Sẽ hạ hạnh kiểm học sinh không đội mũ bảo hiểm

Tùy theo mức độ vi phạm, học sinh sẽ bị hạ hạnh kiểm từ trung bình đến yếu.

Từ ngày mai (10/4), cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội ra quân xử lý học sinh, phụ huynh không đội mũ bảo hiểm (MBH) cho con khi đến trường. Sở GD-ĐT Hà Nội cũng cho biết, sẽ hạ hạnh kiểm với học sinh các trường phổ thông vi phạm. Lần đầu tiên có sự phối hợp giữa CSGT và ngành giáo dục trong việc đảm bảo ATGT cho học sinh.

Học sinh đầu trần “diễu” phố

Đang trong những ngày cao điểm CSGT Hà Nội tuyên truyền, xử lý học sinh không đội MBH, nhưng sáng 8/4 ghi nhận tại một số cổng trường trên địa bàn Hà Nội, tình trạng học sinh và phụ huynh không đội MBH cho con vẫn diễn ra phổ biến.

Tại trường Tiểu học Cát Linh (phố Cát Linh), thời điểm 7h30 cứ 10 người nhà chở các em đến trường thì có đến 4-5 trường hợp không đội MBH, có trường hợp MBH được phụ huynh treo trên xe máy nhưng con ngồi phía sau để đầu trần. Tình trạng này cũng xảy ra với trường Tiểu học Kim Liên (phố Kim Liên).

Cảnh sát giao thông tuyên truyền cho phụ huynh đội MBH cho con khi tới trường

Tại nút giao thông Xã Đàn - Kim Liên trong sáng 8/4, một số trường hợp phụ huynh chở con đến trường không đội MBH bị CSGT giữ lại, tuy nhiên thay vì nhận lỗi, các phụ huynh giải thích: Do vội đưa các cháu đến trường không kịp tìm MBH đội. Có trường hợp nói: “Vì tiện đường đi làm nên chở các cháu đi luôn, chiều về có người khác đón. Với lại, nếu có đội MBH cho cháu, sau đó cũng chẳng biết để đâu, mang theo thì vướng”...

Tại một số trường THCS, THPT, tình trạng học sinh đi xe đạp điện, xe máy điện không đội MBH cũng diễn ra phổ biến. Trước cổng trường THPT Việt Đức và THPT Trần Phú giờ tan học trưa qua, đa số học sinh ra khỏi cổng trường bằng xe đạp điện, xe máy điện nhưng chỉ khoảng 60% trong số này đội MBH. Tại nút giao thông Lý Thường Kiệt - Bà Triệu trưa qua, một số học sinh trường Việt Đức vi phạm bị CSGT giữ lại nhắc nhở liền lấy lý do: đội MBH nóng, lại dễ làm mất các kiểu tóc ưa thích nên ngại...

Thượng úy Nguyễn Minh Đức, Đội phó Đội CSGT số 1, PC67 Hà Nội cho biết, ngoài các lý do trên, một số trường hợp vi phạm còn lấy lý do đi đến trường muộn, vội nên quên. Tuy nhiên, ông Đức cũng cho biết, mặc dù trước ngày 10/4, chủ trương chủ yếu nhắc nhở nhưng trước các hành vi vi phạm nhiều lần của học sinh và phụ huynh những ngày qua, CSGT Đội 1 đã xử phạt 8 trường hợp vi phạm, các trường hợp này chủ yếu là học sinh các trường THPT Việt Đức, Trần Phú và THCS Trưng Vương…

Vi phạm bị xử lý lỗi “kép”

Thượng tá Nguyễn Thanh Hải - Phó Trưởng phòng CSGT thành phố Hà Nội cho biết, sau những ngày tuyên truyền, từ sáng 10/4 Phòng CSGT Hà Nội ra quân xử lý đối tượng là học sinh và phụ huynh đi - ngồi trên xe đạp điện, xe máy điện và xe mô tô không đội MBH khi tham gia giao thông. Với tiêu đề “Ngày cao điểm”, từ 10/4 tất cả các Đội CSGT trên địa bàn Hà Nội đều lập một tổ tuần tra, xử lý riêng cho chuyên đề này. “Cùng với tuần tra, kiểm soát trên đường, các khu vực được các tổ công tác tập trung túc trực, xử lý là khu vực cổng các trường học, khu vui chơi”, ông Hải nhấn mạnh.

Cũng theo ông Hải, khác với các lần xử lý vi phạm MBH trước đó, theo kế hoạch lần này, Phòng CSGT phối hợp chặt chẽ với Sở GD&ĐT Hà Nội. Theo đó, ngoài bị CSGT xử phạt, các trường hợp vi phạm còn bị các tổ công tác gửi thông báo về Sở GD-ĐT Hà Nội.

Ông Nguyễn Hiệp Thống, Phó Giám đốc Sở GT-ĐT Hà Nội cho biết, hiện kế hoạch phối hợp thực hiện nghiêm quy định về đội mũ bảo hiểm đã được Sở thông báo đến tất cả các trường học phổ thông trên địa bàn Hà Nội. Về việc xử lý các học sinh vi phạm, ông Thống cho biết, sau khi có thông báo từ CSGT, Sở đã đưa ra các hình thức xử lý tiếp. Cụ thể: vi phạm lần 1 nhắc nhở công khai tại trường và thông báo cho gia đình; vi phạm lần 2 làm kiểm điểm có chữ ký của gia đình; vi phạm các lần tiếp theo, tùy mức độ vi phạm sẽ hạ hạnh kiểm từ trung bình đến yếu.

