Vì sao Minh Béo không bị cấm hoạt động nghệ thuật?

VOV.VN - “Nếu vi phạm các quy định về biểu diễn nghệ thuật, Minh béo sẽ bị xử lý nghiêm khắc”, ông Võ Trọng Nam cho biết.

Sự việc diễn viên Minh Béo (tên thật là Hồng Quang Minh) được cho là đăng tải thông tin tuyển dụng và đào tạo diễn viên nhí của công ty trên mạng facebook đã gây bức xúc đối với dư luận. Nhiều người cho rằng, đối với một diễn viên từng từng bị cơ quan tư pháp Mỹ kết tội lạm dụng tình dục trẻ em thì nên cấm các hoạt động biểu diễn liên quan đến văn hóa, nghệ thuật.

Trao đổi với PV VOV.VN, ông Võ Trọng Nam, Phó giám đốc Sở VH-TT thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị này vẫn đang tiếp tục công tác thanh tra, kiểm tra đối với các hoạt động của diễn viên Minh béo.

“Khi Minh Béo từ Mỹ trở về Việt Nam được 2 tuần, Sở VH-TT TPHCM đã yêu cầu nam diễn viên này làm đơn giải trình và anh ta đã chấp hành. Các hoạt động nghệ thuật của Minh Béo từ thời điểm đó đến nay không có, cho nên Sở chưa có căn cứ để tiến hành rà soát, kiểm tra. Việc đăng thông tin tuyển dụng là sự việc khác, không thuộc hoạt động biểu diễn nghệ thuật. Tuy nhiên, Sở vẫn xem xét và làm việc cụ thể theo những quy định liên quan.

Hình ảnh Minh Béo khi bị bắt ở Mỹ. Ảnh: TL

“Việc cấm Minh Béo tham gia biểu diễn là không thể. Điều này chiếu theo quy định của pháp luật. Nếu anh ấy vi phạm quyền công dân thì sẽ bị xử lý theo luật dân sự hoặc hình sự. Vi phạm quy định biểu diễn thì sẽ bị xử lý theo luật biểu diễn nghệ thuật của nghệ sĩ mà thôi. Hơn nữa chúng tôi không quan tâm đến những thông tin đăng tải trên FB mà cần xác minh lại tính chân thực của các thông tin đó”, ông Nam cho hay.

Cũng trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Đăng Chương chia sẻ, Cục Nghệ thuật Biểu diễn đã giao trách nhiệm cho Sở VH-TT TPHCM xử lý sự việc này. Bởi theo quy định, các sở sẽ quản lý nghệ sĩ theo hộ khẩu đăng ký thường trú. Theo quan điểm của ông Chương, hiện tại Minh Béo vẫn có quyền hoạt động biểu diễn nghệ thuật trong nước. “Xử lý các vi phạm trong hoạt động nghệ thuật của nghệ sĩ phải dựa trên quy định của pháp luật”.

Một hình ảnh khác của Minh Béo trong nhà tù Mỹ. Ảnh: TL

Ông Nguyễn Đăng Chương cũng cung cấp thêm công văn Bộ VH-TT&DL gửi Sở VH-TT TPHCM yêu cầu kiểm tra, rà soát các hoạt động biểu diễn nghệ thuật của diễn viên Minh Béo ngay sau khi bị trục xuất khỏi Mỹ và trở về Việt Nam.

Nội dung công văn nêu rõ: “Thời gian vừa qua, các cơ quan báo chí thông tin về trường hợp ông Hồng Quang Minh (Nghệ danh Minh Béo), là diễn viên hài, đang hoạt động và thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh, trong thời gian sang Hoa Kỳ biểu diễn nghệ thuật đã bị cơ quan tư pháp bắt giữ ngày 23/4/2016, Tòa án tại Hoa Kỳ đưa ra xét xử lần đầu vào ngày 15/4/2016 với cáo buộc phạm tội lạm dụng tình dục trẻ em. Đến ngày 19/12/2016 Minh béo được trả tự do và bị trục xuất về nước. Về việc này, Bộ VH-TT&DL đề nghị Sở VH-TT TPHCM tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định tại Nghị định số 79/2012/NĐ-CP và các văn bản có liên quan đến ông Hồng Quang Minh khi ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật. Khi phát hiện sai phạm, cần áp dụng hình thức xử lý nghiêm khắc, đình chỉ biểu diễn theo quy định tại Nghị định số 158/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo.

Ông Võ Trọng Nam, Phó giám đốc Sở VH-TT TPHCM. Ảnh: Hoàng Triều.

Yêu cầu các tổ chức, cá nhân tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang thực hiện đúng quy định pháp luật, đảm bảo việc biểu diễn, tổ chức biểu diễn phù hợp với giá trị, chuẩn bị đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa Việt Nam và các quy định của pháp luật có liên quan”.

Sự việc diễn viên Minh Béo phạm tội và quay lại hoạt động biểu diễn nghệ thuật đã vấp phải sự chỉ trích của rất nhiều nghệ sĩ. Trả lời báo chí, nhạc sĩ Quốc Trung bày tỏ thái độ “cần loại bỏ nam diễn viên hài này ra khỏi đời sống nghệ thuật Việt Nam”. Nhạc sĩ cũng kêu gọi Hội bảo vệ quyền nghệ sĩ  biểu diễn cần lên tiếng và làm đơn kiến nghị Cục Nghệ thuật Biểu diễn và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xử lý vấn đề này. “Sẽ thật xấu hổ nếu trong cộng đồng nghệ sĩ chúng ta có kẻ như vậy", nhạc sĩ Quốc Trung khẳng định.

