Lãnh đạo BV Hòa Bình không chỉ đạo xả nguồn nước độc hại xóa chứng cứ

VOV.VN - Công an tỉnh Hòa Bình cho rằng, thông tin trên là bịa đặt, không có sơ sở.

Chiều 19/8, lãnh đạo công an tỉnh Hòa Bình cho biết, thông tin liên quan đến việc lãnh đạo bệnh viện chỉ đạo xả nguồn nước độc hại để xóa bỏ hiện trường, nhằm phi tang chứng cứ là không có cơ sở. Quá trình điều tra, cơ quan công an chưa nhận được phản ánh về thông tin trên nhưng trên tình thần điều tra khách quan cơ quan điều tra đã không bỏ sót các tình tiết liên quan đến vụ án. Thông tin trên chỉ có thể là lời đồn thổi thất thiệt.

Cấp cứu một trong số nạn nhân vụ tai biến khi chạy thận ở BV đa khoa Hòa Bình (Ảnh: Thanh Niên).
Ở diễn biến khác, liên quan đến vụ tai biến chạy thận khiến 8 bệnh nhân tử vong tại BV đa khoa tỉnh Hoà Bình, được biết, lần đầu tiên các gia đình gửi đơn kiến nghị gửi đến Bộ trưởng Công an, Viện trưởng Viện KSND Tối cao, Chánh án TAND Tối cao cùng các ngành chức năng tỉnh Hoà Bình kiến nghị làm rõ một số nội dung và trách nhiệm những người liên quan.

Chia sẻ với báo chí, đại diện các gia đình nạn nhân cho rằng giám đốc điều hành và quản lý giám sát mọi mặt của Bệnh viện nên mức kỷ luật cách chức đối với ông Trương Quý Dương là quá nhẹ, chưa thoả đáng, vì ông Dương là người trực tiếp ký và chỉ đạo đồng ý cho công ty Thiên Sơn và công ty Trâm Anh - đơn vị không có chức năng xử lý trong ngành y tế vào lọc rửa hệ thống nước chạy thận.

Về phía bệnh viện, ngay sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo BV đã thăm hỏi và chia sẻ với gia đình các nạn nhân, hỗ trợ mỗi gia đình có người tử vong 20 triệu đồng. Được biết, thời gian tới, bệnh viện sẽ họp và mời gia đình các nạn nhân đến để thương thảo mức đền bù. Phía bệnh viện cũng sẽ liên hệ với công ty Thiên Sơn để có sự hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân.

Trước đó, ngày 29/5 tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình xảy ra sự cố với 18 bệnh nhân đang chạy thận nhân tạo, khiến 8 bệnh nhân tử vong, 10 bệnh nhân phải chuyển lên tuyến trên.

Cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can, gồm: Bùi Mạnh Quốc (31 tuổi, Giám đốc công ty TNHH xử lý nước Trâm Anh); Trần Văn Sơn (27 tuổi, cán bộ Phòng Vật tư - trang thiết bị y tế, BV đa khoa tỉnh Hòa Bình); BS Hoàng Công Lương (31 tuổi, khoa Hồi sức tích cực, BV Đa khoa tỉnh Hòa Bình).

Ông Trương Quý Dương bị cách chức giám đốc bệnh viện từ ngày 9/8./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt hai cán bộ bệnh viện vụ 8 người tử vong vì chạy thận ở Hòa Bình
Bắt hai cán bộ bệnh viện vụ 8 người tử vong vì chạy thận ở Hòa Bình

VOV.VN - CA tỉnh Hòa Bình bắt khẩn cấp Bùi Mạnh Quốc cùng 2 cán bộ bệnh viện để điều tra về vi phạm quy trình khám chữa bệnh, vô ý làm chết người.

Bắt hai cán bộ bệnh viện vụ 8 người tử vong vì chạy thận ở Hòa Bình

Bắt hai cán bộ bệnh viện vụ 8 người tử vong vì chạy thận ở Hòa Bình

VOV.VN - CA tỉnh Hòa Bình bắt khẩn cấp Bùi Mạnh Quốc cùng 2 cán bộ bệnh viện để điều tra về vi phạm quy trình khám chữa bệnh, vô ý làm chết người.

7 người chết khi chạy thận: Khởi tố vụ án để xem xét rõ trách nhiệm
7 người chết khi chạy thận: Khởi tố vụ án để xem xét rõ trách nhiệm

VOV.VN - Theo quan điểm của luật sư, nếu chuẩn phác đồ chuyên môn quy định trong lĩnh vực y tế, bác sỹ có thể không phải chịu trách nhiệm.

7 người chết khi chạy thận: Khởi tố vụ án để xem xét rõ trách nhiệm

7 người chết khi chạy thận: Khởi tố vụ án để xem xét rõ trách nhiệm

VOV.VN - Theo quan điểm của luật sư, nếu chuẩn phác đồ chuyên môn quy định trong lĩnh vực y tế, bác sỹ có thể không phải chịu trách nhiệm.

Vụ 8 người chết khi chạy thận: Triệu tập Giám đốc một công ty
Vụ 8 người chết khi chạy thận: Triệu tập Giám đốc một công ty

VOV.VN - Công an đã triệu tập Giám đốc một Công ty ở Bắc Ninh là đơn vị trực tiếp thực hiện sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống lọc nước RO tại Khoa Thận nhân tạo.

