Tại sao Apple không có thiết bị “Made in USA”

VOV.VN - Phần lớn các thiết bị của Apple được sản xuất tại Trung Quốc, nhưng liệu có phải do lao động ở đây rẻ hơn hầu hết các quốc gia khác?

Trả lời cho câu hỏi này trên cuộc phỏng vấn “60 minutes” của kênh truyền hình CBSNews, Giám đốc điều hành Tim Cook của Apple khẳng định nhân công rẻ không phải là trường hợp, mà nguyên nhân chính là “kỹ năng”.

Trung Quốc đang là nơi đảm nhiệm hầu hết công việc sản xuất sản phẩm cho Apple

Để rõ ràng hơn khi nhận xét về “kỹ năng” của người lao động Trung Quốc với lao động Mỹ, ông Cook nói rằng: “Trung Quốc tạo ra sự quan tâm rất lớn về hoạt động sản xuất mà mọi người thường xem đó là kỹ năng. Theo thời gian, Mỹ giảm các kỹ năng sản xuất mà thay vào đó là tận dụng mọi công cụ đủ phục vụ sản xuất. Trong khi mọi thứ làm việc trong văn phòng thì ở Trung Quốc mọi người đều có các kỹ năng sản xuất cơ bản”.

Các nhà sản xuất thiết bị vận hành chúng để sử dụng trong các hoạt động sản xuất. Theo Cục thống kê lao động ước tính rằng, có khoảng 75.950 thiết bị và nhà máy sản xuất tại Mỹ trong tháng 5/2014.

Theo báo cáo “60 Minutes”, khoảng 1 triệu người ở Trung Quốc (nhiều trong số đó làm việc cho đối tác lớn của Apple là Foxconn) tham gia vào quá trình sản xuất sản phẩm cho Apple.

Ông Cook cũng cho biết thêm rằng, kỹ năng sản xuất chính là trọng tâm tại Trung Quốc. Đó là một trọng tâm trong hệ thống giáo dục ở đây, và điều này là một thực tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Apple thử nghiệm công nghệ màn hình mới ở Đài Loan
Apple thử nghiệm công nghệ màn hình mới ở Đài Loan

VOV.VN -Theo Bloomberg, Apple đã mở một phòng thí nghiệm bí mật ở Bắc Đài Loan, với 50 kỹ sư đang làm việc với các chất liệu màn hình cho iPhone tương lai.

Apple thử nghiệm công nghệ màn hình mới ở Đài Loan

Apple thử nghiệm công nghệ màn hình mới ở Đài Loan

VOV.VN -Theo Bloomberg, Apple đã mở một phòng thí nghiệm bí mật ở Bắc Đài Loan, với 50 kỹ sư đang làm việc với các chất liệu màn hình cho iPhone tương lai.

Apple làm bốc hơi 160 tỷ USD vì… iPhone
Apple làm bốc hơi 160 tỷ USD vì… iPhone

VOV.VN - Trong khi iPhone là nguồn mang lại lợi nhuận lớn cho Apple thì nó cũng gián tiếp khiến cổ phiếu công ty sụt giảm nghiêm trọng.

Apple làm bốc hơi 160 tỷ USD vì… iPhone

Apple làm bốc hơi 160 tỷ USD vì… iPhone

VOV.VN - Trong khi iPhone là nguồn mang lại lợi nhuận lớn cho Apple thì nó cũng gián tiếp khiến cổ phiếu công ty sụt giảm nghiêm trọng.