Công an TP Hạ Long thông tin 2 tử tù vượt ngục đã xuất hiện tại đây

VOV.VN - Trong thông báo khẩn gửi người dân thành phố, Công an TP Hạ Long cho biết đêm 13/9, 2 tử tù đã xuất hiện ở khu vực phường Yết Kiêu.

Thông tin trên Tiền Phong dẫn thông báo khẩn của Công an TP Hạ Long gửi đến người dân thành phố cho biết, 2 tử tù đào thoát khỏi trại giam T16 (Bộ Công an) là Lê Văn Thọ (tức Thọ “Sứt”, 37 tuổi) và Nguyễn Văn Tình (28 tuổi) được phát hiện đang lẩn trốn ở TP Hạ Long, Quảng Ninh vào đêm 13/9. Theo thông báo, 2 đối tượng đã có mặt ở KTV Hạ Long View (phường Yết Kiêu), tuy nhiên cơ quan chức năng chưa bắt được 2 đối tượng này. (Ảnh: CA cung cấp)

Ngay sau khi có thông tin hai tử tù trốn trại xuất hiện ở Quảng Ninh, lực lượng chức năng tỉnh này đã tăng cường kiểm soát, thắt chặt an ninh. Mọi ngả đường đều được chốt chặn để tránh trường hợp hai tên này tẩu thoát. Lực lượng CSGT cũng được bổ sung thêm công cụ hỗ trợ vì hai tử tù này rất nguy hiểm. (Ảnh: CA cung cấp)

Các đặc điểm nhận dạng 2 đối tượng cũng được kèm theo Thông báo khẩn để người dân nhận dạng, kịp thời báo đến cơ quan công an khi có thông tin về các đối tượng. (Ảnh: CA cung cấp)

Cũng theo nguồn tin của Tiền Phong, rất có thể hai tử tù xuống Quảng Ninh với ý định vượt biên, vì ở Móng Cái có khá nhiều đường tiểu ngạch để sang Trung Quốc. Nhưng bị phát hiện khi đang ở Hạ Long nên 2 tên này sẽ tìm đường khác chứ không xuống Móng Cái. (Ảnh: Tiền Phong)

Trước đó, đêm 10 rạng sáng 11/9, nhân lúc trời mưa to, hai tên đã phá cùm, khoét tường buồng giam, leo lên tường trại giam rồi đu dây vượt ra ngoài bỏ trốn. Sau khi rời trại giam T16, Tình về nhà một người thân ở xã Yên Trung, huyện Thạch Thất (Hà Nội) và lấy xe máy bỏ trốn cùng Thọ “Sứt”. Camera của một vài hộ dân quanh khu vực ghi nhận hình ảnh hai người đàn ông có nhân diện giống với hai tử tù bỏ trốn. (Ảnh: An ninh Thủ đô)

Trả lời phóng viên VTC News, lãnh đạo Công an xã Yên Trung xác nhận thông tin sáng 11/9, sau khi bỏ trốn khỏi trại giam, đối tượng Nguyễn Văn Tình đã đến nhà của một người anh họ tên Tuân trên địa bàn để lấy xe máy cùng 2 chiếc mũ bảo hiểm rồi bỏ trốn. Theo tường trình của anh Tuân, Tình cùng một người nữa lao vào nhà anh rất nhanh bảo mượn xe máy rồi cầm theo 2 mũ bảo hiểm đi ngay. Khi mọi người hỏi thì Tình nói được Nhà nước thả. Trong ảnh, ngôi nhà nơi 2 đối tượng mượn xe máy để bỏ trốn. (Ảnh: VTC News)

Thông tin mới nhất liên quan vụ việc hai tử tù bỏ trốn khỏi trại giam T16 – Bộ Công an, ngày 14/9, nguồn tin từ Viện KSND tối cao cho biết, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra hành vi thiếu trách nhiệm dẫn tới việc 2 tử tù bỏ trốn (theo Điều 301 Bộ luật Hình sự năm 1999). Căn cứ kết quả kiểm tra, cơ quan điều tra đã xác định một số cán bộ quản giáo, chiến sĩ thuộc trại tạm giam T16 - Bộ Công an đã thiếu trách nhiệm trong quá trình quản lý, giám sát, canh gác phạm nhân, dẫn tới việc2 tử tù bỏ trốn. (Ảnh: Người Lao Động)

Theo hồ sơ của cảnh sát, Lê Văn Thọ hay còn gọi là Thọ “sứt” là đối tượng giang hồ cộm cán cực kỳ nguy hiểm, đã gây ra hàng loạt vụ án chấn động dư luận như vụ bắt cóc trẻ em tại Sơn La năm 2012, giết người, buôn bán ma túy trái phép. (Ảnh: Công an Hà Nam)
Dù đang ở trong tù, Thọ vẫn dùng điện thoại điều hành, chỉ đạo đàn em ở bên ngoài thực hiện hàng loạt phi vụ phạm pháp. Tháng 5/2017, Thọ bị TAND tỉnh Hà Nam tuyên phạt tử hình các tội Giết người, Mua bán trái phép chất ma túy... Thọ bị chuyển vào trại giam T16 chờ thi hành án và đang trong giai đoạn kháng cáo. (Ảnh: Lao Động)

Còn Nguyễn Văn Tình là một trong 8 tội phạm bị TAND TP Hà Nội tuyên án tử hình tại vụ án ma túy “khủng” giấu 490 bánh heroin trong bình gas công nghiệp từng gây xôn xao dư luận. Trong ảnh, Tình và các đối tượng trong đường dây ma túy khủng tại phiên tòa xét xử vào hồi tháng 4/2017. (Ảnh: Lao Động)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đặc điểm nhận dạng 2 tử tù bỏ trốn khỏi nơi giam giữ
Đặc điểm nhận dạng 2 tử tù bỏ trốn khỏi nơi giam giữ

VOV.VN - Một lãnh đạo Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an thành phố Hà Nội đã xác nhận việc 2 bị can vừa trốn khỏi trại giam của Bộ Công an.