“Để tạo điều kiện cho học sinh, phụ huynh chấp hành đội MBH, cùng với yêu cầu thực hiện tốt kế hoạch trên, Sở GD-ĐT Hà Nội cũng đề nghị các trường bố trí các địa kiểm, không gian có thể để học sinh có nơi treo, giữ MBH khi đội đến trường”- ông Thống cho biết./.

Với hành vi không đội MBH, đội MBH không đúng quy cách, học sinh, phụ huynh sẽ bị xử phạt mức trung bình từ 100.000 đến 200.000 đồng/lần vi phạm. Với học sinh các trường phổ thông trực tiếp vi phạm còn bị cảnh sát giao thông gửi thông báo đến Sở GD-ĐT để xử lý tiếp.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

6 tỉnh phía Nam nâng cao năng lực đội mũ bảo hiểm cho trẻ em
6 tỉnh phía Nam nâng cao năng lực đội mũ bảo hiểm cho trẻ em

VOV.VN -Việc tập huấn nhằm nâng cao kiến thức và năng lực thực thi quy định đội mũ bảo hiểm cho trẻ em cho các cơ quan pháp luật…

6 tỉnh phía Nam nâng cao năng lực đội mũ bảo hiểm cho trẻ em

6 tỉnh phía Nam nâng cao năng lực đội mũ bảo hiểm cho trẻ em

VOV.VN -Việc tập huấn nhằm nâng cao kiến thức và năng lực thực thi quy định đội mũ bảo hiểm cho trẻ em cho các cơ quan pháp luật…

Xử phạt nếu đèo trẻ em không đội mũ bảo hiểm trên xe máy
Xử phạt nếu đèo trẻ em không đội mũ bảo hiểm trên xe máy

VOV.VN - Vào ngày 10/4/2015 sẽ tiến hành xử phạt hành vi không đội mũ bảo hiểm cho trẻ em trên 6 tuổi khi đi xe gắn máy, xe đạp điện.

Xử phạt nếu đèo trẻ em không đội mũ bảo hiểm trên xe máy

Xử phạt nếu đèo trẻ em không đội mũ bảo hiểm trên xe máy

VOV.VN - Vào ngày 10/4/2015 sẽ tiến hành xử phạt hành vi không đội mũ bảo hiểm cho trẻ em trên 6 tuổi khi đi xe gắn máy, xe đạp điện.

Đội mũ bảo hiểm cho trẻ em: CSGT sẽ “cắm chốt” ở cổng trường
Đội mũ bảo hiểm cho trẻ em: CSGT sẽ “cắm chốt” ở cổng trường

Từ 10/4 sẽ đồng loạt xử phạt đối với hành vi không đội mũ bảo hiểm cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên trên toàn quốc khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy…

Đội mũ bảo hiểm cho trẻ em: CSGT sẽ “cắm chốt” ở cổng trường

Đội mũ bảo hiểm cho trẻ em: CSGT sẽ “cắm chốt” ở cổng trường

Từ 10/4 sẽ đồng loạt xử phạt đối với hành vi không đội mũ bảo hiểm cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên trên toàn quốc khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy…

Chiến dịch truyền thông toàn dân đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn
Chiến dịch truyền thông toàn dân đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn

VOV.VN -Chiến dịch nhằm đẩy mạnh nhận thức cho thanh thiếu nhi và xã hội trong việc chấp hành pháp luật về an toàn giao thông.

Chiến dịch truyền thông toàn dân đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn

Chiến dịch truyền thông toàn dân đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn

VOV.VN -Chiến dịch nhằm đẩy mạnh nhận thức cho thanh thiếu nhi và xã hội trong việc chấp hành pháp luật về an toàn giao thông.

Hà Nội tuyên truyền cho học sinh đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn
Hà Nội tuyên truyền cho học sinh đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn

VOV.VN -Việc tuyên truyền nhằm giúp học sinh và gia đình có ý thức khi đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, đúng cách khi tham gia giao thông.

Hà Nội tuyên truyền cho học sinh đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn

Hà Nội tuyên truyền cho học sinh đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn

VOV.VN -Việc tuyên truyền nhằm giúp học sinh và gia đình có ý thức khi đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, đúng cách khi tham gia giao thông.

Ngày đầu xử lý vi phạm không đội mũ bảo hiểm cho trẻ em
Ngày đầu xử lý vi phạm không đội mũ bảo hiểm cho trẻ em

VOV.VN -Địa phương cùng nhà trường tổ chức tuyên truyền cho học sinh, phụ huynh  nhận thức quy định của pháp luật đội mũ bảo hiểm với trẻ từ 6 tuổi

Ngày đầu xử lý vi phạm không đội mũ bảo hiểm cho trẻ em

Ngày đầu xử lý vi phạm không đội mũ bảo hiểm cho trẻ em

VOV.VN -Địa phương cùng nhà trường tổ chức tuyên truyền cho học sinh, phụ huynh  nhận thức quy định của pháp luật đội mũ bảo hiểm với trẻ từ 6 tuổi