Tỉnh dậy sau ca mổ ruột thừa, thí sinh đi xe cứu thương đến điểm thi

VOV.VN - Chưa đầy 12 giờ đồng hồ sau khi trải qua ca mổ ruột thừa, thí sinh Nguyễn Huy Hoàng (Quốc Oai, Hà Nội) quyết tâm đi thi.

Kết thúc ngày thi thứ 3 trong đợt thi THPT quốc gia, thí sinh Nguyễn Huy Hoàng (Quốc Oai, Hà Nội), học sinh trường THPT Minh Khai đã phải nhập viện vì cơn đau ruột thừa cấp.

Chú Nguyễn Xuân Hữu, phụ huynh em Nguyễn Huy Hoàng cho biết từ khoảng 8h sáng qua (3/7), em đã kêu đau bụng, thấy có những dấu hiệu lạ, gia đình đưa em đến khám tại bệnh viện Bạch Mai. Tại đây, bác sỹ chẩn đoán Hoàng bị đau ruột thừa. Lúc này cơn đau chưa quá dữ dội, em xin bố mẹ và bác sỹ cho uống thuốc để tiếp tục môn thi Hóa học buổi chiều.

Mẹ đẻ em Nguyễn Huy Hoàng, lo lắng đợi con ngoài cổng trường.

"Chiều qua đi thi cứ lúc nào đau quá, em nó lại nằm gục xuống bàn, lúc nào đỡ hơn lại làm bài tiếp. Gia đình khuyên em nên bỏ thi, nhưng vẫn nhất quyết đòi đi thi bằng được", chú Xuân kể.

Đến 7h tối qua, khi cơn đau dữ dội hơn, Hoàng được đưa đến bệnh viện Bạch Mai và phẫu thuật lúc 12h đêm.

Theo thông tin từ gia đình thí sinh, đến tận 9h sáng nay, Nguyễn Huy Hoàng mới tỉnh lại sau ca phẫu thuật, dù vô cùng đau đớn nhưng, em vẫn quyết tâm đến dự thi môn Sinh học chiều nay. Được biết, Hoàng có nguyện vọng xét tuyển vào trường Đại học Y Hà Nội, em học khối B, môn Sinh học vừa là môn thi Đại học, đồng thời cũng là môn thi tốt nghiệp của Hoàng.

Đưa con đi thi bằng xe cứu thương, chú Hữu lo lắng: "Hôm nay cả gia đình, bố mẹ, ông bà và em đều đưa Hoàng đi thi. Tôi đang rất lo vì em vừa mới tỉnh lại được 3 tiếng, từ sáng qua đến giờ vẫn chưa được ăn gì, chỉ truyền nước. Vì con cứ một mực đòi đi thi, nên gia đình cũng đành động viên, ủng hộ con để tiếp tục môn thi cuối. Kết quả cuối cùng thế nào cũng không quan trọng".

Tại điểm thi Đại học Thủy Lợi, Hoàng đang được làm bài thi trong phòng đặc biệt, với sự chăm sóc của 2 y tá và 2 giám thị riêng.

Ra sớm 30 phút so với thời gian quy định, thí sinh Nguyễn Huy Hoàng đang được đưa trở lại bệnh viện Bạch Mai để tiếp tục điều trị./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên