Doanh nghiệp chịu lỗ giải cứu heo thịt cho người chăn nuôi

VOV.VN - Để giải cứu, doanh nghiệp mua heo hơi của người nông dân với giá 30.000 đồng/kg và phải chịu lỗ khoảng 2.000 đồng/kg.

Nhằm chia sẻ những khó khăn cho người chăn nuôi heo, từ ngày 19-21/6, tại TP Cần Thơ, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Công ty TNHH DSF và Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên Cần Thơ tổ chức hỗ trợ người chăn nuôi heo tiêu thụ sản phẩm đang tồn đọng với mức giá phù hợp, khuyến khích tiếp tục tái đàn.

Với khẩu hiệu “Hỗ trợ hộ chăn nuôi – Trợ giá người tiêu dùng”, hoạt động diễn ra trong  3 ngày tại 3 điểm bán là Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên Cần Thơ và 2 điểm vệ tinh trước UBND phường An Khánh và trước cổng Công đoàn Khu công nghiệp - khu chế xuất Trà Nóc.

Tại chương trình, thịt heo sẽ được bán với giá từ 35.000 đến 42.000 đồng/kg tùy từng loại. Nếu mua từ 3 – 10 kg thì giá bán là  39.000 đồng; từ 10 kg giá sẽ 37.000 đồng và 20 kg trở lên sẽ được bán với giá 35.000 đồng.

Nhiều người dân chờ đợi đến lượt mình mua heo.
Là hộ chăn nuôi heo nhiều năm  nhưng chưa bao giờ thấy giá heo lại xuống thấp như hiện nay, bản thân đã chứng kiến nhiều gia đình vỡ nợ vì heo, ông Từ Thanh Hòa, phường Trường Thạnh, quận Cái Răng trăn trở, giá bán heo thấp nên nhiều người đã bỏ chuồng. Từ khi mua heo giống 15 kg cũng gần 1 triệu, sau khi nuôi đủ 100 kg bán ra nếu được giá cũng hơn 2 triệu nên người nuôi cầm chắc lỗ vốn.

“Dù sao người chăn nuôi vẫn phải tiếp tục tái đàn nhưng cần rút ngắn thời gian nuôi, nuôi số lượng ít để bán heo con giá từ 900.000 - 1 triệu đồng. Nếu cứ kéo dài thời gian nuôi nhưng giá không cao hơn là người nuôi bị lỗ”, ông Hòa nhận định.

Đến từ sớm để chờ mua thịt heo, anh Nguyễn Thanh Dũng cho biết, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng anh biết được hôm nay sẽ bán thịt heo với giá 35.000 đồng nên anh đã đến để chờ mua. Với số thịt heo 6kg anh chỉ phải trả số tiền khoảng 250.000 đồng, rẻ hơn rất nhiều so với mua tại chợ. Việc này không chỉ giúp được người nông dân đang gặp khó khăn về đầu ra mà giúp bản thân gia đình cũng tiết kiệm được số tiền trong sinh hoạt.

“Giá thịt rẻ hơn tại các chợ và siêu thị nên người tiêu dùng tập trung mua rất đông. Việc bán thịt trực tiếp như vậy vừa giúp người mua lựa chọn được thịt giá rẻ, thịt ngon và chất lượng, vừa giúp người chăn nuôi đỡ vất vả”, anh Dũng nói.

Theo ghi nhận, từ sáng nay đã có đông người đến mua thịt tại điểm bán, hi vọng trong 3 ngày tới sẽ tiêu thụ khoảng 30 tấn thịt heo.

Ông Lê Văn Bé Tư, Giám đốc Công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam, khu vực ĐBSCL cho biế t, đây chỉ là tình thế giải cứu tạm thời, cần có những giải pháp căn cơ và lâu dài cho người chăn nuôi. Đặc biệt cần sự liên kết giữa người chăn nuôi với các công ty để tiêu thụ sản phẩm, khi đó mới thực sự hướng đến nền chăn nuôi bền vững.

“Hiện nay  sự liên kết giữa các hộ chăn nuôi và đặc biệt người nông dân đối với các doanh nghiệp còn chưa được coi trọng. Sắp tới, để có sự bền vững bên công ty sẵn sàng hỗ trợ bằng cách đối với những trang trại đạt tiêu chuẩn tham gia vào chuỗi chăn nuôi gia công, vì chương trình nay mang tính chất bền vững, thu nhập ổn định và thu nhập cao”, ông Tư cho biết.

Ông Nguyễn Tấn Khởi, Tổng giám đốc Công ty TNHH DSF Việt Nam cho rằng, hiện tại nhu cầu cung đang vượt cầu nên dẫn tới giá heo rớt thê thảm như hiện nay. Công ty đang mua heo hơi của người nông dân là 30.000 đồng/kg và đang phải chịu lỗ khoảng 200.000 đồng cho 100 kg.

Việc bán thịt trực tiếp vừa giúp người mua lựa chọn được thịt giá rẻ, thịt ngon vừa giúp người chăn nuôi.
Thông qua việc hỗ trợ công ty muốn nhắn đến người dân, cần nâng cao ý thức phòng bệnh, không nên bỏ heo như thời gian qua. Nếu như người dân tiếp tục bỏ chuồng thì trong thời gian tới giá heo sẽ tăng mạnh trở lại. 

“Thời gian vừa qua không chỉ thịt heo mà ngành nông nghiệp, đặc biệt là hàng nông sản đang tốn quá nhiều loại chi phí. Nếu có cách làm đúng sẽ cắt giảm được rất nhiều chí phí, đặc biệt là chi phí trung gian từ vận chuyển hoặc qua 2 - 3 tầng lớp thương lái”, ông Khởi chỉ rõ.

Việc giải cứu thịt heo chỉ là giải pháp tình thế trước mắt, về lâu về dài ngành chăn nuôi cần có những định hướng không xảy ra tình trạng cung vượt cầu và điệp khúc giải cứu sẽ không còn nữa; ngành chăn nuôi mới phát triển một cách bền vững, hiệu quả./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều siêu thị tăng cường tiêu thụ thịt heo
Nhiều siêu thị tăng cường tiêu thụ thịt heo

VOV.VN - Các siêu thị cam kết thực hiện giảm giá bán thịt heo từ 10 – 30% và triển khai nhiều chương trình khuyến mãi nhằm kích cầu.

Nhiều siêu thị tăng cường tiêu thụ thịt heo

Nhiều siêu thị tăng cường tiêu thụ thịt heo

VOV.VN - Các siêu thị cam kết thực hiện giảm giá bán thịt heo từ 10 – 30% và triển khai nhiều chương trình khuyến mãi nhằm kích cầu.

Hai ngày ‘giải cứu’ hơn 5 tấn thịt heo
Hai ngày ‘giải cứu’ hơn 5 tấn thịt heo

Tiêu thụ 52 con heo tương đương hơn 5 tấn thịt heo là kết quả sau hai ngày triển khai chương trình 'Hỗ trợ chăn nuôi - Trợ giá người tiêu dùng' tại Hà Nội.

Hai ngày ‘giải cứu’ hơn 5 tấn thịt heo

Hai ngày ‘giải cứu’ hơn 5 tấn thịt heo

Tiêu thụ 52 con heo tương đương hơn 5 tấn thịt heo là kết quả sau hai ngày triển khai chương trình 'Hỗ trợ chăn nuôi - Trợ giá người tiêu dùng' tại Hà Nội.

Vissan tiếp tục giảm thịt heo VietGAP đến 49%
Vissan tiếp tục giảm thịt heo VietGAP đến 49%

VOV.VN - Công ty Vissan công bố tiếp tục chương trình giảm giá cực sốc các mặt hàng thịt heo VietGAP loại ngon nhất lên đến 49%.

Vissan tiếp tục giảm thịt heo VietGAP đến 49%

Vissan tiếp tục giảm thịt heo VietGAP đến 49%

VOV.VN - Công ty Vissan công bố tiếp tục chương trình giảm giá cực sốc các mặt hàng thịt heo VietGAP loại ngon nhất lên đến 49%.