Bị phàn nàn, Bệnh viện Nhi đồng 1 thay luôn công ty vệ sinh

VOV.VN -Ngay sau phàn nàn của người bệnh về chất lượng nhà vệ sinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 thay luôn công ty vệ sinh...

Sau 2 tuần vận hành ki-ốt khảo sát “không hài lòng của người bệnh”, Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP HCM đã nhanh chóng cải thiện các vấn đề người bệnh không hài lòng về tình trạng gửi xe, nhà vệ sinh và cả thời gian chờ xét nghiệm...

Sau khi nhận được ý kiến phản ánh, Bệnh viện Nhi đồng 1 đã phân tích tìm nguyên nhân. Nguyên nhân là bãi giữ xe đã nhận giữ xe cho rất nhiều người đến gửi để đi làm công ty khác chứ không phải vào bệnh viện, dẫn tới tình trạng diện tích giữ xe cho người bệnh bị thu hẹp, người đến bệnh viện khám phải tìm gửi xe nơi khác. Bệnh viện đã làm việc và yêu cầu nhà xe chỉ giữ xe cho người đến khám chữa bệnh.

Về nhà vệ sinh phục vụ người bệnh, qua giám sát phát hiện nhân viên phục vụ thuộc công ty vệ sinh được ký hợp đồng làm việc không hiệu quả.

Bệnh viện đã quyết định ngừng hợp đồng và chọn nhà cung cấp dịch vụ khác cho dù bệnh viện phải trả chi phí cao hơn. Bệnh viện đã cho tăng cường 2 máy xét nghiệm cho khu xét nghiệm tại khoa khám bệnh để làm hài lòng người bệnh về thời gian chờ xét nghiệm.

Tiến sĩ – Bác sĩ Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết: "Mỗi sáng cho phòng Quản lý chất lượng chiếu lên luôn trong giao ban bệnh viện, để anh em thấy, bác sĩ trực, diều dưỡng, trưởng khoa đều thấy những cái gì bức xúc người ta góp ý từ hôm qua, ban giám đốc nói có chứng, phải giải quyết luôn. Đây là một kênh bổ sung cho đường dây nóng nhưng ít gây tổn thương cho người bị phản hồi và cả bên phản hồi. Tôi tin chắc rằng người dân góp ý rất chân tình"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bé 8 tuổi tử vong chưa rõ nguyên nhân tại bệnh viện ở Nghệ An
Bé 8 tuổi tử vong chưa rõ nguyên nhân tại bệnh viện ở Nghệ An

VOV.VN - Sau khi bác sĩ thăm khám khoảng 30 phút, cháu bé bất ngờ lên cơn co giật, tím tái. Mặc dù được cấp cứu nhưng bệnh nhi đã không qua khỏi.

Bé 8 tuổi tử vong chưa rõ nguyên nhân tại bệnh viện ở Nghệ An

Bé 8 tuổi tử vong chưa rõ nguyên nhân tại bệnh viện ở Nghệ An

VOV.VN - Sau khi bác sĩ thăm khám khoảng 30 phút, cháu bé bất ngờ lên cơn co giật, tím tái. Mặc dù được cấp cứu nhưng bệnh nhi đã không qua khỏi.

Bắt đầu khảo sát bệnh viện “không hài lòng người bệnh”
Bắt đầu khảo sát bệnh viện “không hài lòng người bệnh”

VOV.VN - Sáng nay (31/3), Sở Y tế TP.HCM đã kiểm tra việc lắp đặt và vận hành thí điểm hệ thống khảo sát "Không hài lòng người bệnh" tại Bệnh viện Nhi Đồng 1.

Bắt đầu khảo sát bệnh viện “không hài lòng người bệnh”

Bắt đầu khảo sát bệnh viện “không hài lòng người bệnh”

VOV.VN - Sáng nay (31/3), Sở Y tế TP.HCM đã kiểm tra việc lắp đặt và vận hành thí điểm hệ thống khảo sát "Không hài lòng người bệnh" tại Bệnh viện Nhi Đồng 1.

Bệnh viện nợ lương gần 160 nhân viên rồi tuyên bố đóng cửa
Bệnh viện nợ lương gần 160 nhân viên rồi tuyên bố đóng cửa

VOV.VN - Bệnh viện Quốc tế Phúc An Khang, TP. Hồ Chí Minh quyết định ngưng hoạt động từ ngày 28/4, trong khi còn nợ 3 tháng lương của hơn 160 nhân viên. 

Bệnh viện nợ lương gần 160 nhân viên rồi tuyên bố đóng cửa

Bệnh viện nợ lương gần 160 nhân viên rồi tuyên bố đóng cửa

VOV.VN - Bệnh viện Quốc tế Phúc An Khang, TP. Hồ Chí Minh quyết định ngưng hoạt động từ ngày 28/4, trong khi còn nợ 3 tháng lương của hơn 160 nhân viên. 

Bệnh viện ở TPHCM phẫu thuật thành công ca dị tật tim hiếm gặp
Bệnh viện ở TPHCM phẫu thuật thành công ca dị tật tim hiếm gặp

VOV.VN - Sau hơn 4 giờ phẫu thuật, Bệnh viện Nhi Đồng 1 TPHCM đã  cứu bé gái 2 tháng tuổi mắc 3 dị tật tim hiếm gặp, ở trên thế giới chỉ có 4 ca.

Bệnh viện ở TPHCM phẫu thuật thành công ca dị tật tim hiếm gặp

Bệnh viện ở TPHCM phẫu thuật thành công ca dị tật tim hiếm gặp

VOV.VN - Sau hơn 4 giờ phẫu thuật, Bệnh viện Nhi Đồng 1 TPHCM đã  cứu bé gái 2 tháng tuổi mắc 3 dị tật tim hiếm gặp, ở trên thế giới chỉ có 4 ca.

Chân người trong túi ni lông tại bãi rác là bệnh phẩm của bệnh viện
Chân người trong túi ni lông tại bãi rác là bệnh phẩm của bệnh viện

VOV.VN - Đại diện BV Đa khoa Trà Vinh cho biết, việc cẳng chân bệnh nhân, bệnh phẩm của bệnh viện bị đưa ra bãi ra là do nhân viên công ty vệ sinh nhầm lẫn.

Chân người trong túi ni lông tại bãi rác là bệnh phẩm của bệnh viện

Chân người trong túi ni lông tại bãi rác là bệnh phẩm của bệnh viện

VOV.VN - Đại diện BV Đa khoa Trà Vinh cho biết, việc cẳng chân bệnh nhân, bệnh phẩm của bệnh viện bị đưa ra bãi ra là do nhân viên công ty vệ sinh nhầm lẫn.