Khai mạc diễn đàn quốc tế “Tuần lễ Á-Âu” 2017

VOV.VN - Sáng 24/8, tại Thủ đô Astana của Kazakhstan đã diễn ra lễ khai mạc và phiên họp toàn thể của diễn đàn quốc tế “Tuần lễ Á-Âu”.  

Hàng nghìn đại biểu là đại diện các cơ quan chính quyền, giới doanh nghiệp và hiệp hội kinh doanh từ 42 nước tham dự.

Lãnh đạo các nước trong Liên minh kinh tế Á-Âu tham gia thảo luận

Diễn đàn “Tuần lễ Á-Âu” là cuộc họp thượng đỉnh hàng năm của các quốc gia thành viên Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU). Mục đích của hoạt động là nhằm phát triển kinh tế, tiềm năng đầu tư và xuất khẩu của các nước thành viên EAEU.

Chủ đề của phiên họp toàn thể sáng nay (24/8) là “khả năng cạnh tranh trong thế giới đang biến đổi: các mẫu hình mới, công nghệ, các dạng thức quản lý”.  

Thủ tướng Kazakhstan Bakuzan Sagintaev, chủ tịch Hội đồng thành viên Uỷ ban Kinh tế Á-Âu Tigran Sarkisian, Phó thủ tướng thứ nhất Liên bang Nga Ighor Suvalov, Phó Thủ tướng thứ nhất Belarus Vaxili Machiusevski và Phó Thủ tướng Kyrgyzstan Oleg Pankratov đã tham gia phiên họp này. Đại sứ Việt Nam tại Kazakhstan Đoàn Thị Xuân Hiền cũng đã đến dự.  

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Kazakhstan Bakuzan Sagintaev nhấn mạnh: “Kết quả của Tuần lễ Á- Âu được tổ chức trong khuôn khổ triển lãm EXPO-2017 sẽ góp phần phát triển hài hoà nền kinh tế của các nước chúng ta. Tôi tin tưởng rằng, Diễn đàn sẽ là nơi trao đổi trực tiếp các ý tưởng, góp phần củng cố mối quan hệ hợp tác trên mọi lĩnh vực từ nhà nước tới xã hội. Ngoài ra, tôi cũng tin tưởng rằng Diễn đàn là công cụ quan trọng để phát triển kinh tế và thống nhất các tiềm năng của các nước thành viên Liên minh Kinh tế Á - Âu (EAEU)”.

Chương trình “Tuần lễ Á-Âu” gồm hơn 30 phiên thảo luận về 13 lĩnh vực kinh tế, có ý nghĩa chiến lược đối với thị trường chung EAEU. Đại diện các quốc gia EAEU cùng với Uỷ ban Kinh tế Á-Âu sẽ thảo luận về những bước đi cụ thể để đẩy nhanh quá trình hội nhập. Các chuyên gia hàng đầu của các lĩnh vực sẽ trả lời các câu hỏi của doanh nghiệp nhằm phát triển kinh doanh.

“Tuần lễ Á-Âu” cũng là địa điểm hiệu quả để sắp xếp các cuộc tiếp xúc, thảo luận các công cụ và điều kiện đã được thiết lập trong EAEU để kinh doanh, cũng như công việc chung về chiến lược phát triển kinh tế của Liên minh trước những thách thức toàn cầu. Diễn đàn sẽ thúc đẩy quá trình hội nhập trên lãnh thổ của EAEU, áp dụng công nghệ số vào kinh tế, nâng cao khả năng cạnh tranh và phát triển tiềm năng xuất khẩu của các nước thành viên. Tại diễn đàn cũng sẽ xem xét các vấn đề về tạo thuận lợi cho xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ, được sản xuất và đầu tư ở các nước trong Liên minh. Đại diện doanh nghiệp, các cơ quan chính phủ và các chuyên gia sẽ thảo luận về việc tạo ra sản phẩm cạnh tranh và xuất khẩu ra thị trường nước ngoài.

Đại sứ Việt Nam tại Kazakhstan Đoàn Thị Xuân Hiền trả lời phỏng vấn.

Tham gia diễn đàn quốc tế quan trọng này, Việt Nam, là một thành viên của Hiệp định thương mại tự do Liên minh kinh tế Á-Âu, sẽ có báo cáo đánh giá kết quả sau gần một năm Hiệp định có hiệu lực.

Đại sứ Việt Nam tại Kazakhstan Đoàn Thị Xuân Hiền cho biết: “Bên này Đại sứ quán chúng tôi trực tiếp tham dự Tuần lễ Á-Âu này và Ban Tổ chức đã dành cho chúng ta một phiên để đánh giá lại kết quả một năm Việt Nam và các nước trong Liên minh thực hiện hiệp định, định hướng cho công việc tiếp theo để triển khai hiệu quả, nhằm tạo hành lang pháp lý tốt nhất cho doanh nghiệp các bên có thể xuất khẩu hàng hóa sang nhau”.

