Khởi tố ba đối tượng kích động học viên trốn khỏi trại cai nghiện

VOV.VN - Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tân Thành cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố ba bị can trốn khỏi trại cai nghiện ở Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ngày 19/5, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tân Thành cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố ba bị can về tội gây rối, có hành vi kích động các học viên khác tại Trung tâm Giáo dục - Lao động và Dạy nghề tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (ấp 6, xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành) phá trại bỏ trốn ra ngoài vào ngày 9/11/2016 vừa qua.

Ba bị can là Nguyễn Thanh Xuân, Nguyễn Thanh Hùng cùng ngụ Bà Rịa – Vũng Tàu và Nguyễn Trọng Tiền ngụ thành phố Hồ Chí Minh.

Theo cáo trạng, Xuân, Tiền, Hùng là những học viên đang cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm Giáo dục - Lao động và Dạy nghề tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Khoảng 20h ngày 8/11/2016, tại phòng B1 của trung tâm, Xuân, Tiền và Hùng đã cùng nhau bàn bạc, rủ rê, lôi kéo, kích động những học viên khác sử dụng vũ khí uy hiếp, tấn công cán bộ quản lý của trung tâm để trốn ra ngoài.

Trung tâm Giáo dục - Lao động và Dạy nghề tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (Ảnh: Vnexpress)
Khoảng 8h ngày 9/11/2016, Xuân cầm một con dao, Hùng cầm cây sắt, Tiền cầm dùi cui hô hào các học viên khác bỏ trốn. Tổng cộng có 195 học viên đã bỏ trốn.

Xuân và Tiền bị tạm giam tháng 11/2016. Riêng Hùng đến tháng 2/2017 bị tạm giam sau vài tháng bỏ trốn.

Dự kiến cuối tháng 5/2017, vụ án sẽ được Tòa án nhân dân huyện Tân Thành đưa ra xét xử lưu động tại Trung tâm Giáo dục- Lao động bà Dạy nghề tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Không khởi tố vụ học sinh gãy chân ở trường Nam Trung Yên
Không khởi tố vụ học sinh gãy chân ở trường Nam Trung Yên

VOV.VN -Cơ quan cảnh sát điều tra quyết định không khởi tố vụ án hình sự vụ học sinh lớp 2 trường Tiểu học Nam Trung yên bị gãy chân trong giờ ra chơi.

Không khởi tố vụ học sinh gãy chân ở trường Nam Trung Yên

Không khởi tố vụ học sinh gãy chân ở trường Nam Trung Yên

VOV.VN -Cơ quan cảnh sát điều tra quyết định không khởi tố vụ án hình sự vụ học sinh lớp 2 trường Tiểu học Nam Trung yên bị gãy chân trong giờ ra chơi.

Yên Bái: Khởi tố 11 đối tượng đánh bạc
Yên Bái: Khởi tố 11 đối tượng đánh bạc

VOV.VN - Đối tượng chính trong vụ án khai nhận thường xuyên tổ chức cho các con bạc tập trung đánh bạc với số tiền chơi lên đến hàng chục triệu đồng.

Yên Bái: Khởi tố 11 đối tượng đánh bạc

Yên Bái: Khởi tố 11 đối tượng đánh bạc

VOV.VN - Đối tượng chính trong vụ án khai nhận thường xuyên tổ chức cho các con bạc tập trung đánh bạc với số tiền chơi lên đến hàng chục triệu đồng.

Vụ xâm hại bé gái ở quận Thủ Đức: Công an không khởi tố vụ án
Vụ xâm hại bé gái ở quận Thủ Đức: Công an không khởi tố vụ án

VOV.VN - Sau khi hoàn thành công tác điều tra, Công an TPHCM kết luận không xảy ra việc cháu P.N bị xâm hại tại trường, nên không khởi tố vụ án.

Vụ xâm hại bé gái ở quận Thủ Đức: Công an không khởi tố vụ án

Vụ xâm hại bé gái ở quận Thủ Đức: Công an không khởi tố vụ án

VOV.VN - Sau khi hoàn thành công tác điều tra, Công an TPHCM kết luận không xảy ra việc cháu P.N bị xâm hại tại trường, nên không khởi tố vụ án.

Khởi tố lái xe tải tông chết hai anh em ruột trên Quốc lộ 1A
Khởi tố lái xe tải tông chết hai anh em ruột trên Quốc lộ 1A

VOV.VN - Công an huyện Lạng Giang, Bắc Giang đã khởi tố bị can Đào Mạnh Hà, người lái xe tải gây ra cái chết thương tâm cho hai anh em ruột ở Lạng Sơn.

Khởi tố lái xe tải tông chết hai anh em ruột trên Quốc lộ 1A

Khởi tố lái xe tải tông chết hai anh em ruột trên Quốc lộ 1A

VOV.VN - Công an huyện Lạng Giang, Bắc Giang đã khởi tố bị can Đào Mạnh Hà, người lái xe tải gây ra cái chết thương tâm cho hai anh em ruột ở Lạng Sơn.

Khởi tố đối tượng có hành vi dâm ô trẻ em ở Điện Biên
Khởi tố đối tượng có hành vi dâm ô trẻ em ở Điện Biên

VOV.VN - Đối tượng Cao Bá Tuấn đã có hành vi dâm ô cháu N.N.H, sinh năm 2013, trú tại phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ.

Khởi tố đối tượng có hành vi dâm ô trẻ em ở Điện Biên

Khởi tố đối tượng có hành vi dâm ô trẻ em ở Điện Biên

VOV.VN - Đối tượng Cao Bá Tuấn đã có hành vi dâm ô cháu N.N.H, sinh năm 2013, trú tại phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ.