Pháp, Mỹ chuẩn bị kế hoạch không kích phối hợp tiêu diệt IS

VOV.VN - Pháp và Mỹ đang chuẩn bị cho một cuộc không kích phối hợp nhằm tiêu diệt tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại thành phố Mosul, Iraq.

Đây là thông tin được người phát ngôn Chính phủ Pháp Stephane Le Foll đưa ra trong cuộc trả lời phóng vấn đài phát thanh Info của Pháp ngày 20/7.

“Hiện tại tôi chưa thể xác nhận được bất cứ thông tin nào. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean Yves Le Drian đang ở Mỹ để cùng phía Mỹ chuẩn bị cho kế hoạch không kích phối hợp đặc biệt nhằm tiêu diệt tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tại thành phố Mosul của Iraq”, người phát ngôn Chính phủ Pháp Stephane Le Foll cho biết. 

Máy bay chiến đấu Rafale của Pháp được sử dụng trong các cuộc không kích IS ở Syria. (Ảnh: Times of Israel).

Dự kiến, trong ngày hôm nay và ngày mai (20-21/7), Mỹ sẽ chủ trì một cuộc họp tại Washington, với sự tham gia của khoảng 40 đối tác trong liên minh chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo để đánh giá cuộc chiến kéo dài 2 năm qua mà chưa thể “xóa sổ” được lực lượng khủng bố này.

Mặc dù nhóm thánh chiến này có thể đã mất kiểm soát tại nhiều vùng ở Iraq và Syria, nhưng có vẻ như chúng đã thay đổi chiến thuật, chuyển sang các mục tiêu ở châu Âu và một số nước khác.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo đã tuyên bố đứng sau các vụ tấn công mới đây ở Nice, Pháp, Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, Baghdad, Iraq và Dhaka, Bangladesh khiến hàng trăm người thương vong./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iraq tiếp tục siết chặt vòng vây phiến quân Hồi giáo IS ở Mosul
Iraq tiếp tục siết chặt vòng vây phiến quân Hồi giáo IS ở Mosul

VOV.VN - Việc giành được những lợi thế trên thực địa đã giúp quân đội Iraq tiếp tục bao vây, cô lập lực lượng khủng bố Hồi giáo IS ở Mosul.

Iraq tiếp tục siết chặt vòng vây phiến quân Hồi giáo IS ở Mosul

Iraq tiếp tục siết chặt vòng vây phiến quân Hồi giáo IS ở Mosul

VOV.VN - Việc giành được những lợi thế trên thực địa đã giúp quân đội Iraq tiếp tục bao vây, cô lập lực lượng khủng bố Hồi giáo IS ở Mosul.

Mỹ thừa nhận không kích giết chết 116 dân thường
Mỹ thừa nhận không kích giết chết 116 dân thường

VOV.VN - Ngày 2/7, chính phủ Mỹ cho biết, các cuộc không kích bằng máy bay không người lái của quân đội nước này đã giết chết 116 dân thường.

Mỹ thừa nhận không kích giết chết 116 dân thường

Mỹ thừa nhận không kích giết chết 116 dân thường

VOV.VN - Ngày 2/7, chính phủ Mỹ cho biết, các cuộc không kích bằng máy bay không người lái của quân đội nước này đã giết chết 116 dân thường.

Thủ lĩnh chóp bu của IS bị tiêu diệt ở Iraq
Thủ lĩnh chóp bu của IS bị tiêu diệt ở Iraq

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ nhận định, cái chết của “Bộ trưởng chiến tranh IS” tiếp tục là một đòn giáng mạnh làm suy yếu sức mạnh của IS.

Thủ lĩnh chóp bu của IS bị tiêu diệt ở Iraq

Thủ lĩnh chóp bu của IS bị tiêu diệt ở Iraq

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ nhận định, cái chết của “Bộ trưởng chiến tranh IS” tiếp tục là một đòn giáng mạnh làm suy yếu sức mạnh của IS.

Mỹ tạm dừng không kích IS từ căn cứ Incirlik của Thổ Nhĩ Kỳ
Mỹ tạm dừng không kích IS từ căn cứ Incirlik của Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 16/7 cho biết, lực lượng liên quân quốc tế vừa tạm dừng các cuộc không kích chống IS ở Syria và Iraq, từ căn cứ Incirlik.

Mỹ tạm dừng không kích IS từ căn cứ Incirlik của Thổ Nhĩ Kỳ

Mỹ tạm dừng không kích IS từ căn cứ Incirlik của Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 16/7 cho biết, lực lượng liên quân quốc tế vừa tạm dừng các cuộc không kích chống IS ở Syria và Iraq, từ căn cứ Incirlik.

Syria: Không kích dữ dội tại Aleppo  làm 28 dân thường thiệt mạng
Syria: Không kích dữ dội tại Aleppo làm 28 dân thường thiệt mạng

VOV.VN - Aleppo đang là tâm điểm của các cuộc giao tranh giữa quân đội Syria và các nhóm nổi dậy.

Syria: Không kích dữ dội tại Aleppo  làm 28 dân thường thiệt mạng

Syria: Không kích dữ dội tại Aleppo làm 28 dân thường thiệt mạng

VOV.VN - Aleppo đang là tâm điểm của các cuộc giao tranh giữa quân đội Syria và các nhóm nổi dậy.