Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ thăm Thành phố Đà Nẵng

VOV.VN - Bộ trưởng Hải quân  Hoa Kỳ Ray Mabus cho biết, đây là lần thứ 3 ông đến Việt Nam và là lần đầu tiên thăm thành phố Đà Nẵng.

Ngày 9/4, ông Ray Mabus - Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ đã đến thăm và chào xã giao Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhân chuyến thăm hữu nghị của đội tàu Hải quân Hoa Kỳ đến Đà Nẵng.

 Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ Ray Mabus tại buổi tiếp

Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng thông báo một số vấn đề cơ bản về tình hình kinh tế- xã hội của địa phương. Hiện nay, mức đầu tư của Hoa Kỳ vào Đà Nẵng còn khiêm tốn. Các dự án của Hoa Kỳ thực hiện tại thành phố này gồm dự án tẩy rửa dioxin tại sân bay Đà Nẵng và một số dự án nhân đạo, dân sinh...

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng quan tâm về việc thu hút đầu tư từ nước ngoài, trong đó có Hoa Kỳ đối với các mảng công nghệ cao, giáo dục, y tế. Ông Huỳnh Đức Thơ cũng hoan nghênh Hoa Kỳ tài trợ 100 bộ thiết bị cho Trung tâm phòng chống thiên tai Đà Nẵng, góp phần giảm thiểu tác hại do thiên nhiên gây ra.

 
Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ Ray Mabus và Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ

Tại buổi tiếp, ông Ray Mabus, Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ cho biết, đây là lần thứ 3 ông đến Việt Nam và là lần đầu tiên thăm thành phố Đà Nẵng. Về vấn đề hợp tác huấn luyện giữa hải quân 2 nước, ông Ray Mabus cho biết, sẽ tăng cường đảm bảo tuyến hàng hải trên biển được thông suốt, đảm bảo tự do hàng hải và tự do thương mại trên biển Đông.

Dịp này, Bộ trưởng Ray Mabus đã đến thăm 2 tàu Hải quân Hoa Kỳ đang neo tại cảng Tiên Sa, thành phố Đà Nẵng. Trước đó, vào ngày 6/4, tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Fitzgerald và tàu tác chiến gần bờ USS Fort Worth đã đến thành phố Đà Nẵng, tham gia hoạt động giao lưu Hải quân thường niên lần thứ 6 (NEA) giữa Hải quân Hoa Kỳ và Hải quân Nhân dân Việt Nam./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên