Nổ lớn làm rung chuyển Văn phòng Thị trưởng Adana, Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Vụ nổ Văn phòng Thị trưởng ở thành phố Adana, miền nam Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 24/11 đã làm 2 người thiệt mạng và 16 người bị thương.

Hãng thông tấn Anadolu, Thỗ Nhĩ Kỳ dẫn thông tin từ Thị trưởng Mahmut Demirtas cho biết, một chiếc xe trong bãi đỗ xe trước cửa tòa nhà Văn phòng đã phát nổ. 

Trong thông báo đăng tải trên trang mạng Twitter, Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Omer Celik cho rằng đây là một cuộc tấn công hèn hạ. 

Nổ lớn tại văn phòng thị trưởng Adana, Thổ Nhĩ Kỳ. (ảnh: Reuters).

Còn Bộ trưởng Lao động Mehmet Muezzinoglu cáo buộc các thành viên của Đảng Công nhân người Kurd (PKK) tiến hành vụ tấn công trên.

Ông Mehmet cho biết, chính phủ nước này vừa sa thải hơn 10.500 công chức bị tình nghi liên hệ với Đảng Công nhân người Kurd.

Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã sa thải hàng trăm giáo viên liên hệ với Đảng Công nhân người Kurd và bắt giữ nhiều nhà chính trị ủng hộ người Kurd.

Đảng Công nhân người Kurd đã bị Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và Thổ Nhĩ Kỳ đưa vào danh sách tổ chức khủng bố./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan muốn nắm quyền tới năm 2029
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan muốn nắm quyền tới năm 2029

Chính trị gia Erdogan được cho là đang muốn thâu tóm quyền lực và gia tăng quyền lực cho vị trí Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan muốn nắm quyền tới năm 2029

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan muốn nắm quyền tới năm 2029

Chính trị gia Erdogan được cho là đang muốn thâu tóm quyền lực và gia tăng quyền lực cho vị trí Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ.

Cháy trung tâm hồi hương Thổ Nhĩ Kỳ, 123 người nhập cư tháo chạy
Cháy trung tâm hồi hương Thổ Nhĩ Kỳ, 123 người nhập cư tháo chạy

VOV.VN - Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, 123 người nhập cư đã lợi dụng cảnh hỗn loạn trong đám cháy một trung tâm hồi hương để trốn thoát khỏi đây. 

Cháy trung tâm hồi hương Thổ Nhĩ Kỳ, 123 người nhập cư tháo chạy

Cháy trung tâm hồi hương Thổ Nhĩ Kỳ, 123 người nhập cư tháo chạy

VOV.VN - Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, 123 người nhập cư đã lợi dụng cảnh hỗn loạn trong đám cháy một trung tâm hồi hương để trốn thoát khỏi đây. 

Xóa tội cho kẻ ấu dâm, người dân Thổ Nhĩ Kỳ xuống đường phản đối
Xóa tội cho kẻ ấu dâm, người dân Thổ Nhĩ Kỳ xuống đường phản đối

VOV.VN - Người dân cho rằng, việc thông qua dự luật xóa tội cho kẻ ấu dâm sẽ khuyến khích “hôn nhân cưỡng bức” hay “hợp pháp hóa hiếp dâm”.

Xóa tội cho kẻ ấu dâm, người dân Thổ Nhĩ Kỳ xuống đường phản đối

Xóa tội cho kẻ ấu dâm, người dân Thổ Nhĩ Kỳ xuống đường phản đối

VOV.VN - Người dân cho rằng, việc thông qua dự luật xóa tội cho kẻ ấu dâm sẽ khuyến khích “hôn nhân cưỡng bức” hay “hợp pháp hóa hiếp dâm”.

Thổ Nhĩ Kỳ sa thải thêm 15.000 người sau đảo chính
Thổ Nhĩ Kỳ sa thải thêm 15.000 người sau đảo chính

VOV.VN - Tính đến nay đã có hơn 110.000 người bị sa thải ở Thổ Nhĩ Kỳ kể từ sau cuộc đảo chính bất thành ngày 15/7.

Thổ Nhĩ Kỳ sa thải thêm 15.000 người sau đảo chính

Thổ Nhĩ Kỳ sa thải thêm 15.000 người sau đảo chính

VOV.VN - Tính đến nay đã có hơn 110.000 người bị sa thải ở Thổ Nhĩ Kỳ kể từ sau cuộc đảo chính bất thành ngày 15/7.

Nhiều sĩ quan Thổ Nhĩ Kỳ xin cơ chế tị nạn tại NATO
Nhiều sĩ quan Thổ Nhĩ Kỳ xin cơ chế tị nạn tại NATO

VOV.VN - Tổng thư ký NATO Jen Stoltenberg hôm 18/11 cho biết, một số sĩ quan Thổ Nhĩ Kỳ đã xin cơ chế tị nạn tại các nước thành viên của NATO.

Nhiều sĩ quan Thổ Nhĩ Kỳ xin cơ chế tị nạn tại NATO

Nhiều sĩ quan Thổ Nhĩ Kỳ xin cơ chế tị nạn tại NATO

VOV.VN - Tổng thư ký NATO Jen Stoltenberg hôm 18/11 cho biết, một số sĩ quan Thổ Nhĩ Kỳ đã xin cơ chế tị nạn tại các nước thành viên của NATO.