Mỹ kêu gọi Trung - Nhật kiềm chế

Washington khẳng định không đứng về phía nào trong cuộc tranh chấp chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư

Ngày 15/8 Mỹ kêu gọi các bên có tranh chấp chủ quyền trên đảo Senkaku/Điếu Ngư kiềm chế sau khi Nhật Bản bắt giữ 14 người Trung Quốc.

Tàu tuần tra Nhật Bản áp sát tàu cá Trung Quốc buộc con tàu này dừng hoặc quay đầu lại.  (Ảnh: Kyodo)

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, bà Nuland tái khẳng định lập trường của Washington là không đứng về phía nào trong cuộc tranh chấp chủ quyền quần đảo này.

Phát biểu trong cuộc họp báo thường kỳ, bà nói: "Chúng tôi không đứng về bên nào trong trường hợp này. Chúng tôi hy vọng các bên tuyên bố chủ quyền sẽ giải quyết vấn đề này thông qua các biện pháp hòa bình. Bất kỳ một sự khiêu khích nào cũng không có lợi trong vấn đề này".

Tuyên bố trên của Mỹ được đưa ra sau khi Nhật Bản bắt giữ 14 nhà hoạt động từ Hongkong tiếp cận đảo tranh chấp với ý định cắm cờ Trung Quốc.

Cả Trung Quốc và Nhật Bản đều đòi chủ quyền đối với một quần đảo ở biển Hoa Đông mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư, còn Nhật Bản thì gọi là Senkaku.

Cuộc tranh chấp xung quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư là nguyên nhân chính dẫn đến mối quan hệ căng thẳng giữa Trung Quốc và Nhật Bản trong nhiều thập kỷ nay./.    

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên