Bắt thêm 2 nghi phạm lừa qua Zalo, Facebook

Đây là 2 đồng phạm liên quan đến đường dây lừa đảo qua Zalo, Facebook do Lê Văn Pháp (25 tuổi, 2 tiền án, cầm đầu) bị bắt ngày 14/4.

Ngày 29/4, Đội 8 Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an TP.HCM, thực hiện lệnh bắt khẩn cấp và di lý Võ Quốc Phương (22 tuổi, ngụ Quảng Nam), Phạm Quốc Dũng (26 tuổi, ngụ Quảng Ngãi), từ miền Trung vào TP.HCM để điều tra làm rõ về vụ lừa đảo liên tỉnh qua mạng internet.

Đây là 2 đồng phạm liên quan đến đường dây lừa đảo qua Zalo, Facebook do Lê Văn Pháp (25 tuổi, 2 tiền án, cầm đầu), Phạm Nguyễn Minh Tài (21 tuổi) và Nguyễn Thị Phương (19 tuổi, cả 3 đều ngụ Quảng Nam) tổ chức, bị bắt ngày 14/4.

Phương (trái) và Dũng - Ảnh: Đàm Huy

Theo tài liệu của công an, Phương, Dũng cung cấp thẻ ATM mang tên Dương Văn Phước, Nguyễn Văn Hà để Pháp cùng đồng phạm nhận, rút tiền, chiếm đoạt của bà N.T.N.D (29 tuổi, ngụ Q.12) và nhiều bị hại khác hàng trăm triệu đồng. Ngoài ra, Phương còn lập ra trang web “thongtinzaloapp.com” để lừa nhiều người.

Đáng chú ý, sau khi Báo Thanh Niên ngày 15/4 đăng bài Bắt băng lừa trúng thưởng trên mạng Zalo, hàng chục nạn nhân đã đến PC46 trình báo việc họ cũng bị lừa trúng thưởng thông qua ứng dụng Zalo và mạng xã hội Facebook trên ĐTDĐ, với phương thức tương tự nhóm của Pháp.

Cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ. “Cơ quan CSĐT đề nghị nạn nhân nào từng nộp tiền vào các tài khoản: 2016206031787 đứng tên Dương Văn Phước mở tại Agribank chi nhánh Chi Lăng TP.Đà Nẵng; 0101001066040 đứng tên Đỗ Minh Thúy mở tại VietcomBank chi nhánh TP.HCM; 711A64854554 đứng tên Phạm Thị Lam mở tại VietinBank chi nhánh TP.HCM; 2015206041999 đứng tên Nguyễn Văn Hà mở tại Agribank chi nhánh Tân Chính, TP.Đà Nẵng; 5218205010584 đứng tên Lê Anh Dũng mở tại Agribank chi nhánh Hòa Khánh, TP.Đà Nẵng, liên hệ với Đội 8 PC46 (số 324 Hòa Hưng, P.13, Q.10) hoặc qua số ĐT: (08) 38640508 để cung cấp thông tin.

Đối tượng nào tham gia các băng nhóm lừa đảo nói trên đến cơ quan điều tra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật”, một cán bộ PC46 nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triệu tập đối tượng tung ảnh 'nóng' với bạn gái cũ lên facebook
Triệu tập đối tượng tung ảnh 'nóng' với bạn gái cũ lên facebook

Chị N.T.L. (27 tuổi, Hải Dương) tố bạn trai cũ tìm mọi cách ép quan hệ tình dục và tung những hình ảnh "mây mưa" của hai người lên mạng...

Triệu tập đối tượng tung ảnh 'nóng' với bạn gái cũ lên facebook

Triệu tập đối tượng tung ảnh 'nóng' với bạn gái cũ lên facebook

Chị N.T.L. (27 tuổi, Hải Dương) tố bạn trai cũ tìm mọi cách ép quan hệ tình dục và tung những hình ảnh "mây mưa" của hai người lên mạng...

Tạm giam kẻ lập facebook giả lừa khách mê hàng hiệu
Tạm giam kẻ lập facebook giả lừa khách mê hàng hiệu

VOV.VN -Với thủ đoạn lập giả facebook của một số gian hàng trực tuyến, Đức Anh đã chiếm đoạt số tiền trên 100 triệu

Tạm giam kẻ lập facebook giả lừa khách mê hàng hiệu

Tạm giam kẻ lập facebook giả lừa khách mê hàng hiệu

VOV.VN -Với thủ đoạn lập giả facebook của một số gian hàng trực tuyến, Đức Anh đã chiếm đoạt số tiền trên 100 triệu

Thiếu nữ bị 'bạn facebook' chích điện rồi đưa vào nhà nghỉ
Thiếu nữ bị 'bạn facebook' chích điện rồi đưa vào nhà nghỉ

Cừ nói A. lên xe với mình. A. không đồng ý thì bị Cừ dùng đèn pin roi điện chích liên tiếp vào người, khống chế lên xe cho Đăng chở đi...

