Xử xong IS, đặc nhiệm Mỹ sẽ giúp phe đối lập Syria lật đổ ông Assad

VOV.VN- Ngay khi tiêu diệt xong IS, lực lượng đặc nhiệm Mỹ có mặt tại Syria sẽ giúp lực lượng Quân đội Tự do Syria chiến đấu hòng lật đổ Tổng thống Assad.

Theo RIA Novosti, nhận định trên được Tiến sĩ George Masse thuộc Trường Đại học Khoa học và Công nghệ của Mỹ tại Beirut đưa ra ngày 15/12 và cho biết: “Quan điểm của Mỹ rất rõ ràng, họ sẵn lòng giúp đỡ Quân đội Tự do Syria dù họ biết rõ có những phần tử Hồi giáo cực đoan trong lực lượng này. Nếu họ hỗ trợ Quân đội Tự do Syria thì đó không phải là nhằm chống IS mà sẽ là nhằm chống lại quân đội của ông Assad và Nga”.

Các đặc nhiệm Mỹ trong một chiến dịch quân sự tại Iraq. Ảnh AFP

Cũng theo Tiến sĩ Masse, ngay cả trong thời điểm này, lực lượng đặc nhiệm Mỹ đang tham gia chiến đấu chống IS thì ngay ngày hôm sau, họ cũng có thể quay sang tấn công quân đội Syria và bằng chứng rõ rệt nhất là việc họ mang tên lửa chống tăng TOW sang Syria.

Tiến sĩ Masse giải thích, Mỹ sẽ theo sát tình hình chiến sự tại Syria để xem quân Chính phủ và Nga đạt được bước tiến ở đâu rồi sau đó sẽ cung cấp thêm vũ khí đạn dược cho phe đối lập tại đó.

Cũng theo Tiến sĩ Masse, sau khi Nga bắt đầu chiến dịch không kích tại Syria, Mỹ và các đồng minh đã phải thay đổi chiến thuật dưới mặt đất vì lo ngại rằng nếu họ không làm gì mà chỉ “trơ mắt nhìn Nga giành thắng lợi” thì Nga sẽ có thể kiểm soát mọi thứ dưới mặt đất.

Mặc dù vậy, Tiến sĩ Masse bày tỏ nghi ngờ rằng, Mỹ sẽ hỗ trợ dù chỉ là một chút gì đó cho lực lượng người Kurd thuộc các Đơn vị Dân quân Tự vệ (YPG) bởi Mỹ là đồng minh của Thổ Nhĩ Kỳ và nước này luôn phản đổi việc hỗ trợ cho lực lượng người Kurd ở khu vực dọc biên giới Syria- Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo Tiến sĩ Masse, Thổ Nhĩ Kỳ không muốn người Kurd kiểm soát bất kỳ khu vực nào bởi điều này có thể gây hại đến nước này. Trong khi đó, chiến thuật của Mỹ là “câu giờ” và chờ đợi diễn biến trên chiến trường thay đổi. Chính vì thế, Mỹ luôn tránh đưa ra những quyết sách vội vã liên quan đến cuộc chiến tại Syria.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama tiết lộ, một số binh sĩ đặc nhiệm Mỹ đã bắt đầu hợp tác với các lực lượng đồng minh tại Syria để “thắt chặt vòng vây đối với IS”.

Theo đó, 50 binh sĩ đặc nhiệm Mỹ sẽ đảm nhận nhiệm vụ thanh toán các thủ lĩnh IS để tạo điều kiện thuận lợi cho liên quân không kích tiêu diệt những tên còn lại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Saudi Arabia cân nhắc khả năng đưa đặc nhiệm vào Syria
Saudi Arabia cân nhắc khả năng đưa đặc nhiệm vào Syria

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên Saudi Arabia công khai ý định đưa bộ binh vào Syria trong cuộc chiến chống IS.

Saudi Arabia cân nhắc khả năng đưa đặc nhiệm vào Syria

Saudi Arabia cân nhắc khả năng đưa đặc nhiệm vào Syria

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên Saudi Arabia công khai ý định đưa bộ binh vào Syria trong cuộc chiến chống IS.

Ngoại trưởng Mỹ thăm Nga nhằm thu hẹp bất đồng về Syria
Ngoại trưởng Mỹ thăm Nga nhằm thu hẹp bất đồng về Syria

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 15/12 tới Nga trong nỗ lực lực giảm thiểu những bất đồng giữa hai nước liên quan tới cuộc khủng hoảng Syria.

Ngoại trưởng Mỹ thăm Nga nhằm thu hẹp bất đồng về Syria

Ngoại trưởng Mỹ thăm Nga nhằm thu hẹp bất đồng về Syria

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 15/12 tới Nga trong nỗ lực lực giảm thiểu những bất đồng giữa hai nước liên quan tới cuộc khủng hoảng Syria.

“Quân đội Syria Tự do” được Mỹ tài trợ đang lục đục nội bộ
“Quân đội Syria Tự do” được Mỹ tài trợ đang lục đục nội bộ

VOV.VN - Tinh thần chiến đấu của Quân đội Syria Tự do hiện rất thấp do lục đục nội bộ. Nhiều binh lính tố thượng cấp ăn chặn tiền lương của họ.

“Quân đội Syria Tự do” được Mỹ tài trợ đang lục đục nội bộ

“Quân đội Syria Tự do” được Mỹ tài trợ đang lục đục nội bộ

VOV.VN - Tinh thần chiến đấu của Quân đội Syria Tự do hiện rất thấp do lục đục nội bộ. Nhiều binh lính tố thượng cấp ăn chặn tiền lương của họ.

Thổ Nhĩ Kỳ xây tường dọc biên giới Syria
Thổ Nhĩ Kỳ xây tường dọc biên giới Syria

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu xây dựng một bức tường bê tông cao 4m, kéo dài 82km dọc biên giới với Syria nhằm ngăn chặn các tay súng Nhà nước Hồi giáo (IS).

Thổ Nhĩ Kỳ xây tường dọc biên giới Syria

Thổ Nhĩ Kỳ xây tường dọc biên giới Syria

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu xây dựng một bức tường bê tông cao 4m, kéo dài 82km dọc biên giới với Syria nhằm ngăn chặn các tay súng Nhà nước Hồi giáo (IS).

Nga- Mỹ “nhìn nhận rất giống nhau” trong vấn đề Syria
Nga- Mỹ “nhìn nhận rất giống nhau” trong vấn đề Syria

VOV.VN- Ngoại trưởng Mỹ John Kerry khẳng định Nga và Mỹ đã thống nhất được rất nhiều điểm mấu chốt trong vấn đề Syria.

Nga- Mỹ “nhìn nhận rất giống nhau” trong vấn đề Syria

Nga- Mỹ “nhìn nhận rất giống nhau” trong vấn đề Syria

VOV.VN- Ngoại trưởng Mỹ John Kerry khẳng định Nga và Mỹ đã thống nhất được rất nhiều điểm mấu chốt trong vấn đề Syria.