Với sự quan tâm đặc biệt, Tuần lễ Á-Âu đang chờ đón cuộc họp cấp cao của các tỉnh trưởng của các nước trong Liên minh, nơi mà lãnh đạo của hơn 20 tỉnh từ Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan và Nga sẽ kết nối lại để thảo luận về các vấn đề hợp tác liên vùng. Cuộc họp cấp cao này là hình thức hợp tác mới trong khuôn khổ EAEU, sẽ diễn ra vào ngày mai, 25/8./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội nghị Bộ trưởng ASEM lần thứ 12: Cơ hội mở rộng hợp tác Á- Âu
Hội nghị Bộ trưởng ASEM lần thứ 12: Cơ hội mở rộng hợp tác Á- Âu

VOV.VN- Hội nghị Bộ trưởng ASEM lần thứ 12 là dịp quan trọng để Bộ trưởng các nước Á- Âu cùng khẳng định sự hợp tác và đối thoại giữa hai khu vực.

Hội nghị Bộ trưởng ASEM lần thứ 12: Cơ hội mở rộng hợp tác Á- Âu

Hội nghị Bộ trưởng ASEM lần thứ 12: Cơ hội mở rộng hợp tác Á- Âu

VOV.VN- Hội nghị Bộ trưởng ASEM lần thứ 12 là dịp quan trọng để Bộ trưởng các nước Á- Âu cùng khẳng định sự hợp tác và đối thoại giữa hai khu vực.

Các nhóm đối lập Syria không tham gia hòa đàm tại Kazakhstan
Các nhóm đối lập Syria không tham gia hòa đàm tại Kazakhstan

VOV.VN - Các nhóm đối lập Syria rút khỏi hòa đàm tại Kazakhstan vì cho rằng, lệnh ngừng bắn do Nga và Thổ Nhĩ Kỳ dàn xếp đã không được đảm bảo.

Các nhóm đối lập Syria không tham gia hòa đàm tại Kazakhstan

Các nhóm đối lập Syria không tham gia hòa đàm tại Kazakhstan

VOV.VN - Các nhóm đối lập Syria rút khỏi hòa đàm tại Kazakhstan vì cho rằng, lệnh ngừng bắn do Nga và Thổ Nhĩ Kỳ dàn xếp đã không được đảm bảo.

Liên bang Nga và chính sách liên kết Á - Âu
Liên bang Nga và chính sách liên kết Á - Âu

VOV.VN- Đầu năm 2015, Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEC) chính thức đi vào hoạt động, với 5 thành viên là Nga, Belarus, Kazakhstan, Armenia và Kyrgystan.

Liên bang Nga và chính sách liên kết Á - Âu

Liên bang Nga và chính sách liên kết Á - Âu

VOV.VN- Đầu năm 2015, Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEC) chính thức đi vào hoạt động, với 5 thành viên là Nga, Belarus, Kazakhstan, Armenia và Kyrgystan.

Á- Âu thúc đẩy hợp tác để đối phó với những thách thức toàn cầu
Á- Âu thúc đẩy hợp tác để đối phó với những thách thức toàn cầu

VOV.VN- Trong ngày làm việc thứ hai (6/11), Hội nghị Bộ trưởng ASEM lần thứ 12 có phiên họp kín, trước khi họp bế mạc và họp báo kết thúc Hội nghị.

Á- Âu thúc đẩy hợp tác để đối phó với những thách thức toàn cầu

Á- Âu thúc đẩy hợp tác để đối phó với những thách thức toàn cầu

VOV.VN- Trong ngày làm việc thứ hai (6/11), Hội nghị Bộ trưởng ASEM lần thứ 12 có phiên họp kín, trước khi họp bế mạc và họp báo kết thúc Hội nghị.

Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran thúc đẩy vòng đàm phán 3 về Syria tại Kazakhstan
Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran thúc đẩy vòng đàm phán 3 về Syria tại Kazakhstan

VOV.VN - Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran đang thúc đẩy vòng đàm phán mới về hòa bình Syria tại Kazakhstan, bất chấp phe đối lập Xyri đã yêu cầu trì hoãn cuộc gặp.

Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran thúc đẩy vòng đàm phán 3 về Syria tại Kazakhstan

Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran thúc đẩy vòng đàm phán 3 về Syria tại Kazakhstan

VOV.VN - Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran đang thúc đẩy vòng đàm phán mới về hòa bình Syria tại Kazakhstan, bất chấp phe đối lập Xyri đã yêu cầu trì hoãn cuộc gặp.