Clip: Lũ ống càn quét nhà dân, trường học ở Mù Cang Chải

VOV.VN - Mưa lớn xảy ra trên địa bàn các tỉnh Sơn La và Yên Bái đêm 2/8, rạng sáng 3/8 đã làm ít nhất 5 người chết, hàng chục người mất tích, 72 nhà bị sạt lở.

Tại Mù Cang Chải, Yên Bái:

Theo thông tin mới nhất từ Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, tính đến 10h sáng nay 3/7, mưa lũ đã làm 08 người mất tích; 01 người chết và 02 người bị thương. Nạn nhân bị chết là chị Giàng Thị Cha, ở xã Kinh Nọi; 08 người mất tích ở thị trấn Mù Cang Chải 05 người, xã Kim Nọi 02 người, xã Lao Chải 01 người, hiện vẫn chưa tìm thấy.

Lũ ống, lũ quét cũng làm 30 ngôi nhà bị đất đá vùi lấp, trong đó có 26 nhà  ở các xã Kim Nọi, Chế Cu Nha, Dế Xu Phình, Lao Cải và thị trấn Mù Cang Chải bị cuốn trôi hoàn toàn.

Về giao thông, Quốc lộ 32 tại km 289+300 bị sạt lở taluy dương gây ách tắc giao thông.

Công tác khắc phục đang được huyện Mù Cang Chải và ngành chức năng tỉnh Yên Bái tiến hành khẩn trương.

Tại Sơn La:

Mưa lớn từ hôm qua tại huyện Mường La đã gây lũ quét, ngập úng nghiêm trọng, làm thiệt hại lớn đến người và tài sản của người dân.

Mưa lớn, gây lũ quét đã cuốn trôi 10 người dân trên địa bàn, trong đó 5 người đã tìm thấy thi thể, còn 5 người vẫn đang mất tích. Mưa lớn đã cuốn trôi 30 nhà dân.

Cho đến sáng nay 3/8, ngay tại đoạn đường trung tâm huyện dài khoảng 250m, nước ngập cao hơn 1m, làm ách tắc giao thông, cuốn trôi nhiều tài sản của nhân dân, nhiều nhà dân sống quanh khu vực này nước ngập hết nửa tầng 1. Các cơ quan, đơn vị trong khu vực này cũng bị nước ngập sâu.

Hiện nay, trên địa bàn mưa rất to, nước suối đang dâng cao nhanh, tỉnh Sơn La đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sỹ lực lượng quân đội, công an cùng các lực lượng chức năng và nhân dân địa phương di chuyển khẩn cấp các hộ dân sống quanh khu vực ven suối đến nơi an toàn.

Tại Lai Châu: 

Mưa lũ tại Lai Châu kéo dài từ ngày 1/8 đến nay đã gây thiệt hại nặng tại các huyện Mường Tè và Nậm Nhùn. Trong đó có 2 người mất tích và 12 xã tạm thời bị cô lập do sạt lở đất đá. Hiện tỉnh Lai Châu đang huy động tối đa lực lượng tại chỗ tổ chức tìm kiếm nạn nhân mất tích và khắc phục giao thông.

Thông tin từ Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Lai Châu cho biết: Ngay trong ngày hôm qua (2/8), hai huyện Nậm Nhùn và Mường Tè đã hỗ trợ 53 hộ dân trong vùng ngập và vùng nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn. Hiện các lực lượng tại chỗ tiếp tục hỗ trợ để bà con tạm thời ổn định nơi ở mới.

Mưa lũ đã gây sạt lở ở hầu hết cả các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên xã, liên bản của hai huyện. Trong ngày và đêm 2/8, các địa phương đã huy động tối đa lực lượng và phương tiện máy móc để tổ chức hót sụt sạt và tạm thời thông tuyến đối với đường quốc lộ, tỉnh lộ.

Riêng các tuyến giao thông liên xã, liên bản ở hai huyện bị thiệt hại nặng nhất, với 12 xã đang bị cô lập tạm thời, trong đó Mường Tè có 10/14 xã. Hiện nay, giao thông đến các xã này chủ yếu là đi bộ và đi bằng đường thủy trên hồ thủy điện Lai Châu. 

Ban chỉ đạo Trung ương phòng chống thiên tai cho biết:

Tại tỉnh Yên Bái và Sơn La, mưa lớn xảy ra trên địa bàn các tỉnh đêm 2/8, rạng sáng 3/8 đã làm 05 người chết, 12 người mất tích, 72 nhà bị sạt lở, cuốn trôi, sạt lở khoảng 200 m3 quốc lộ 32 gây tắc đường. Hiện, các địa phương khẩn trương triển khai tìm kiếm các nạn nhân mất tích, đồng thời hỗ trợ và di dời các hộ đến nơi an toàn.

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh: Bắc Kạn, Lai Châu và Điện Biên, mưa dông xảy ra từ ngày 01 đến 02/8 trên địa bàn các tỉnh đã làm 1 người chết do sét đánh, 2 người mất tích, 13 nhà bị tốc mái. Mưa lớn đã làm sạt lở gần 26 nghìn m3 đường quốc lộ, hơn 16 nghìn m3 tỉnh lộ.

Sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân, huy động lực lượng tại chỗ giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả, ổn định đời sống; tổ chức xử lý tạm thời thông tuyến các đoạn đường bị sạt lở./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lũ quét kinh hoàng tại Yên Bái, ít nhất 4 người thiệt mạng
Lũ quét kinh hoàng tại Yên Bái, ít nhất 4 người thiệt mạng

VOV.VN - Do mưa lớn kéo dài, khoảng 4 giờ 30 phút sáng nay (3/8), một trận lũ quét kinh hoàng đã xảy ra tại thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải, Yên Bái.

Lũ quét kinh hoàng tại Yên Bái, ít nhất 4 người thiệt mạng

Lũ quét kinh hoàng tại Yên Bái, ít nhất 4 người thiệt mạng

VOV.VN - Do mưa lớn kéo dài, khoảng 4 giờ 30 phút sáng nay (3/8), một trận lũ quét kinh hoàng đã xảy ra tại thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải, Yên Bái.

Lũ quét kinh hoàng ở Sơn La, Yên Bái làm 17 người chết và mất tích
Lũ quét kinh hoàng ở Sơn La, Yên Bái làm 17 người chết và mất tích

VOV.VN - Lũ quét kinh hoàng tại Mường La (Sơn La) và Mù Cang Chải (Yên Bái) đã làm ít nhất 5 người chết và 12 người mất tích.

Lũ quét kinh hoàng ở Sơn La, Yên Bái làm 17 người chết và mất tích

Lũ quét kinh hoàng ở Sơn La, Yên Bái làm 17 người chết và mất tích

VOV.VN - Lũ quét kinh hoàng tại Mường La (Sơn La) và Mù Cang Chải (Yên Bái) đã làm ít nhất 5 người chết và 12 người mất tích.

Những hình ảnh lũ quét kinh hoàng tại Sơn La và Yên Bái
Những hình ảnh lũ quét kinh hoàng tại Sơn La và Yên Bái

VOV.VN - Lũ quét đang hoành hành tại Sơn La và Yên Bái khiến nhiều khu vực bị chia cắt, gây thiệt hại lớn về người và tài sản.

Những hình ảnh lũ quét kinh hoàng tại Sơn La và Yên Bái

Những hình ảnh lũ quét kinh hoàng tại Sơn La và Yên Bái

VOV.VN - Lũ quét đang hoành hành tại Sơn La và Yên Bái khiến nhiều khu vực bị chia cắt, gây thiệt hại lớn về người và tài sản.