Iraq chuẩn bị giải phóng Tây Mosul

VOV.VN - Việc tái chiếm Tây Mosul, tiến tới giải phóng hoàn toàn thành phố này sẽ đặt dấu chấm hết cho tham vọng của IS muốn thiết lập một Vương quốc Hồi giáo.

Các lực lượng Iraq được sự yểm trợ của Mỹ đang củng cố các các vị trí chiếm được ở phía Nam thành phố Mosul trước khi tiến công nhằm đánh bật các tay súng của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở nửa phía Tây thành phố này.

Việc tái chiếm Tây Mosul, tiến tới giải phóng hoàn toàn thành phố này sẽ đặt dấu chấm hết cho tham vọng của IS muốn thiết lập một Vương quốc Hồi giáo. Ảnh: Reuters.

Người phát ngôn Bộ chỉ huy chiến dịch giải phóng Mosul, Chuẩn tướng Yahya Rasool cho biết, kể từ khi chiến dịch tiến công mới nhằm đánh bật IS khỏi Tây Mosul mở màn cách đây 3 ngày, các khu vực có tổng diện tích gần 123 kilômét vuông ở Nam Mosul đã được giải phóng.

Quân đội Iraq hiện kiểm soát hoàn toàn khu đồi chiến lược Abu Saif, nơi có thể bao quát toàn bộ sân bay Mosul và giao lộ Hamam Al Alil trên tuyến giao thông chính dẫn vào thành phố này.

Chiến dịch Tây Mosul được cho là khó khăn hơn ở Đông Mosul (vùng lãnh thổ được giải phóng vào tháng trước) vì đây là khu vực đông dân cư, với nhiều bẫy mìn và xe cài bom ven đường được IS bố trí ở nhiều con đường và tuyến phố tại đây, gây khó khăn cho các lực lượng Iraq cũng như dân thường trong quá trình sơ tán.

Những tuyến phố chật hẹp ở tây Mosul sẽ khiến xe tăng không thể đi qua, lực lượng bộ binh Iraq sẽ tiếp cận khó khăn hơn.

Thủ tướng Iraq Haider Al Abadi cho biết: “Chúng tôi tái khẳng định khả năng có thể đánh bại IS tại đây ở Iraq và chiến thắng đó sẽ dẫn tới việc đánh bại và thủ tiêu hoàn toàn IS ở những nơi khác trên thế giới. Hiện chúng tôi đang ở giai đoạn quyết định để quét sạch IS và tôi hi vọng liên quân sẽ tiếp tục hỗ trợ chúng tôi”.

Chỉ huy quân sự Mỹ tại Iraq Stephen Townsend cũng tin tưởng các lực lượng Iraq được Mỹ yểm trợ sẽ tái chiếm cả pháo đài đô thị lớn của IS là Mosul và Raqqa thuộc nước láng giềng Syria trong vòng 6 tháng tới.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Jeff Davis cho biết, Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ trình lên Nhà trắng kế hoạch đẩy nhanh cuộc chiến đánh bại IS vào đầu tuần tới. Kế hoạch này không chỉ xem xét các chiến thuật chống IS ở Iraq, Syria mà còn ở những nơi khác mà IS ẩn náu.

Kế hoạch này có thể đưa đến việc bổ sung lính Mỹ ở Iraq, vượt xa con số chưa đầy 6 nghìn lính Mỹ đang được triển khai cả ở Iraq và Syria. Bộ Quốc phòng Mỹ cũng có thể cân nhắc tăng trực thăng tấn công, nâng tần suất các vụ không kích, đưa thêm pháo binh cũng như trao thêm quyền cho các chỉ huy chiến trường trong chiến dịch Tây Mosul.

Trong khi tư lệnh Mỹ lẫn Iraq đặt niềm tin vào chiến thắng thì Liên hợp quốc cảnh báo, ước tính có 650 nghìn dân thường hiện mắc kẹt ở Tây Mosul sẽ đối mặt với tình trạng thiếu lương thực, nhiên liệu và 400 nghìn người có thể phải sơ tán. Các tổ chức cứu trợ kêu gọi Iraq và liên quân có kế hoạch ứng phó nhân đạo khẩn cấp vì cuộc chiến sẽ có thêm hàng nghìn người chết và bị thương./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iraq phát động chiến dịch giải phóng Tây Mosul khỏi IS
Iraq phát động chiến dịch giải phóng Tây Mosul khỏi IS

VOV.VN - Lực lượng chính phủ Iraq đang hướng về Nineveh để giải phóng phần phía Tây Mosul khỏi sự kiểm soát của IS.

Iraq phát động chiến dịch giải phóng Tây Mosul khỏi IS

Iraq phát động chiến dịch giải phóng Tây Mosul khỏi IS

VOV.VN - Lực lượng chính phủ Iraq đang hướng về Nineveh để giải phóng phần phía Tây Mosul khỏi sự kiểm soát của IS.

Iraq tiêu diệt 92 tay súng IS tại Tây Mosul
Iraq tiêu diệt 92 tay súng IS tại Tây Mosul

VOV.VN - Ngày 19/2, Bộ Quốc phòng Iraq công bố đoạn video về các chiến dịch không kích nhằm vào các mục tiêu IS tại sườn Tây của thành phố Mosul.

Iraq tiêu diệt 92 tay súng IS tại Tây Mosul

Iraq tiêu diệt 92 tay súng IS tại Tây Mosul

VOV.VN - Ngày 19/2, Bộ Quốc phòng Iraq công bố đoạn video về các chiến dịch không kích nhằm vào các mục tiêu IS tại sườn Tây của thành phố Mosul.

Thảm họa nhân đạo có thể xảy ra ở Tây Mosul, Iraq
Thảm họa nhân đạo có thể xảy ra ở Tây Mosul, Iraq

VOV.VN - Người dân Mosul đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân đạo do thiếu thực phẩm, nhiên liệu, nước, điện.

Thảm họa nhân đạo có thể xảy ra ở Tây Mosul, Iraq

Thảm họa nhân đạo có thể xảy ra ở Tây Mosul, Iraq

VOV.VN - Người dân Mosul đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân đạo do thiếu thực phẩm, nhiên liệu, nước, điện.

Thủ tướng Iraq khẳng định Iraq cần liên minh với Mỹ để đánh bại IS
Thủ tướng Iraq khẳng định Iraq cần liên minh với Mỹ để đánh bại IS

VOV.VN - Thủ tướng Iraq Haider Al-Abadi hôm 20/2 nói rằng, Iraq cần sự hỗ trợ của Mỹ để đánh bại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Thủ tướng Iraq khẳng định Iraq cần liên minh với Mỹ để đánh bại IS

Thủ tướng Iraq khẳng định Iraq cần liên minh với Mỹ để đánh bại IS

VOV.VN - Thủ tướng Iraq Haider Al-Abadi hôm 20/2 nói rằng, Iraq cần sự hỗ trợ của Mỹ để đánh bại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Đặc nhiệm Iraq đối mặt 1.800 lính IS, 200 kẻ đánh bom tự sát ở Mosul
Đặc nhiệm Iraq đối mặt 1.800 lính IS, 200 kẻ đánh bom tự sát ở Mosul

VOV.VN - Lực lượng tinh nhuệ của quân đội và cảnh sát Iraq đã sẵn sàng giao chiến tại Mosul với ít nhất 1.800 tay súng Hồi giáo IS cùng 200 kẻ đánh bom tự sát.

Đặc nhiệm Iraq đối mặt 1.800 lính IS, 200 kẻ đánh bom tự sát ở Mosul

Đặc nhiệm Iraq đối mặt 1.800 lính IS, 200 kẻ đánh bom tự sát ở Mosul

VOV.VN - Lực lượng tinh nhuệ của quân đội và cảnh sát Iraq đã sẵn sàng giao chiến tại Mosul với ít nhất 1.800 tay súng Hồi giáo IS cùng 200 kẻ đánh bom tự sát.

Iraq dồn quyết tâm cho trận đấu cuối tại Mosul
Iraq dồn quyết tâm cho trận đấu cuối tại Mosul

VOV.VN - Các lực lượng Iraq được Mỹ hậu thuẫn hôm qua phát động một chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm đánh bật các phần tử IS ra khỏi phía Tây Mosul.

Iraq dồn quyết tâm cho trận đấu cuối tại Mosul

Iraq dồn quyết tâm cho trận đấu cuối tại Mosul

VOV.VN - Các lực lượng Iraq được Mỹ hậu thuẫn hôm qua phát động một chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm đánh bật các phần tử IS ra khỏi phía Tây Mosul.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cam kết đánh bại IS, trấn an Iraq
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cam kết đánh bại IS, trấn an Iraq

VOV.VN - Trong chuyến thăm Iraq mới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khẳng định quyết tâm của Mỹ đánh bại nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cam kết đánh bại IS, trấn an Iraq

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cam kết đánh bại IS, trấn an Iraq

VOV.VN - Trong chuyến thăm Iraq mới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khẳng định quyết tâm của Mỹ đánh bại nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo.