Tăng trưởng quý 3 của Eurozone chỉ đạt 0,3%

VOV.VN - Trong quý 3 năm 2015, tăng trưởng kinh tế của khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) chỉ đạt 0,3%, phục hồi còn yếu.

Ngày 13/11 Cơ quan Thống kê Liên minh châu Âu công bố số liệu cho thấy, trong quý 3, tăng trưởng GDP của Pháp đạt 0,3%, tránh được một thời gian dài tăng trưởng thấp. Thế nhưng, kinh tế Italia không đạt mục tiêu tăng trưởng 0,3%, chỉ đạt 0,2%. GDP của Hi Lạp thì âm 0,5%. Đức, nền kinh tế lớn nhất châu Âu, chỉ đạt tăng trưởng 0,3% bất chấp tiêu dùng và chi tiêu chính phủ tăng.

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã cam kết bơm hơn 1.000 tỷ euro vào nền kinh tế khu vực cho đến tháng 9/2016 để thúc đẩy nhu cầu và tín dụng. Mặc dù vậy, tỷ lệ lạm phát và thất nghiệp ở khu vực đồng tiền chung châu Âu chưa thay đổi nhiều, với tỷ lệ lạm phát tháng 7 vẫn là 0,2%. Số liệu lạm phát này còn cách quá xa so với mức mục tiêu 2% mà Ngân hàng Trung ương châu Âu đặt ra./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Eurozone khai thông thế bế tắc trong khủng hoảng nợ Hy Lạp
Eurozone khai thông thế bế tắc trong khủng hoảng nợ Hy Lạp

VOV.VN - Eurozone khai thông thế bế tắc bằng việc đồng ý sớm triển khai đàm phán gói cứu trợ thứ 3 trị giá khoảng 86 tỷ euro dành cho Hy Lạp.

Eurozone khai thông thế bế tắc trong khủng hoảng nợ Hy Lạp

Eurozone khai thông thế bế tắc trong khủng hoảng nợ Hy Lạp

VOV.VN - Eurozone khai thông thế bế tắc bằng việc đồng ý sớm triển khai đàm phán gói cứu trợ thứ 3 trị giá khoảng 86 tỷ euro dành cho Hy Lạp.

Đức đã chuẩn bị cho tình huống Hy Lạp rời khỏi Eurozone
Đức đã chuẩn bị cho tình huống Hy Lạp rời khỏi Eurozone

VOV.VN - Bộ Tài chính Đức thấy không có lý do gì để cấp cho Hy Lạp một khoản trừ nợ số tiền nước này đã vay

Đức đã chuẩn bị cho tình huống Hy Lạp rời khỏi Eurozone

Đức đã chuẩn bị cho tình huống Hy Lạp rời khỏi Eurozone

VOV.VN - Bộ Tài chính Đức thấy không có lý do gì để cấp cho Hy Lạp một khoản trừ nợ số tiền nước này đã vay

Hy Lạp có thoát án “tử thần” sau cuộc họp Eurozone hôm nay?
Hy Lạp có thoát án “tử thần” sau cuộc họp Eurozone hôm nay?

VOV.VN - Hy Lạp đang cố thoát án "tử thần" khi vất vả để thuyết phục các chủ nợ của Eurozone 2 ngày cuối tuần nhằm đổi lấy gói cứu trợ.

Hy Lạp có thoát án “tử thần” sau cuộc họp Eurozone hôm nay?

Hy Lạp có thoát án “tử thần” sau cuộc họp Eurozone hôm nay?

VOV.VN - Hy Lạp đang cố thoát án "tử thần" khi vất vả để thuyết phục các chủ nợ của Eurozone 2 ngày cuối tuần nhằm đổi lấy gói cứu trợ.

Hy Lạp có kế hoạch B trong trường hợp phải rời khỏi Eurozone
Hy Lạp có kế hoạch B trong trường hợp phải rời khỏi Eurozone

VOV.VN- Thủ tướng Alexis Tsipras thừa nhận Chính phủ Hy Lạp đã có kế hoạch dự phòng bí mật trong trường hợp bị buộc phải rời khỏi Eurozone.

Hy Lạp có kế hoạch B trong trường hợp phải rời khỏi Eurozone

Hy Lạp có kế hoạch B trong trường hợp phải rời khỏi Eurozone

VOV.VN- Thủ tướng Alexis Tsipras thừa nhận Chính phủ Hy Lạp đã có kế hoạch dự phòng bí mật trong trường hợp bị buộc phải rời khỏi Eurozone.