Đại hội lần thứ 3 Hội Phật tử tại Séc

VOV.VN -Hơn 50 đại biểu đại diện cho Phật tử của 12 chi hội ở Séc đã đến dự Đại hội lần thứ 3 Hội Phật tử diễn ra 29/8 tại Praha.    

Phát biểu tại Đại hội lần thứ 3 Hội Phật tử, bà Vũ Thị Thư, Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2011-2015 đã nêu bật những hoạt động chính của Hội thời gian qua, trong đó có việc tổ chức các kỳ đại lễ lớn hàng năm như Đại Lễ Thượng Nguyên, Đại lễ Phật Đản và Đại Lễ Vu Lan, thu hút hàng ngàn Phật tử và bà con yêu kính đạo Phật tham dự.

Ngoài ra Hội còn tổ chức các chương trình như Đạo phật và Tuổi trẻ, Xuân an vui, Trại hè về nguồn dành cho các cháu thanh thiếu niên, các khóa hoằng pháp viên, các lễ cầu an, cầu siêu, và phóng sinh.

Đại hội lần thứ 3 Hội Phật tử Việt Nam tại CH Séc. (ảnh: SecViet)

Nói về các hoạt động của Hội, bà Thư chia sẻ: "Cùng với cộng đồng người Việt Nam, chúng tôi quảng bá Phật pháp cho tất cả bà con cộng đồng xa quê. Thứ hai nữa là trước đây chỉ có 5-6 nơi thờ tự thôi, còn bây giờ lên tới 12-13 chỗ. Thành công đó chúng tôi cho rằng nó đã lan tỏa trong cộng đồng Séc, và không chỉ ở Séc mà còn sang tất cả các nước khác nữa như Ba Lan, Hungari, và Đức."

Bà Thư cũng khẳng định, trong thời gian tới, Hội sẽ thường xuyên tổ chức các khóa tu có chất lượng cho bà con Phật tử, hoàn thiện những khóa tu cho các cháu thanh thiếu niên, nâng cao chất lượng các buổi lễ hội. Hội sẽ tăng cường tổ chức các hoạt động từ thiện hướng về quê hương, đồng thời tăng cường giao lưu chia sẻ với các Hội phật tử ở các nước trong khu vực.

Do thường xuyên tổ chức nhiều các hoạt động Phật sự và hướng về cộng đồng, nên các hoạt động của Hội luôn được đánh giá cao trong các tổ chức Phật giáo và hội-đoàn ở Châu Âu.

Đại đức Thích Trí Đắc, trưởng đoàn giáo thọ Hội phật tử Việt Nam tại các nước Châu Âu. (ảnh: SecViet)

Đại đức Thích Trí Đắc, trưởng đoàn giáo thọ Hội phật tử Việt Nam tại các nước Châu Âu cho biết: "Hội Phật tử Cộng hòa Séc đã mang nền giáo dục của Đức Phật đến cho bà con làm cho bà con gắn kết bên quê hương thứ hai này giống như quê hương nhà, giữ được nét đẹp truyền thống văn hóa tốt đẹp của người Việt. Nó như là chất keo để kết nối bà con xa xứ tai Cộng hòa Séc nói riêng, và cũng tập hợp được cộng đồng người Việt của mình tại Ba Lan, Hungari, Đông Đức, Hy Lạp như anh em một nhà”.

Thay mặt Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc, Đại sứ Trương Mạnh Sơn biểu dương những thành tích của Hội phật tử trong thời gian qua, đồng thời đề nghị Hội tiếp tục có nhiều hoạt động gắn kết Phật tử và bà con người Việt tại Cộng hòa Séc, giúp họ ổn định và hòa nhập tốt với nước sở tại.

Đại hội đã bầu ra ban Hội đồng điều hành mới nhiệm kỳ 2015-2019 gồm 35 người, và Phật tử Vũ Thị Thư tái đắc cử là Chủ tịch Hội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phật tử Việt Nam tại Đức đón mừng Phật  Đản 2010
Phật tử Việt Nam tại Đức đón mừng Phật Đản 2010

Giáo hội Phật giáo Việt Nam kêu gọi bà con Phật tử ở nước ngoài củng cố niềm tin, nỗ lực vượt khó, đem công sức, thành tựu cống hiến cho sự nghiệp lợi Đạo ích Đời.

Phật tử Việt Nam tại Đức đón mừng Phật  Đản 2010

Phật tử Việt Nam tại Đức đón mừng Phật Đản 2010

Giáo hội Phật giáo Việt Nam kêu gọi bà con Phật tử ở nước ngoài củng cố niềm tin, nỗ lực vượt khó, đem công sức, thành tựu cống hiến cho sự nghiệp lợi Đạo ích Đời.

Phật tử Việt Nam tại Lào phẫn nộ trước hành động của Trung Quốc
Phật tử Việt Nam tại Lào phẫn nộ trước hành động của Trung Quốc

VOV.VN -Phật tử tại Lào bày tỏ thái độ phẫn nộ trước những hành động gây hấn hết sức vô lý của Trung Quốc tại Biển Đông.

Phật tử Việt Nam tại Lào phẫn nộ trước hành động của Trung Quốc

Phật tử Việt Nam tại Lào phẫn nộ trước hành động của Trung Quốc

VOV.VN -Phật tử tại Lào bày tỏ thái độ phẫn nộ trước những hành động gây hấn hết sức vô lý của Trung Quốc tại Biển Đông.

Giáo hội Phật giáo tặng quà cho phật tử Việt kiều, dân nghèo Campuchia
Giáo hội Phật giáo tặng quà cho phật tử Việt kiều, dân nghèo Campuchia

VOV.VN -Đại Tăng thống Tep Vong cảm ơn tấm lòng từ bi và sự giúp đỡ chí tình của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đối với các Phật tử nghèo Campuchia

Giáo hội Phật giáo tặng quà cho phật tử Việt kiều, dân nghèo Campuchia

Giáo hội Phật giáo tặng quà cho phật tử Việt kiều, dân nghèo Campuchia

VOV.VN -Đại Tăng thống Tep Vong cảm ơn tấm lòng từ bi và sự giúp đỡ chí tình của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đối với các Phật tử nghèo Campuchia

Tăng ni, phật tử tặng trường học cho Việt kiều Campuchia
Tăng ni, phật tử tặng trường học cho Việt kiều Campuchia

(VOV) - Ngôi trường hai phòng học trị giá hơn 17.000 USD nằm tại khu vực khó khăn có đông bà con Việt kiều sinh sống

Tăng ni, phật tử tặng trường học cho Việt kiều Campuchia

Tăng ni, phật tử tặng trường học cho Việt kiều Campuchia

(VOV) - Ngôi trường hai phòng học trị giá hơn 17.000 USD nằm tại khu vực khó khăn có đông bà con Việt kiều sinh sống

Phật tử ở Mỹ thiện cảm với sự phát triển của đất nước
Phật tử ở Mỹ thiện cảm với sự phát triển của đất nước

(VOV) -Phóng viên VOV phỏng vấn Hoà thượng Thích Trí Viên - Chủ tịch cộng đồng Phật giáo người Việt và người Mỹ tại Hoa Kỳ.

Phật tử ở Mỹ thiện cảm với sự phát triển của đất nước

Phật tử ở Mỹ thiện cảm với sự phát triển của đất nước

(VOV) -Phóng viên VOV phỏng vấn Hoà thượng Thích Trí Viên - Chủ tịch cộng đồng Phật giáo người Việt và người Mỹ tại Hoa Kỳ.