Phát động Giải báo chí toàn quốc viết về BHXH, BHYT

VOV.VN -Chiều 9/12, tại Hà Nội, BHXH Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức lễ phát động Giải báo chí toàn quốc về BHXH, BHYT năm 2015 - 2016.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi cho biết: Giải báo chí toàn quốc về BHXH, BHYT năm 2015 – 2016 là Giải báo chí chuyên ngành, góp phần nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền về BHXH, BHYT trên các phương tiện thông tin đại chúng; ghi nhận, cổ vũ động viên các cơ quan báo chí, các nhà báo và các cộng tác viên… có tác phẩm báo chí xuất sắc viết về BHXH, BHYT.

Ông Hồ Quang Lợi thông báo về Giải báo chí viết về BHXH, BHYT

Giải được triển khai trên phạm vi toàn quốc với các loại hình báo chí được xét tham dự Giải bao gồm: Báo in (báo, tạp chí), báo nói (phát thanh) và báo hình (truyền hình), báo điện tử với các thể loại: Bài phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, bình luận, chuyên luận, phóng sự, điều tra, bút ký báo chí, tọa đàm, giao lưu. 

Với Tác phẩm báo in, tác giả có thể gửi nguyên bản gốc hoặc phô tô, ghi rõ tên báo và thời gian đăng tải. Tác phẩm báo điện tử: in ra giấy khổ A4, ghi rõ tên báo, đường dẫn đến tác phẩm (link) và thời gian đăng tải. Tác phẩm báo phát thanh, truyền hình: gửi đĩa ghi tiếng, ghi hình (USB, CD, VCD, DVD) có lời viết và lời bình, ghi rõ chuyên mục, thời gian phát sóng (ngày, giờ, thời lượng phát sóng) in trên giấy A4 gửi kèm theo.

Mỗi tác giả và nhóm tác giả được gửi tối đa 5 tác phẩm tham dự. Tác phẩm tham dự Giải phải đảm bảo tính chính xác, có tính thuyết phục cao.
Tác phẩm của các loại hình báo chí tham dự Giải phải là sáng tạo lần đầu của chính tác giả, là bản gốc và chưa từng tham gia dự thi bất cứ cuộc thi nào trước đó. Tất cả các nhà báo, phóng viên chuyên nghiệp hoặc không chuyên, các cộng tác viên, thông tin viên của các cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài ngành BHXH do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép đều được tham dự.
Về cơ cấu giải thưởng gồm: 1 giải đặc biệt trị giá 25 triệu đồng; 11 giải cho truyền hình (1 giải A trị giá 20 triệu đồng; 2 giải B, mỗi giải 15 triệu đồng, 3 giải C, mỗi giải 10 triệu đồng, 5 giải khuyến khích, mỗi giải 5 triệu đồng).

Với các loại hình báo chí còn lại có 33 giải (3 giải A, mỗi giải 15 triệu đồng; 6 giải B, mỗi giải 10 triệu đồng; 9 giải C, mỗi giải 05 triệu đồng; 15 giải khuyến khích, mỗi giải 5 triệu đồng). Ngoài ra còn có 4 giải tập thể, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.

Ban Tổ chức nhận tác phẩm dự thi từ ngày phát động Giải đến hết ngày 30/10/2016 (tính theo dấu bưu điện). 

Các tác phẩm tham gia dự thi gửi về Ban Nghiệp vụ, Hội Nhà báo Việt Nam, 59 Lý Thái Tổ - Hà Nội. ĐT: 04.38.246.530 - 04.3935.1071.

Phát biểu tại lễ phát động, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh cho biết: Để có thể đạt được con số 50% lực lượng lao động tham gia BHXH, 35% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp, trên 80% dân số tham gia BHYT vào năm 2020 theo tinh thần Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với chính sách BHXH, BHYT, những khó khăn thách thức đặt ra cho ngành hết sức nặng nề.

Theo bà Nguyễn Thị Minh, để hoàn thành được các mục tiêu trên, bên cạnh việc tranh thủ tối đa sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ và quyết tâm chính trị của toàn Ngành, sự ủng hộ, phối hợp của các Bộ, ngành và các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, BHXH Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của hệ thống các cơ quan thông tin đại chúng, nhằm đưa chính sách BHXH và BHYT đến với mọi người dân. Đây cũng chính là mục đích để BHXH Việt Nam tổ chức Giải báo chí này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ LĐTBXH đang xin ý kiến về mức hỗ trợ người tham gia BHXH tự nguyện
Bộ LĐTBXH đang xin ý kiến về mức hỗ trợ người tham gia BHXH tự nguyện

VOV.VN -Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền: “Chúng tôi đang xin ý kiến về mức hỗ trợ để cho những người tham gia bảo hiểm tự nguyện có thể tham gia BHXH”.

Bộ LĐTBXH đang xin ý kiến về mức hỗ trợ người tham gia BHXH tự nguyện

Bộ LĐTBXH đang xin ý kiến về mức hỗ trợ người tham gia BHXH tự nguyện

VOV.VN -Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền: “Chúng tôi đang xin ý kiến về mức hỗ trợ để cho những người tham gia bảo hiểm tự nguyện có thể tham gia BHXH”.

Từ 1/1/2016: Mức đóng BHXH sẽ gần hơn với thu nhập của lao động
Từ 1/1/2016: Mức đóng BHXH sẽ gần hơn với thu nhập của lao động

VOV.VN - Theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, từ 1/1/2016, mức tiền đóng bảo hiểm xã hội của người lao động sẽ gần hơn với mức thu nhập

Từ 1/1/2016: Mức đóng BHXH sẽ gần hơn với thu nhập của lao động

Từ 1/1/2016: Mức đóng BHXH sẽ gần hơn với thu nhập của lao động

VOV.VN - Theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, từ 1/1/2016, mức tiền đóng bảo hiểm xã hội của người lao động sẽ gần hơn với mức thu nhập

Từ năm 2016, mức lương đóng BHXH gồm những khoản nào?
Từ năm 2016, mức lương đóng BHXH gồm những khoản nào?

DN có trách nhiệm xây dựng hoặc rà soát sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương; chuyển xếp lương từ thang lương, bảng lương theo quy định của CP.

Từ năm 2016, mức lương đóng BHXH gồm những khoản nào?

Từ năm 2016, mức lương đóng BHXH gồm những khoản nào?

DN có trách nhiệm xây dựng hoặc rà soát sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương; chuyển xếp lương từ thang lương, bảng lương theo quy định của CP.

BHXH họp báo công bố thay đổi giá hơn 1.800 dịch vụ y tế
BHXH họp báo công bố thay đổi giá hơn 1.800 dịch vụ y tế

VOV.VN - Chiều 26/10, tại Hà Nội, BHXH Việt Nam tổ chức họp báo thông tin thêm về việc thay đổi giá hơn 1.800 dịch vụ y tế.

BHXH họp báo công bố thay đổi giá hơn 1.800 dịch vụ y tế

BHXH họp báo công bố thay đổi giá hơn 1.800 dịch vụ y tế

VOV.VN - Chiều 26/10, tại Hà Nội, BHXH Việt Nam tổ chức họp báo thông tin thêm về việc thay đổi giá hơn 1.800 dịch vụ y tế.

Lao động xuất khẩu bắt buộc phải đóng BHXH
Lao động xuất khẩu bắt buộc phải đóng BHXH

VOV.VN -Từ ngày 1/1/2016, lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài sẽ phải tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc.

Lao động xuất khẩu bắt buộc phải đóng BHXH

Lao động xuất khẩu bắt buộc phải đóng BHXH

VOV.VN -Từ ngày 1/1/2016, lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài sẽ phải tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc.