Ngoại trưởng Triều Tiên lên đường thăm Cuba

VOV.VN - Triều Tiên thông báo, Ngoại trưởng nước này Ri Yong-ho vừa rời Bình Nhưỡng tới Cuba.

Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA hôm 17/11 đưa tin, một phái đoàn do Ngoại trưởng Ri Yong-ho dẫn đầu đã rời thủ đô Bình Nhưỡng, lên đường thăm chính thức Cuba.

Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho. Ảnh: Japan Times.

Nguồn tin không đề cập đến mục đích và lịch trình của chuyến thăm. Tuy nhiên, được biết 2 quốc gia này đã duy trì quan hệ hữu nghị lâu dài.

Trước đó hồi tháng 5 vừa qua, một phái đoàn khác của Triều Tiên cũng đã tới Cuba để gặp Chủ tịch Raul Castro.

Chuyến thăm mới nhất này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng liên quan tới chương trình hạt nhân và tên lửa của Cộng hòa Dân chủ nhân dân Triều Tiên.

Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã cử các quan chức chính phủ làm nhiệm vụ hối thúc một số quốc gia cắt đứt quan hệ với Triều Tiên. Đây là một phần của nỗ lực nhằm “tối đa hóa” việc gây sức ép của quốc tế lên Bình Nhưỡng.

Quan hệ của Triều Tiên với Trung Quốc, đồng minh thân cận nhất của nước này, cũng rơi vào trạng thái căng thẳng.

Các nhà phân tích cho rằng, chuyến thăm của nhà ngoại giao hàng đầu Triều Tiên tới Cuba lần này là một phần trong nỗ lực của Triều Tiên nhằm tăng cường quan hệ với các quốc gia thân thiện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chùm ảnh: Khu lăng mộ các lãnh tụ tối cao của Triều Tiên bí ẩn
Chùm ảnh: Khu lăng mộ các lãnh tụ tối cao của Triều Tiên bí ẩn

VOV.VN - Khu lăng mộ cố lãnh tụ Kim Nhật Thành-Kim Chính Nhật có quy mô hoành tráng, là quần thể kiến trúc đặc biệt quan trọng ở Triều Tiên.

Chùm ảnh: Khu lăng mộ các lãnh tụ tối cao của Triều Tiên bí ẩn

Chùm ảnh: Khu lăng mộ các lãnh tụ tối cao của Triều Tiên bí ẩn

VOV.VN - Khu lăng mộ cố lãnh tụ Kim Nhật Thành-Kim Chính Nhật có quy mô hoành tráng, là quần thể kiến trúc đặc biệt quan trọng ở Triều Tiên.

Chiến tranh Mỹ - Triều Tiên có thể tránh được bằng cách nào?
Chiến tranh Mỹ - Triều Tiên có thể tránh được bằng cách nào?

VOV.VN - Trong lúc căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên gia tăng với nguy cơ chiến tranh hạt nhân, Mỹ vẫn có thể tháo ngòi nổ bằng chính sách hợp lý.

Chiến tranh Mỹ - Triều Tiên có thể tránh được bằng cách nào?

Chiến tranh Mỹ - Triều Tiên có thể tránh được bằng cách nào?

VOV.VN - Trong lúc căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên gia tăng với nguy cơ chiến tranh hạt nhân, Mỹ vẫn có thể tháo ngòi nổ bằng chính sách hợp lý.

Triều Tiên sẽ không đàm phán chừng nào Mỹ-Hàn còn tập trận chung
Triều Tiên sẽ không đàm phán chừng nào Mỹ-Hàn còn tập trận chung

VOV.VN - Giới chức Triều Tiên hôm 17/11 đã bác bỏ các cuộc đàm phán với phía Mỹ chừng nào Mỹ và Hàn Quốc còn tiến hành tập trận chung.

Triều Tiên sẽ không đàm phán chừng nào Mỹ-Hàn còn tập trận chung

Triều Tiên sẽ không đàm phán chừng nào Mỹ-Hàn còn tập trận chung

VOV.VN - Giới chức Triều Tiên hôm 17/11 đã bác bỏ các cuộc đàm phán với phía Mỹ chừng nào Mỹ và Hàn Quốc còn tiến hành tập trận chung.

Ảnh: Hé lộ các món đồ lưu niệm Triều Tiên đặc biệt chưa từng thấy
Ảnh: Hé lộ các món đồ lưu niệm Triều Tiên đặc biệt chưa từng thấy

VOV.VN - Không phải ai cũng có cơ hội đến Triều Tiên, lại càng ít người có điều kiện mang những món đồ đặc biệt từ quốc gia khép kín này về.

Ảnh: Hé lộ các món đồ lưu niệm Triều Tiên đặc biệt chưa từng thấy

Ảnh: Hé lộ các món đồ lưu niệm Triều Tiên đặc biệt chưa từng thấy

VOV.VN - Không phải ai cũng có cơ hội đến Triều Tiên, lại càng ít người có điều kiện mang những món đồ đặc biệt từ quốc gia khép kín này về.

Nhật Bản cam kết tăng cường sức ép lên Triều Tiên
Nhật Bản cam kết tăng cường sức ép lên Triều Tiên

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cam kết sẽ phối hợp với cộng đồng quốc tế gây áp lực mạnh mẽ lên Triều Tiên về vấn đề hạt nhân và tên lửa.

Nhật Bản cam kết tăng cường sức ép lên Triều Tiên

Nhật Bản cam kết tăng cường sức ép lên Triều Tiên

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cam kết sẽ phối hợp với cộng đồng quốc tế gây áp lực mạnh mẽ lên Triều Tiên về vấn đề hạt nhân và tên lửa.