Nhạc sĩ Quốc Trung kêu gọi các nghệ sĩ cần tẩy chay Minh Béo khỏi đời sống nghệ thuật.

Tuy nhiên, ở góc độ pháp lý, Thiếu tướng Trần Thế Quân, Phó cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách hành chính tư pháp (Bộ Công an), cho biết sau khi diễn viên Minh Béo (tên thật là Hồng Quang Minh) mãn hạn tù ở Mỹ, anh ta về Việt Nam là một công dân bình thường, như trước khi nam diễn viên này vướng lao lý.

Theo ông Quân, do Việt Nam và Mỹ chưa ký Hiệp định tương trợ tư pháp, nên dù Minh Béo phạm tội và bị kết án tù ở Mỹ nhưng ở trong nước, Minh Béo được thực hiện đầy đủ quyền công dân, không bị hạn chế.

“Do không có tương trợ tư pháp nên sau khi người phạm tội thụ án xong ở Mỹ, khi về Việt Nam thì các vấn đề về công nhận bản án, các biện pháp quản lý sau bản án của anh ta không được bàn đến”, Thiếu tướng Trần Thế Quân cho hay.

Vị Phó cục trưởng lý giải, trong trường hợp hai quốc gia đã ký Hiệp định tương trợ tư pháp, việc quản thúc người phạm tội còn phụ thuộc vào hệ thống pháp luật của mỗi nước.

Ông Trần Thế Quân khẳng định, với trường hợp diễn viên Minh Béo, sau khi về nước, anh ta sẽ không bị địa phương quản thúc hay áp dụng biện pháp gì đối với người mãn hạn tù. Với những sự kiện văn hóa, biểu diễn thì nam diễn viên này vẫn có quyền tham gia như những công dân bình thường khác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Minh Béo sẽ được ra tù vào ngày 19/12
Minh Béo sẽ được ra tù vào ngày 19/12

Ngày 16/12 (giờ California, Mỹ), phiên tòa tuyên án Minh Béo đã diễn ra với sự tham dự của anh ruột nam danh hài cùng các phóng viên báo đài địa phương.

Minh Béo sẽ được ra tù vào ngày 19/12

Minh Béo sẽ được ra tù vào ngày 19/12

Ngày 16/12 (giờ California, Mỹ), phiên tòa tuyên án Minh Béo đã diễn ra với sự tham dự của anh ruột nam danh hài cùng các phóng viên báo đài địa phương.

Phạt 3 trang tin điện tử đưa thông tin không phù hợp về Minh béo  ​
Phạt 3 trang tin điện tử đưa thông tin không phù hợp về Minh béo ​

VOV.VN - 3 trang thông tin điện tử bị phạt 80 triệu đồng vì tổng hợp, đưa thông tin không phù hợp về diễn viên Minh béo.

Phạt 3 trang tin điện tử đưa thông tin không phù hợp về Minh béo  ​

Phạt 3 trang tin điện tử đưa thông tin không phù hợp về Minh béo ​

VOV.VN - 3 trang thông tin điện tử bị phạt 80 triệu đồng vì tổng hợp, đưa thông tin không phù hợp về diễn viên Minh béo.

Sau vụ án Minh Béo, Vũ Ngọc Đãng làm phim về đề tài ấu dâm
Sau vụ án Minh Béo, Vũ Ngọc Đãng làm phim về đề tài ấu dâm

VOV.VN - Bộ phim chính là lời cảnh tỉnh về tệ nạn ấu dâm mà đạo diễn Vũ Ngọc Đãng muốn gửi gắm đến người xem. 

Sau vụ án Minh Béo, Vũ Ngọc Đãng làm phim về đề tài ấu dâm

Sau vụ án Minh Béo, Vũ Ngọc Đãng làm phim về đề tài ấu dâm

VOV.VN - Bộ phim chính là lời cảnh tỉnh về tệ nạn ấu dâm mà đạo diễn Vũ Ngọc Đãng muốn gửi gắm đến người xem. 

Minh Béo được thả trước hạn, đồng nghiệp quan tâm, chờ đợi
Minh Béo được thả trước hạn, đồng nghiệp quan tâm, chờ đợi

Minh Béo mãn hạn tù vào ngày 19/12 (giờ Mỹ) rồi được chuyển qua cơ quan quản chế tiểu bang California, Minh Béo sẽ được thả trước thời hạn hết 18 tháng tù.

Minh Béo được thả trước hạn, đồng nghiệp quan tâm, chờ đợi

Minh Béo được thả trước hạn, đồng nghiệp quan tâm, chờ đợi

Minh Béo mãn hạn tù vào ngày 19/12 (giờ Mỹ) rồi được chuyển qua cơ quan quản chế tiểu bang California, Minh Béo sẽ được thả trước thời hạn hết 18 tháng tù.

Minh Béo có bị hạn chế quyền công dân Việt Nam?
Minh Béo có bị hạn chế quyền công dân Việt Nam?

Một số chuyên gia luật pháp đã trao đổi về trường hợp của nghệ sĩ Minh Béo sau khi diễn viên hài này thụ án xong ở Mỹ và trở về nước.

Minh Béo có bị hạn chế quyền công dân Việt Nam?

Minh Béo có bị hạn chế quyền công dân Việt Nam?

Một số chuyên gia luật pháp đã trao đổi về trường hợp của nghệ sĩ Minh Béo sau khi diễn viên hài này thụ án xong ở Mỹ và trở về nước.