Tương lai quan hệ Việt-Mỹ: Hãy nhìn vào 20 năm tới và xa hơn nữa

VOV.VN - Chủ tịch Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Hà Nội Virginia Foote nhấn mạnh đến việc hai nước Việt Nam và Mỹ cần hướng tới 20 năm tới và hơn thế.

Hôm 22/6 Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Phạm Quang Vinh đã thay mặt Chủ tịch nước trao tặng Huân chương hữu nghị cho bà Virginia Foote, Chủ tịch Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Hà Nội vì những đóng góp tích cực của bà trong việc thúc đẩy quan hệ hai nước.

Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Phạm Quang Vinh (trái) trao Huân chương Hữu nghị cho bà Virginia Foote. 

Đón nhận Huân chương cao quý của Chủ tịch nước Việt Nam, bà Virginia Foote bày tỏ sự vui mừng về sự ghi nhận của Việt Nam đối với những nỗ lực trong gần 3 thập kỷ qua của bà nhằm góp phần bình thường hóa và phát triển quan hệ giữa hai nước. 

Bà Foote nói: “Tôi thực sự cảm thấy rất vui mừng và vinh dự. Đã làm việc nhiều năm về quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, tôi nghĩ rằng đây là một tiến trình rất tốt đẹp. Tôi vinh dự được là một phần nhỏ của tiến trình này và rất tự hào khi được chính phủ Việt Nam ghi nhận những đóng góp của mình”.

Là người đã đồng hành trong suốt tiến trình bình thường hóa quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, bà Virginia Foote được xem là một trong những gương mặt nổi bật, có nhiều đóng góp quan trọng cho tiến trình này.

Kể từ khi đồng sáng lập Hội đồng Thương mại Hoa Kỳ-Việt Nam vào năm 1989, bà Virginia Foote luôn đi đầu trong các nỗ lực vận động dư luận, Chính phủ và Quốc hội Hoa Kỳ dỡ bỏ cấm vận, tiến đến bình thường hóa cũng như phát triển quan hệ hai nước, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư.

Với cương vị Chủ tịch Phòng Thương mại Hoa Kỳ, bà Virginia Foote đang tiếp tục góp phần truyền tải thông tin về môi trường kinh doanh Việt Nam cho các doanh nghiệp Mỹ cũng như chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam hội nhập quốc tế và mới đây nhất là tham vấn đàm phán, ký kết Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Đánh giá về quan hệ hai nước, bà Virginia Foote cho rằng mối quan hệ hợp tác Hoa Kỳ-Việt Nam đang không ngừng lớn mạnh và nở rộ mà một dấu mốc quan trọng là chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama cuối tháng 5 vừa qua. Lạc quan về triển vọng quan hệ song phương, bà Virginia Foote nhấn mạnh Hoa Kỳ và Việt Nam cần giải quyết các vấn đề di sản chiến tranh song song với xây dựng một tương lai quan hệ mới.

“Tôi nghĩ Tổng thống Barack Obama đã có phát biểu rất tuyệt vời trong chuyến thăm Việt Nam vừa qua rằng chúng ta nên nhìn lại 20 năm qua nhưng cũng phải luôn hướng về 20 năm tới, về những điều mà chúng ta có thể đến được, có thể làm được cùng nhau”.

Ngoài cương vị Chủ tịch Hội đồng quản trị Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Hà Nội, bà Virginia Foote hiện còn là thành viên của Hội đồng quản trị Liên minh diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam. Năm 2007, bà đã vinh dự được Nhà nước Việt Nam trao tặng Huy chương Hữu nghị vì những đóng góp tích cực trong đàm phán, ký kết Hiệp định thương mại song phương, thỏa thuận về việc Việt Nam gia nhập WTO và việc Hoa Kỳ áp dụng Quy chế thương mại bình thường vĩnh viễn với Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Báo Anh: Bob Kerrey “sẵn sàng từ chức” Chủ tịch ĐH Fulbright Việt Nam
Báo Anh: Bob Kerrey “sẵn sàng từ chức” Chủ tịch ĐH Fulbright Việt Nam

VOV.VN - Tờ Financial Times của Anh nói rằng việc ông Kerrey làm Chủ tịch Đại học Fulbright đã xới lại vết thương chiến tranh ở Việt Nam và ông có thể từ chức.

Báo Anh: Bob Kerrey “sẵn sàng từ chức” Chủ tịch ĐH Fulbright Việt Nam

Báo Anh: Bob Kerrey “sẵn sàng từ chức” Chủ tịch ĐH Fulbright Việt Nam

VOV.VN - Tờ Financial Times của Anh nói rằng việc ông Kerrey làm Chủ tịch Đại học Fulbright đã xới lại vết thương chiến tranh ở Việt Nam và ông có thể từ chức.

Báo chí Nhật Bản: “Quan hệ Việt- Mỹ đã được bình thường hóa hoàn toàn”
Báo chí Nhật Bản: “Quan hệ Việt- Mỹ đã được bình thường hóa hoàn toàn”

VOV.VN -Các báo Nhật Bản nhấn mạnh rằng đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của ông Obama và là Tổng thống Hoa Kỳ thứ 3 thăm Việt Nam kể từ năm 1975.

Báo chí Nhật Bản: “Quan hệ Việt- Mỹ đã được bình thường hóa hoàn toàn”

Báo chí Nhật Bản: “Quan hệ Việt- Mỹ đã được bình thường hóa hoàn toàn”

VOV.VN -Các báo Nhật Bản nhấn mạnh rằng đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của ông Obama và là Tổng thống Hoa Kỳ thứ 3 thăm Việt Nam kể từ năm 1975.

Thượng nghị sỹ John McCain: Tự hào về tình hữu nghị Việt-Mỹ
Thượng nghị sỹ John McCain: Tự hào về tình hữu nghị Việt-Mỹ

VOV.VN - Tôi không thấy gì khác ngoài những điều tốt lành về tương lai quan hệ Việt-Mỹ”, Thượng nghị sỹ Mỹ John McCain khẳng định khi trả lời phỏng vấn của VOV.

Thượng nghị sỹ John McCain: Tự hào về tình hữu nghị Việt-Mỹ

Thượng nghị sỹ John McCain: Tự hào về tình hữu nghị Việt-Mỹ

VOV.VN - Tôi không thấy gì khác ngoài những điều tốt lành về tương lai quan hệ Việt-Mỹ”, Thượng nghị sỹ Mỹ John McCain khẳng định khi trả lời phỏng vấn của VOV.

Báo Mỹ: Tranh cãi về vai trò của ông Bob Kerrey tại Đại học Fulbright
Báo Mỹ: Tranh cãi về vai trò của ông Bob Kerrey tại Đại học Fulbright

VOV.VN - Việc chỉ định cựu Thượng Nghị sĩ Bob Kerrey đứng đầu trường Đại học Fulbright đã gây những tranh cãi gay gắt tại Việt Nam.

Báo Mỹ: Tranh cãi về vai trò của ông Bob Kerrey tại Đại học Fulbright

Báo Mỹ: Tranh cãi về vai trò của ông Bob Kerrey tại Đại học Fulbright

VOV.VN - Việc chỉ định cựu Thượng Nghị sĩ Bob Kerrey đứng đầu trường Đại học Fulbright đã gây những tranh cãi gay gắt tại Việt Nam.

Trump, Clinton và tương lai quan hệ Việt -  Mỹ
Trump, Clinton và tương lai quan hệ Việt - Mỹ

VOV.VN -Việc ai trở thành tổng thống Mỹ nhiệm kỳ tới sẽ có ảnh hưởng tới quan hệ giữa Mỹ với Việt Nam và châu Á- Thái Bình Dương.

Trump, Clinton và tương lai quan hệ Việt -  Mỹ

Trump, Clinton và tương lai quan hệ Việt - Mỹ

VOV.VN -Việc ai trở thành tổng thống Mỹ nhiệm kỳ tới sẽ có ảnh hưởng tới quan hệ giữa Mỹ với Việt Nam và châu Á- Thái Bình Dương.