Thiếu nữ bị 'bạn facebook' chích điện rồi đưa vào nhà nghỉ

Thiếu nữ bị 'bạn facebook' chích điện rồi đưa vào nhà nghỉ

Cừ nói A. lên xe với mình. A. không đồng ý thì bị Cừ dùng đèn pin roi điện chích liên tiếp vào người, khống chế lên xe cho Đăng chở đi...

Chiêu lừa mới trên facebook nhằm vào phụ nữ đơn thân
Chiêu lừa mới trên facebook nhằm vào phụ nữ đơn thân

Đối tượng nước ngoài cấu kết với tội phạm người Việt Nam giả danh nhân viên Hải quan, thuế hay công ty chuyển phát nhanh để lừa gạt các phụ nữ đơn thân.

Chiêu lừa mới trên facebook nhằm vào phụ nữ đơn thân

Chiêu lừa mới trên facebook nhằm vào phụ nữ đơn thân

Đối tượng nước ngoài cấu kết với tội phạm người Việt Nam giả danh nhân viên Hải quan, thuế hay công ty chuyển phát nhanh để lừa gạt các phụ nữ đơn thân.

Công an Hà Nội khuyến cáo người dùng Internet và Facebook
Công an Hà Nội khuyến cáo người dùng Internet và Facebook

Lực lượng chức năng nhận thấy, hành vi và thủ đoạn của tội phạm công nghệ cao ngày một đa dạng và tinh vi.

Công an Hà Nội khuyến cáo người dùng Internet và Facebook

Công an Hà Nội khuyến cáo người dùng Internet và Facebook

Lực lượng chức năng nhận thấy, hành vi và thủ đoạn của tội phạm công nghệ cao ngày một đa dạng và tinh vi.

Ba học sinh lớp 9 lừa đảo trúng thưởng qua tài khoản Zalo
Ba học sinh lớp 9 lừa đảo trúng thưởng qua tài khoản Zalo

Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa bắt giữ 3 học sinh lớp 9 để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn nhắn tin trúng thưởng qua Zalo.

Ba học sinh lớp 9 lừa đảo trúng thưởng qua tài khoản Zalo

Ba học sinh lớp 9 lừa đảo trúng thưởng qua tài khoản Zalo

Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa bắt giữ 3 học sinh lớp 9 để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn nhắn tin trúng thưởng qua Zalo.

Lừa hàng trăm triệu đồng qua trang facebook giả bán hàng
Lừa hàng trăm triệu đồng qua trang facebook giả bán hàng

VOV.VN - Việc quản lý thông tin cá nhân của người sử dụng mạng xã hội chưa chặt chẽ, là kẽ hở để tội phạm mạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản một cách tinh vi.

Lừa hàng trăm triệu đồng qua trang facebook giả bán hàng

Lừa hàng trăm triệu đồng qua trang facebook giả bán hàng

VOV.VN - Việc quản lý thông tin cá nhân của người sử dụng mạng xã hội chưa chặt chẽ, là kẽ hở để tội phạm mạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản một cách tinh vi.

Tung tin đồn thất thiệt trên Facebook, 2 đối tượng bị bắt tạm giam
Tung tin đồn thất thiệt trên Facebook, 2 đối tượng bị bắt tạm giam

VOV.VN -Các đối tượng này đã phạm vào điều 226 BLHS “Tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin trên mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet”.

Tung tin đồn thất thiệt trên Facebook, 2 đối tượng bị bắt tạm giam

Tung tin đồn thất thiệt trên Facebook, 2 đối tượng bị bắt tạm giam

VOV.VN -Các đối tượng này đã phạm vào điều 226 BLHS “Tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin trên mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet”.

Bắt khẩn cấp 3 nghi can lừa đảo trúng thưởng qua zalo
Bắt khẩn cấp 3 nghi can lừa đảo trúng thưởng qua zalo

Với thủ đoạn lừa khách hàng trúng giải thưởng hấp dẫn trên Zalo phải chuyển trước chi phí lĩnh thưởng, nhóm này đã chiếm đoạt của nhiều người hàng trăm triệu

Bắt khẩn cấp 3 nghi can lừa đảo trúng thưởng qua zalo

Bắt khẩn cấp 3 nghi can lừa đảo trúng thưởng qua zalo

Với thủ đoạn lừa khách hàng trúng giải thưởng hấp dẫn trên Zalo phải chuyển trước chi phí lĩnh thưởng, nhóm này đã chiếm đoạt của nhiều người hàng trăm triệu