Lễ kỷ niệm 72 năm Quốc khánh Việt Nam tại Ai Cập

VOV.VN - Tối 21/9, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở Cairo (Ai Cập) đã diễn ra buổi chiêu đãi trọng thể kỷ niệm 72 năm Quốc khánh Việt Nam.

Tối 21/9, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở Cairo (Ai Cập) đã diễn ra buổi chiêu đãi trọng thể kỷ niệm 72 năm Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2017). Tham dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ ngoại giao Ai Cập Yasser Murad, Đại diện Phủ Tổng thống, cùng hàng trăm quan chức các bộ, ngành, các Đại sứ, Đại biện, ngoại giao đoàn các nước, cơ quan báo chí, doanh nghiệp và bạn bè quốc tế ở khu vực thủ đô Cairo.

Phát biểu tại buổi chiêu đãi, Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập Đỗ Hoàng Long đã nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử ngày Quốc khánh của Việt Nam, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh long trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (nay là nước Cộng hòa XHCN Việt Nam), mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam – kỷ nguyên độc lập, tự do và tiến bộ xã hội. Trải qua 72 năm, Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã vượt qua nhiều khó khăn và giành được nhiều thành tựu quan trọng, xây dựng một nước Việt Nam ổn định và phát triển, khẳng định vai trò quan trọng và vị trí nhất định trên trường quốc tế.

Đại sứ Đỗ Hoàng Long phát biểu tại buổi chiêu đãi Quốc khánh.

Đại sứ Đỗ Hoàng Long cho rằng, chuyến thăm Việt Nam ngày 6-7/9 vừa qua của Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al Sisi đã tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước trong suốt 54 năm qua, mở ra giai đoạn mới cho mối quan hệ hợp tác, phát triển và hiểu biết lẫn nhau trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, an ninh, chống khủng bố…, không chỉ trong phạm vi giữa hai nước mà còn được mở rộng ở các diễn đàn quốc tế.

Nhân dịp này, Đại sứ Đỗ Hoàng Long đã thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam cảm ơn Văn phòng phủ Tổng thống, Bộ Ngoại giao và các cơ quan hữu quan của Ai Cập đã thu xếp chuyến đi của Tổng thống Al Sisi đến Việt Nam thành công tốt đẹp, bày tỏ sự vui mừng của Lãnh đạo Việt Nam khi đón đoàn của Tổng thống Ai Cập, đồng thời kỳ vọng trong năm 2018, sẽ tiếp tục có nhiều hoạt động giao lưu, trao đổi các đoàn cấp cao giữa hai bên.

Đại sứ Đỗ Hoàng Long cũng mong muốn qua sự kiện này, sẽ mở rộng hợp tác hơn nữa giữa Đại sứ quán với các cơ quan ban ngành của Ai Cập nhằm thúc đẩy mối quan hệ hai nước ngày càng tốt đẹp và phát triển trong thời gian tới.

Đại sứ Đỗ Hoàng Long cùng các Đại sứ ASEAN cắt bánh mừng Quốc khánh Việt Nam tại Ai Cập.

Tiếp sau đó, chương trình ca múa nhạc đặc biệt được tổ chức ngay trong khuôn viên Đại sứ quán, với các tiết mục biểu diễn bài hát Việt Nam kết hợp phong cách múa đương đại Ai Cập, do đoàn múa của nghệ sĩ Ai Cập May Mohab thực hiện.

Đáng chú ý, tiết mục múa “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng” do các cháu thiếu nhi Ai Cập biểu diễn, đã mang lại nhiều xúc động cho người xem, đồng thời cũng là tiết mục nhận được nhiều sự thu hút và cổ vũ nhiệt tình của các quan khách tham dự.  

Tại buổi Lễ, Đại sứ quán đã trưng bày nhiều sách báo, tranh ảnh, tập gấp, băng đĩa tư liệu… trình chiếu, tuyên truyền về Quốc khánh 2/9, về chuyến thăm lịch sử của Tổng thống al-Sisi đến Việt Nam hồi đầu tháng 9 vừa qua, cũng như các hoạt động về tuần văn hóa Việt Nam tại các vùng miền của Ai Cập.

Buổi lễ khép lại với văn hoá ẩm thực độc đáo mang đậm hương vị truyền thống quê hương, do chủ một nhà hàng người Việt tại Cairo đảm trách, đã giới thiệu những món ăn trở nên rất nổi tiếng và quen thuộc trong mắt bạn bè quốc tế như: phở xào, nem rán, gà xé phay… Buổi chiêu đãi đã thực sự để lại những ấn tượng tốt đẹp tới các chính khách và bạn bè quốc tế tại Ai Cập./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lãnh đạo nhiều nước chúc mừng Quốc khánh Việt Nam
Lãnh đạo nhiều nước chúc mừng Quốc khánh Việt Nam

VOV.VN - Thêm nhiều lãnh đạo các nước đã gửi điện mừng nhân kỷ niệm 72 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2017).

Lãnh đạo nhiều nước chúc mừng Quốc khánh Việt Nam

Lãnh đạo nhiều nước chúc mừng Quốc khánh Việt Nam

VOV.VN - Thêm nhiều lãnh đạo các nước đã gửi điện mừng nhân kỷ niệm 72 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2017).

Đại sứ quán Việt Nam tại Slovakia kỷ niệm Quốc khánh
Đại sứ quán Việt Nam tại Slovakia kỷ niệm Quốc khánh

VOV.VN - Tối 8/9, tại Thủ đô Bratislava, Đại sứ quán Việt Nam tại Slovakia đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 72 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam.

Đại sứ quán Việt Nam tại Slovakia kỷ niệm Quốc khánh

Đại sứ quán Việt Nam tại Slovakia kỷ niệm Quốc khánh

VOV.VN - Tối 8/9, tại Thủ đô Bratislava, Đại sứ quán Việt Nam tại Slovakia đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 72 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam.

Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ kỷ niệm Quốc khánh
Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ kỷ niệm Quốc khánh

VOV.VN - Tại lễ kỷ niệm, các khách mời đều bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển của Việt Nam cũng như quan hệ Việt – Mỹ.

Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ kỷ niệm Quốc khánh

Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ kỷ niệm Quốc khánh

VOV.VN - Tại lễ kỷ niệm, các khách mời đều bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển của Việt Nam cũng như quan hệ Việt – Mỹ.

Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga kỷ niệm Quốc khánh
Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga kỷ niệm Quốc khánh

VOV.VN - Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đã tổ chức trọng thể buổi tiếp tân nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam.

Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga kỷ niệm Quốc khánh

Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga kỷ niệm Quốc khánh

VOV.VN - Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đã tổ chức trọng thể buổi tiếp tân nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam.

Thêm nhiều lãnh đạo các nước gửi điện mừng Quốc khánh Việt Nam
Thêm nhiều lãnh đạo các nước gửi điện mừng Quốc khánh Việt Nam

VOV.VN - Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội nước ta tiếp tục nhận được điện mừng của các vị lãnh đạo các nước.

Thêm nhiều lãnh đạo các nước gửi điện mừng Quốc khánh Việt Nam

Thêm nhiều lãnh đạo các nước gửi điện mừng Quốc khánh Việt Nam

VOV.VN - Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội nước ta tiếp tục nhận được điện mừng của các vị lãnh đạo các nước.