Vụ 8 người chết khi chạy thận: Triệu tập Giám đốc một công ty

Vụ 8 người chết khi chạy thận: Triệu tập Giám đốc một công ty

VOV.VN - Công an đã triệu tập Giám đốc một Công ty ở Bắc Ninh là đơn vị trực tiếp thực hiện sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống lọc nước RO tại Khoa Thận nhân tạo.

Khởi tố vụ án liên quan đến 7 bệnh nhân chạy thận nhân tạo tử vong
Khởi tố vụ án liên quan đến 7 bệnh nhân chạy thận nhân tạo tử vong

VOV.VN - Công an TP Hòa Bình đã khởi tố vụ án để điều tra nguyên nhân 7 người tử vong khi đang chạy thận nhân tạo ở Bệnh viện đa khoa Hòa Bình.

Khởi tố vụ án liên quan đến 7 bệnh nhân chạy thận nhân tạo tử vong

Khởi tố vụ án liên quan đến 7 bệnh nhân chạy thận nhân tạo tử vong

VOV.VN - Công an TP Hòa Bình đã khởi tố vụ án để điều tra nguyên nhân 7 người tử vong khi đang chạy thận nhân tạo ở Bệnh viện đa khoa Hòa Bình.

Nóng trong ngày: Khởi tố điều tra vụ 7 bệnh nhân tử vong khi đang chạy thận tại Hòa Bình
Nóng trong ngày: Khởi tố điều tra vụ 7 bệnh nhân tử vong khi đang chạy thận tại Hòa Bình

VOV.VN - Công an tỉnh Hòa Bình ngày 30/5 đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra làm rõ nguyên nhân 7 bệnh nhân đang chạy thận nhân tạo tử vong

Nóng trong ngày: Khởi tố điều tra vụ 7 bệnh nhân tử vong khi đang chạy thận tại Hòa Bình

Nóng trong ngày: Khởi tố điều tra vụ 7 bệnh nhân tử vong khi đang chạy thận tại Hòa Bình

VOV.VN - Công an tỉnh Hòa Bình ngày 30/5 đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra làm rõ nguyên nhân 7 bệnh nhân đang chạy thận nhân tạo tử vong

Vụ 8 bệnh nhân chạy thận tử vong: Quên rửa hóa chất trong đường nước
Vụ 8 bệnh nhân chạy thận tử vong: Quên rửa hóa chất trong đường nước

Quá trình sục rửa Quốc quên xả 2 đầu máy khiến tồn dư hóa chất trong các đường ống dẫn nước vào máy lọc thận

Vụ 8 bệnh nhân chạy thận tử vong: Quên rửa hóa chất trong đường nước

Vụ 8 bệnh nhân chạy thận tử vong: Quên rửa hóa chất trong đường nước

Quá trình sục rửa Quốc quên xả 2 đầu máy khiến tồn dư hóa chất trong các đường ống dẫn nước vào máy lọc thận

Có thể khởi tố thêm nhiều người vụ 8 bệnh nhân chạy thận tử vong
Có thể khởi tố thêm nhiều người vụ 8 bệnh nhân chạy thận tử vong

Trung tướng Đỗ Kim Tuyến cho biết vụ việc được điều tra thận trọng, khách quan và có thể còn bắt thêm nhiều người khác.

Có thể khởi tố thêm nhiều người vụ 8 bệnh nhân chạy thận tử vong

Có thể khởi tố thêm nhiều người vụ 8 bệnh nhân chạy thận tử vong

Trung tướng Đỗ Kim Tuyến cho biết vụ việc được điều tra thận trọng, khách quan và có thể còn bắt thêm nhiều người khác.

Vụ chạy thận 8 người chết: Bác sĩ Lương được tại ngoại
Vụ chạy thận 8 người chết: Bác sĩ Lương được tại ngoại

VOV.VN - Công an tỉnh Hòa Bình cho biết bác sĩ Lương chính thức được tại ngoại. Gia đình, đồng nghiệp đã đón bác sĩ Lương từ trại giam về nhà.

Vụ chạy thận 8 người chết: Bác sĩ Lương được tại ngoại

Vụ chạy thận 8 người chết: Bác sĩ Lương được tại ngoại

VOV.VN - Công an tỉnh Hòa Bình cho biết bác sĩ Lương chính thức được tại ngoại. Gia đình, đồng nghiệp đã đón bác sĩ Lương từ trại giam về nhà.

Sai phạm của 3 bị can vụ 8 bệnh nhân chạy thận tử vong đã rõ ràng
Sai phạm của 3 bị can vụ 8 bệnh nhân chạy thận tử vong đã rõ ràng

Dấu hiệu phạm tội của 3 bị can trong vụ án này là rõ ràng; và vụ án đang được CQĐT khẩn trương điều tra theo quy định của pháp luật.

Sai phạm của 3 bị can vụ 8 bệnh nhân chạy thận tử vong đã rõ ràng

Sai phạm của 3 bị can vụ 8 bệnh nhân chạy thận tử vong đã rõ ràng

Dấu hiệu phạm tội của 3 bị can trong vụ án này là rõ ràng; và vụ án đang được CQĐT khẩn trương điều tra theo quy định của pháp luật.