Bom tự chế phát nổ tại Bangkok, một người bị thương

VOV.VN - Hai quả bom tự chế đã phát nổ ngay bên ngoài một siêu thị đông người tại thủ đô Bangkok (Thái Lan) tối 1/2.

AFP dẫn lời cảnh sát Thái Lan cho biết, hai vụ nổ này xảy ra vào lúc 20h. Tại thời điểm đó, có rất nhiều người dân địa phương và du khách đang ở trong siêu thị, nhưng rất may là chỉ có một người bị thương nhẹ. 

Hiện trường vụ nổ bom tại Bangkok (Ảnh Reuters)

Ban đầu, cảnh sát Thái Lan cho rằng, vụ nổ là do chập điện, tuy nhiên, sau đó, người phát ngôn lực lượng Cảnh sát Quốc gia Prawut Thavornsiri tuyên bố, sau khi điều tra, cảnh sát phát hiện ra vụ nổ này là do hai quả bom tự chết gây ra. 

“Hai quả bom này phát nổ ở khu vực đi bộ giữa ga tàu điện trên cao Siam BTS và siêu thị Siam Paragon. Chúng được giấu bên trong một trạm biến thế điện”, ông Prawut nói. 

Cũng theo ông Prawut, cảnh sát Thái Lan vẫn tiếp tục điều tra vụ việc này./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia tặng cho Philippines 2 tàu quân sự
Australia tặng cho Philippines 2 tàu quân sự

VOV.VN - Hai tàu HMAS Tarakan và HMAS Brunei sẽ được quân đội Australia tân trang và lắp ráp các thiết bị hiện đại trước khi bàn giao cho Philippines.

Australia tặng cho Philippines 2 tàu quân sự

Australia tặng cho Philippines 2 tàu quân sự

VOV.VN - Hai tàu HMAS Tarakan và HMAS Brunei sẽ được quân đội Australia tân trang và lắp ráp các thiết bị hiện đại trước khi bàn giao cho Philippines.

Cha của phi công Jordan kêu gọi IS trả tự do cho con trai ông
Cha của phi công Jordan kêu gọi IS trả tự do cho con trai ông

VOV.VN - Cha của phi công Jordan ngày 1/2 cho biết, một Ủy ban mới thành lập đang đàm phán nghiêm túc nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho con trai ông.

Cha của phi công Jordan kêu gọi IS trả tự do cho con trai ông

Cha của phi công Jordan kêu gọi IS trả tự do cho con trai ông

VOV.VN - Cha của phi công Jordan ngày 1/2 cho biết, một Ủy ban mới thành lập đang đàm phán nghiêm túc nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho con trai ông.

Nhật Bản: Đe dọa an ninh gia tăng sau khủng hoảng con tin
Nhật Bản: Đe dọa an ninh gia tăng sau khủng hoảng con tin

VOV.VN -Người đứng đầu nhà Thờ Hồi giáo Masjid Otsuka tại thủ đô Tokyo gọi vụ hành quyết mới nhất của IS là vô nhân tính.

Nhật Bản: Đe dọa an ninh gia tăng sau khủng hoảng con tin

Nhật Bản: Đe dọa an ninh gia tăng sau khủng hoảng con tin

VOV.VN -Người đứng đầu nhà Thờ Hồi giáo Masjid Otsuka tại thủ đô Tokyo gọi vụ hành quyết mới nhất của IS là vô nhân tính.

Nhật Bản tuyên bố không hỗ trợ liên quân chống IS
Nhật Bản tuyên bố không hỗ trợ liên quân chống IS

VOV.VN - Sau vụ IS hành quyết nhà báo Kenji Goto, Nhật Bản tuyên bố không viện trợ quân sự cho liên quân chống IS.

Nhật Bản tuyên bố không hỗ trợ liên quân chống IS

Nhật Bản tuyên bố không hỗ trợ liên quân chống IS

VOV.VN - Sau vụ IS hành quyết nhà báo Kenji Goto, Nhật Bản tuyên bố không viện trợ quân sự cho liên quân chống IS.

Cuộc chiến chống hệ tư tưởng cực đoan sẽ kéo dài nhiều thế hệ
Cuộc chiến chống hệ tư tưởng cực đoan sẽ kéo dài nhiều thế hệ

VOV.VN - Ngoại trưởng Anh Philip Hammond cho biết cuộc đấu tranh chống ý thức hệ của chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan sẽ phải kéo dài qua nhiều thế hệ.

Cuộc chiến chống hệ tư tưởng cực đoan sẽ kéo dài nhiều thế hệ

Cuộc chiến chống hệ tư tưởng cực đoan sẽ kéo dài nhiều thế hệ

VOV.VN - Ngoại trưởng Anh Philip Hammond cho biết cuộc đấu tranh chống ý thức hệ của chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan sẽ phải kéo dài qua nhiều thế hệ.

Phe đối lập vây hãm 8.000 binh sĩ Ukraine
Phe đối lập vây hãm 8.000 binh sĩ Ukraine

Chiến sự ở miền đông Ukraine tiếp tục leo thang giữa lúc vòng đàm phán mới nhất tại thủ đô Minsk của Belarus đã sụp đổ.

Phe đối lập vây hãm 8.000 binh sĩ Ukraine

Phe đối lập vây hãm 8.000 binh sĩ Ukraine

Chiến sự ở miền đông Ukraine tiếp tục leo thang giữa lúc vòng đàm phán mới nhất tại thủ đô Minsk của Belarus đã sụp đổ.

Bạo lực bùng phát tại Đông Ukraine sau khi đàm phán thất bại
Bạo lực bùng phát tại Đông Ukraine sau khi đàm phán thất bại

VOV.VN -Giao tranh ở miền Đông đang lan rộng sau khi đàm phán hòa bình thất bại.

Bạo lực bùng phát tại Đông Ukraine sau khi đàm phán thất bại

Bạo lực bùng phát tại Đông Ukraine sau khi đàm phán thất bại

VOV.VN -Giao tranh ở miền Đông đang lan rộng sau khi đàm phán hòa bình thất bại.

Người dân Nhật Bản tưởng nhớ con tin thứ 2 bị IS hành quyết
Người dân Nhật Bản tưởng nhớ con tin thứ 2 bị IS hành quyết

VOV.VN -Ít nhất 200 người dân Nhật Bản tập trung trong im lặng trước văn phòng Thủ tướng ở thủ đô Tokyo để tưởng nhớ Kenji Goto.

Người dân Nhật Bản tưởng nhớ con tin thứ 2 bị IS hành quyết

Người dân Nhật Bản tưởng nhớ con tin thứ 2 bị IS hành quyết

VOV.VN -Ít nhất 200 người dân Nhật Bản tập trung trong im lặng trước văn phòng Thủ tướng ở thủ đô Tokyo để tưởng nhớ Kenji Goto.

Mỹ cân nhắc viện trợ vũ khí sát thương cho quân đội Ukraine
Mỹ cân nhắc viện trợ vũ khí sát thương cho quân đội Ukraine

VOV.VN - Chính quyền của Tổng thống Obama dự định sẽ cung cấp cho quân đội Ukraine các trang thiết bị và vũ khí để chống lại phe đối lập.

Mỹ cân nhắc viện trợ vũ khí sát thương cho quân đội Ukraine

Mỹ cân nhắc viện trợ vũ khí sát thương cho quân đội Ukraine

VOV.VN - Chính quyền của Tổng thống Obama dự định sẽ cung cấp cho quân đội Ukraine các trang thiết bị và vũ khí để chống lại phe đối lập.

Ukraine thừa nhận không có quân thường trực của Nga tại Donbass
Ukraine thừa nhận không có quân thường trực của Nga tại Donbass

VOV.VN -Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Ukraine nhấn mạnh, hiện tại quân đội Ukraine không có các trận đánh với quân đội thường trực Nga.

Ukraine thừa nhận không có quân thường trực của Nga tại Donbass

Ukraine thừa nhận không có quân thường trực của Nga tại Donbass

VOV.VN -Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Ukraine nhấn mạnh, hiện tại quân đội Ukraine không có các trận đánh với quân đội thường trực Nga.

Biểu tình quy mô lớn tái bùng phát tại Hong Kong (Trung Quốc)
Biểu tình quy mô lớn tái bùng phát tại Hong Kong (Trung Quốc)

VOV.VN - Cuộc biểu tình với quy mô hàng nghìn người, đây là cuộc biểu tình lớn đầu tiên tại Hong Kong trong năm 2015.  

Biểu tình quy mô lớn tái bùng phát tại Hong Kong (Trung Quốc)

Biểu tình quy mô lớn tái bùng phát tại Hong Kong (Trung Quốc)

VOV.VN - Cuộc biểu tình với quy mô hàng nghìn người, đây là cuộc biểu tình lớn đầu tiên tại Hong Kong trong năm 2015.