Đặc điểm nhận dạng 2 tử tù bỏ trốn khỏi nơi giam giữ

Đặc điểm nhận dạng 2 tử tù bỏ trốn khỏi nơi giam giữ

VOV.VN - Một lãnh đạo Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an thành phố Hà Nội đã xác nhận việc 2 bị can vừa trốn khỏi trại giam của Bộ Công an.

Giăng “thiên la địa võng” truy bắt hai tử tù trốn trại
Giăng “thiên la địa võng” truy bắt hai tử tù trốn trại

Các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đang phối hợp với Công an Hà Nội và các tỉnh, thành phố ráo riết truy bắt 2 tử tù trốn trại Lê Văn Thọ và Nguyễn Văn Tình.

Giăng “thiên la địa võng” truy bắt hai tử tù trốn trại

Giăng “thiên la địa võng” truy bắt hai tử tù trốn trại

Các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đang phối hợp với Công an Hà Nội và các tỉnh, thành phố ráo riết truy bắt 2 tử tù trốn trại Lê Văn Thọ và Nguyễn Văn Tình.

Khởi tố vụ án thiếu trách nhiệm để 2 tử tù bỏ trốn khỏi trại giam
Khởi tố vụ án thiếu trách nhiệm để 2 tử tù bỏ trốn khỏi trại giam

VOV.VN - Bộ Công an đang tích cực phối hợp với Công an các tỉnh lần theo dấu vết của hai tử tù vừa trốn khỏi Trại giam T16 Bộ Công an.

Khởi tố vụ án thiếu trách nhiệm để 2 tử tù bỏ trốn khỏi trại giam

Khởi tố vụ án thiếu trách nhiệm để 2 tử tù bỏ trốn khỏi trại giam

VOV.VN - Bộ Công an đang tích cực phối hợp với Công an các tỉnh lần theo dấu vết của hai tử tù vừa trốn khỏi Trại giam T16 Bộ Công an.

Tử tù bị giám sát trong buồng biệt giam như thế nào?
Tử tù bị giám sát trong buồng biệt giam như thế nào?

Buồng biệt giam bị theo dõi 24/24h, mỗi ngày tử tù được mở cùm chân không quá 15 phút để làm vệ sinh cá nhân.

Tử tù bị giám sát trong buồng biệt giam như thế nào?

Tử tù bị giám sát trong buồng biệt giam như thế nào?

Buồng biệt giam bị theo dõi 24/24h, mỗi ngày tử tù được mở cùm chân không quá 15 phút để làm vệ sinh cá nhân.

Vụ 2 tử tù bỏ trốn khỏi trại giam: Cán bộ quản lý có trách nhiệm gì?
Vụ 2 tử tù bỏ trốn khỏi trại giam: Cán bộ quản lý có trách nhiệm gì?

VOV.VN - Theo luật sư, cần căn cứ vào kết quả điều tra sau khi làm rõ vụ việc để có thể quy trách nhiệm của cán bộ trực tiếp quản lý phạm nhân bỏ trốn.

Vụ 2 tử tù bỏ trốn khỏi trại giam: Cán bộ quản lý có trách nhiệm gì?

Vụ 2 tử tù bỏ trốn khỏi trại giam: Cán bộ quản lý có trách nhiệm gì?

VOV.VN - Theo luật sư, cần căn cứ vào kết quả điều tra sau khi làm rõ vụ việc để có thể quy trách nhiệm của cán bộ trực tiếp quản lý phạm nhân bỏ trốn.

Lý lịch bất hảo của 2 tử tù trốn thoát khỏi trạm giam Bộ Công an
Lý lịch bất hảo của 2 tử tù trốn thoát khỏi trạm giam Bộ Công an

Ngay khi hai tử tù trốn thoát khỏi trại giam T16 Bộ Công an, các lực lượng chức năng đã và đang ráo riết tìm kiếm và truy bắt.

Lý lịch bất hảo của 2 tử tù trốn thoát khỏi trạm giam Bộ Công an

Lý lịch bất hảo của 2 tử tù trốn thoát khỏi trạm giam Bộ Công an

Ngay khi hai tử tù trốn thoát khỏi trại giam T16 Bộ Công an, các lực lượng chức năng đã và đang ráo riết tìm kiếm và truy bắt.

Hai tử tù vượt ngục được phát hiện ở Quảng Ninh?
Hai tử tù vượt ngục được phát hiện ở Quảng Ninh?

VOv.VN- Sau ba ngày khoét tường trốn trại ở Hà Nội, hai tử tù xuất hiện tại một quán karaoke ở Quảng Ninh.

Hai tử tù vượt ngục được phát hiện ở Quảng Ninh?

Hai tử tù vượt ngục được phát hiện ở Quảng Ninh?

VOv.VN- Sau ba ngày khoét tường trốn trại ở Hà Nội, hai tử tù xuất hiện tại một quán karaoke ở Quảng Ninh.