đến 3 năm 6 tháng tù; Trầm Hữu Phước (26 tuổi), Nguyễn Nam Phi (20 tuổi), Trần Nhật Tân (20 tuổi), Trần Minh Tân (25 tuổi), Ngô Thanh Tùng (19 tuổi), Nguyễn Phong Nhã (20 tuổi), Lê Hoài Phong (22 tuổi) mức án từ 2 năm 4 tháng đến 2 năm 10 tháng tù; Trà Khánh Khải (19 tuổi), Trần Lê Danh Nghĩa (17 tuổi), Nguyễn Huỳnh Hoàng Tuấn (22 tuổi), Nguyễn Nhật Lâm (17 tuổi), Đoàn Quang Trường (19 tuổi) mức án từ 1 năm đến 1 năm 8 tháng tù.
Liên quan đến vụ án, các đối tượng Trần Lê Minh Trung (Trung đỏ, 16 tuổi), Nguyễn Tuấn Vũ (16 tuổi), Phạm Văn Hùng (17 tuổi), Lương Minh Phước Thành (Thành nhóc, 17 tuổi) đã có hành vi gây rối trật tự công cộng nhưng chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên chỉ bị xử phạt hành chính.
Đối với Nguyễn Hữu Minh, Đinh Quang Vinh và một số đối tượng khác có tham gia gây rối hiện Công an TP.Biên Hòa tiếp tục điều tra xử lý sau.
Về hành vi Quyền cùng đồng bọn dùng hung khí đập phá cửa kính của quán bar M.T.M do chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Hủy hoại tài sản” nên Viện kiểm sát không truy tố hành vi này./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giang hồ hỗn chiến, 1 người chết, 2 người nguy kịch
Giang hồ hỗn chiến, 1 người chết, 2 người nguy kịch

Để giải quyết mâu thuẫn, 1 nhóm giang hồ kéo đến nhà đối phương nhưng bị mai phục, đâm chết tại chỗ 1 người, nhiều người khác bị thương.

Giang hồ hỗn chiến, 1 người chết, 2 người nguy kịch

Giang hồ hỗn chiến, 1 người chết, 2 người nguy kịch

Để giải quyết mâu thuẫn, 1 nhóm giang hồ kéo đến nhà đối phương nhưng bị mai phục, đâm chết tại chỗ 1 người, nhiều người khác bị thương.

Hỗn chiến cầm dao đâm nhầm bạn thân
Hỗn chiến cầm dao đâm nhầm bạn thân

VOV.VN - Trong lúc hỗn chiến, Tuấn đâm đối phương nhưng lại trúng bạn thân và khiến anh này tử vong.

Hỗn chiến cầm dao đâm nhầm bạn thân

Hỗn chiến cầm dao đâm nhầm bạn thân

VOV.VN - Trong lúc hỗn chiến, Tuấn đâm đối phương nhưng lại trúng bạn thân và khiến anh này tử vong.

Bắt nhóm thanh niên hỗn chiến kinh hoàng trong đêm
Bắt nhóm thanh niên hỗn chiến kinh hoàng trong đêm

Mâu thuẫn từ trước, khi nhóm bảo vệ quán bar mang hung khí đi gặp nhóm thanh niên khác để “hỏi chuyện” thì bị chặn đánh bất ngờ. Nhiều thanh niên bị thương nặng phải đi cấp cứu.

Bắt nhóm thanh niên hỗn chiến kinh hoàng trong đêm

Bắt nhóm thanh niên hỗn chiến kinh hoàng trong đêm

Mâu thuẫn từ trước, khi nhóm bảo vệ quán bar mang hung khí đi gặp nhóm thanh niên khác để “hỏi chuyện” thì bị chặn đánh bất ngờ. Nhiều thanh niên bị thương nặng phải đi cấp cứu.

Hỗn chiến trong đêm, 1 người bị đâm chết tại chỗ
Hỗn chiến trong đêm, 1 người bị đâm chết tại chỗ

Một cuộc hỗn chiến nảy lửa bằng hung khí xảy ra giữa hai nhóm thanh niên khiến 1 người bị đâm nhiều nhát chết tại chỗ, 1 người khác trọng thương.

Hỗn chiến trong đêm, 1 người bị đâm chết tại chỗ

Hỗn chiến trong đêm, 1 người bị đâm chết tại chỗ

Một cuộc hỗn chiến nảy lửa bằng hung khí xảy ra giữa hai nhóm thanh niên khiến 1 người bị đâm nhiều nhát chết tại chỗ, 1 người khác trọng thương.

Truy bắt nhóm côn đồ hỗn chiến làm 2 người bị thương nặng
Truy bắt nhóm côn đồ hỗn chiến làm 2 người bị thương nặng

 Ngày 24/1, CAH Trà Bồng (Quảng Nam) cho biết, đang điều tra làm rõ vụ hỗn chiến chém nhau giữa 2 nhóm thanh niên làm 2 người bị thương nặng.

Truy bắt nhóm côn đồ hỗn chiến làm 2 người bị thương nặng

Truy bắt nhóm côn đồ hỗn chiến làm 2 người bị thương nặng

 Ngày 24/1, CAH Trà Bồng (Quảng Nam) cho biết, đang điều tra làm rõ vụ hỗn chiến chém nhau giữa 2 nhóm thanh niên làm 2 người bị thương nặng.