Trung Quốc giảm mạnh giao thương với Triều Tiên trong tháng 4

VOV.VN - Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ Triều Tiên của Trung Quốc trong tháng 4 đã giảm xuống mức thấp nhất trong gần 3 năm, đạt dưới 100 triệu USD.

Theo đó, Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, đã nhập khẩu hàng hóa trị giá 99,3 triệu USD từ Triều Tiên, mức thấp nhất kể từ tháng 6/2014 và thấp xa so với mức 114,6 triệu USD của tháng 3.

Quốc kỳ Trung Quốc - Triều Tiên. Ảnh: Fair Observer.

Kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc sang Triều Tiên trong tháng 4 cũng giảm xuống 288,2 triệu USD.

Những tháng gần đây, Trung Quốc giảm mạnh nhập khẩu hàng hóa Triều Tiên, đặc biệt ngừng nhập than đá.

Việc Trung Quốc thông báo ngưng nhập than từ Triều Tiên là một phần trong nỗ lực nhằm thực thi lệnh trừng phạt Triều Tiên của Liên Hợp Quốc.

Năm ngoái, Triều Tiên tiếp tục là nhà cung cấp than đá lớn thứ tư của Trung Quốc, với lượng than nhập khẩu vào nước này đạt 22,48 triệu tấn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc muốn đối thoại với Triều Tiên bất chấp vụ phóng tên lửa
Hàn Quốc muốn đối thoại với Triều Tiên bất chấp vụ phóng tên lửa

VOV.VN - Hàn Quốc muốn nối lại các cuộc đối thoại với Triều Tiên nhưng vẫn để ngỏ khả năng tiếp tục cùng cộng đồng quốc tế áp lệnh trừng phạt nước này.

Hàn Quốc muốn đối thoại với Triều Tiên bất chấp vụ phóng tên lửa

Hàn Quốc muốn đối thoại với Triều Tiên bất chấp vụ phóng tên lửa

VOV.VN - Hàn Quốc muốn nối lại các cuộc đối thoại với Triều Tiên nhưng vẫn để ngỏ khả năng tiếp tục cùng cộng đồng quốc tế áp lệnh trừng phạt nước này.

Trung Quốc phản ứng việc Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo
Trung Quốc phản ứng việc Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo

VOV.VN - Ngay sau khi Triều Tiên phóng thử một tên lửa đạn đạo hôm 21/5, các quốc gia Đông Bắc Á, trong đó có Trung Quốc, đã đưa ra phản ứng chính thức. 

Trung Quốc phản ứng việc Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo

Trung Quốc phản ứng việc Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo

VOV.VN - Ngay sau khi Triều Tiên phóng thử một tên lửa đạn đạo hôm 21/5, các quốc gia Đông Bắc Á, trong đó có Trung Quốc, đã đưa ra phản ứng chính thức. 

Tiếp tục phóng tên lửa đạn đạo, Triều Tiên muốn gửi thông điệp gì?
Tiếp tục phóng tên lửa đạn đạo, Triều Tiên muốn gửi thông điệp gì?

VOV.VN - Bỏ ngoài tai sức ép từ Mỹ, Trung Quốc, và Liên Hợp Quốc cũng như cơ hội hòa giải với Hàn Quốc, Triều Tiên lại phóng tiếp tên lửa đạn đạo vào hôm 21/5.

Tiếp tục phóng tên lửa đạn đạo, Triều Tiên muốn gửi thông điệp gì?

Tiếp tục phóng tên lửa đạn đạo, Triều Tiên muốn gửi thông điệp gì?

VOV.VN - Bỏ ngoài tai sức ép từ Mỹ, Trung Quốc, và Liên Hợp Quốc cũng như cơ hội hòa giải với Hàn Quốc, Triều Tiên lại phóng tiếp tên lửa đạn đạo vào hôm 21/5.

Hội đồng Bảo an LHQ lên án mạnh mẽ Triều Tiên thử tên lửa
Hội đồng Bảo an LHQ lên án mạnh mẽ Triều Tiên thử tên lửa

VOV.VN - Hôm 22/5, Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức cuộc họp nhóm và lên án mạnh mẽ các vụ thử tên lửa gần đây của Triều Tiên.

Hội đồng Bảo an LHQ lên án mạnh mẽ Triều Tiên thử tên lửa

Hội đồng Bảo an LHQ lên án mạnh mẽ Triều Tiên thử tên lửa

VOV.VN - Hôm 22/5, Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức cuộc họp nhóm và lên án mạnh mẽ các vụ thử tên lửa gần đây của Triều Tiên.

Liên Hợp Quốc kêu gọi Triều Tiên ngừng các hoạt động thử tên lửa
Liên Hợp Quốc kêu gọi Triều Tiên ngừng các hoạt động thử tên lửa

VOV.VN -Liên Hợp Quốc vừa kêu gọi Triều Tiên ngừng các hoạt động thử tên lửa, sau khi nước này tiến hành vụ phóng thử mới nhất vào cuối tuần qua.

Liên Hợp Quốc kêu gọi Triều Tiên ngừng các hoạt động thử tên lửa

Liên Hợp Quốc kêu gọi Triều Tiên ngừng các hoạt động thử tên lửa

VOV.VN -Liên Hợp Quốc vừa kêu gọi Triều Tiên ngừng các hoạt động thử tên lửa, sau khi nước này tiến hành vụ phóng thử mới nhất vào cuối tuần qua.