Chặt cây xanh, lấn sông Đồng Nai: Nhà khoa học tích cực phản biện

VOV.VN -VUSTA đã tổ chức các nhà khoa học ở các ngành khác nhau cùng tham gia thực hiện, phản biện các vấn đề lớn của đất nước.

Chiều 15/4, tại buổi họp báo Công bố Dự thảo văn kiện, triển khai công tác tuyên truyền chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) lần thứ VII, trả lời câu hỏi của phóng viên về sự vào cuộc của các nhà khoa học với những vấn đề “nóng” của xã hội trong thời gian qua như lấn sông Đồng Nai, chặt cây xanh ở Hà Nội, bauxit Tây Nguyên, hay chuyện “nông dân để trâu ăn dưa hấu” ở miền Trung…, TS. Phan Tùng Mậu, Phó Chủ tịch VUSTA cho biết: Các đề tài, đối với đề án mang tính chất chuyên ngành, VUSTA đã tổ chức các nhà khoa học ở các ngành khác nhau cùng tham gia thực hiện, cũng như phản biện.

TS.Phan Tùng Mậu (đứng) thông tin cho báo chí

“Ví dụ như Đề án Quy hoạch thủ đô, đây là chương trình rất lớn và nhận được sự tham gia đóng góp ý kiến tích cực của nhiều nhà khoa học. Liên hiệp hội không những mời các nhà kiến trúc, xây dựng mà còn cả các nhà lịch sử, văn hóa để xây dựng Quy hoạch thủ đô trong thời gian tới làm sao vừa hiện đại, vừa mang tính kế thừa. Điều này được Bộ Chính trị, Ban Bí thư chấp nhận ý kiến của các nhà khoa học” – TS. Phan Tùng Mậu nói.

TS. Phan Tùng Mậu cho biết thêm, đối với thủy điện sông Tranh, các nhà khoa học không những tham gia xây dựng và phản biện ở vấn đề thủy điện, thủy lợi mà có rất nhiều vấn đề liên quan. Đối với việc Hà Nội chặt cây xanh hay lấn sông Đồng Nai, đây là những vấn đề chuyên ngành. Theo đó, thời gian qua, Hội Thiên nhiên môi trường đã tham gia và phản biện.

Liên hiệp hội đã có ý kiến trực tiếp với UBND TP Hà Nội; Liên hiệp các hội khoa học TP HCM, Đồng Nai cũng đã có những tư vấn, phản biện trực tiếp với cơ quan chức năng ở phạm vi, mức độ của mình và nhiều ý kiến đã được ghi nhận tích cực.

Theo lãnh đạo VUSTA, tư vấn, phản biện và giám định xã hội là một nhiệm vụ quan trọng, là thế mạnh đặc biệt của đội ngũ trí thức hoạt động trong hệ thống Liên hiệp hội Việt Nam. Trong nhiệm kỳ qua, VUSTA đã tích cực vận động chính sách, tham gia xây dựng cơ chế, chính sách và pháp luật; tạo điều kiện để trí thức tham gia đóng góp ý kiến khách quan, thẳng thắn và có chất lượng.

Từ năm 2010 đến nay, VUSTA ở Trung ương và địa phương mỗi năm phát triển hàng trăm đề tài nghiên cứu từ cấp Nhà nước, cấp Bộ ngành đến cấp tỉnh, thành phố. Hướng nghiên cứu được phối hợp với các doanh nghiệp, thu hút đông đảo trí thức tham gia.

Với chủ đề “Đoàn kết – Đổi mới – Trí tuệ - Phát triển”, Đại hội đại biểu toàn quốc VUSTA lần thứ VII (nhiệm kỳ 2015 – 2020) dự kiến tổ chức tại Hà Nội vào các ngày 2 và 3/6 tới. Trong nhiệm kỳ tới, VUSTA sẽ tiếp tục phát huy vai trò, vị trí là tổ chức chính trị - xã hội trong việc tập hợp, đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức Việt Nam; phấn đấu đến năm 2020, trở thành một tổ chức chính trị - xã hội thực sự vững mạnh từ Trung ương đến địa phương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

 Những “nhà khoa học” tuổi 17 với công trình vì cộng đồng
Những “nhà khoa học” tuổi 17 với công trình vì cộng đồng

VOV.VN - Những học sinh tuổi 17 được kỳ vọng sẽ trở thành nhà khoa học trong tương lai nhờ nghiên cứu thiết thực vì cộng đồng.

 Những “nhà khoa học” tuổi 17 với công trình vì cộng đồng

Những “nhà khoa học” tuổi 17 với công trình vì cộng đồng

VOV.VN - Những học sinh tuổi 17 được kỳ vọng sẽ trở thành nhà khoa học trong tương lai nhờ nghiên cứu thiết thực vì cộng đồng.

Lương y Phùng Tuấn Giang nhận Kỷ lục châu Á, Đĩa vàng Khoa học
Lương y Phùng Tuấn Giang nhận Kỷ lục châu Á, Đĩa vàng Khoa học

VOV.VN -Những năm qua, Lương y Phùng Tuấn Giang cùng đồng nghiệp đã khám và điều trị cho hơn 150.000 bệnh nhân ở 102 quốc gia trên thế giới.

Lương y Phùng Tuấn Giang nhận Kỷ lục châu Á, Đĩa vàng Khoa học

Lương y Phùng Tuấn Giang nhận Kỷ lục châu Á, Đĩa vàng Khoa học

VOV.VN -Những năm qua, Lương y Phùng Tuấn Giang cùng đồng nghiệp đã khám và điều trị cho hơn 150.000 bệnh nhân ở 102 quốc gia trên thế giới.

Vụ  chai Number One có “ruồi”: Viện khoa học hình sự vào cuộc
Vụ chai Number One có “ruồi”: Viện khoa học hình sự vào cuộc

VOV.VN - Dự kiến sau 2 tuần có kết quả, Hội Bảo vệ quyền NTD sẽ căn cứ vào đó giải quyết tiếp vụ việc khiếu nại của người tiêu dùng.

Vụ  chai Number One có “ruồi”: Viện khoa học hình sự vào cuộc

Vụ chai Number One có “ruồi”: Viện khoa học hình sự vào cuộc

VOV.VN - Dự kiến sau 2 tuần có kết quả, Hội Bảo vệ quyền NTD sẽ căn cứ vào đó giải quyết tiếp vụ việc khiếu nại của người tiêu dùng.

Các nhà khoa học cảnh báo hiểm họa từ siêu vi khuẩn kháng thuốc
Các nhà khoa học cảnh báo hiểm họa từ siêu vi khuẩn kháng thuốc

VOV.VN- Các nhà khoa học đã cảnh báo, các quốc gia đang phát triển đang dùng thuốc kháng sinh cho gia súc với liều lượng rất đáng lo ngại.

Các nhà khoa học cảnh báo hiểm họa từ siêu vi khuẩn kháng thuốc

Các nhà khoa học cảnh báo hiểm họa từ siêu vi khuẩn kháng thuốc

VOV.VN- Các nhà khoa học đã cảnh báo, các quốc gia đang phát triển đang dùng thuốc kháng sinh cho gia súc với liều lượng rất đáng lo ngại.

Nhiều công trình khoa học bị “đắp chiếu”, bỏ quên: Lãng phí quá lớn!
Nhiều công trình khoa học bị “đắp chiếu”, bỏ quên: Lãng phí quá lớn!

VOV.VN-Nếu công trình khoa học có hiệu quả kinh tế-xã hội thì sự đầu tư của Nhà nước là quá rẻ và chưa trả tiền xứng đáng cho tác giả nghiên cứu ra chúng.

Nhiều công trình khoa học bị “đắp chiếu”, bỏ quên: Lãng phí quá lớn!

Nhiều công trình khoa học bị “đắp chiếu”, bỏ quên: Lãng phí quá lớn!

VOV.VN-Nếu công trình khoa học có hiệu quả kinh tế-xã hội thì sự đầu tư của Nhà nước là quá rẻ và chưa trả tiền xứng đáng cho tác giả nghiên cứu ra chúng.

Nhà khoa học nữ Việt Nam đầu tiên nhận giải thưởng L’Oreal - UNESCO
Nhà khoa học nữ Việt Nam đầu tiên nhận giải thưởng L’Oreal - UNESCO

VOV.VN - Tối 18/3, tại trụ sở UNESCO tại Paris, người phụ nữ Việt Nam đầu tiên đã được nhận giải thưởng “Tài năng trẻ thế giới”.

Nhà khoa học nữ Việt Nam đầu tiên nhận giải thưởng L’Oreal - UNESCO

Nhà khoa học nữ Việt Nam đầu tiên nhận giải thưởng L’Oreal - UNESCO

VOV.VN - Tối 18/3, tại trụ sở UNESCO tại Paris, người phụ nữ Việt Nam đầu tiên đã được nhận giải thưởng “Tài năng trẻ thế giới”.

Các nhà khoa học lại phản đối đầu tư cho dự án sân bay Long Thành
Các nhà khoa học lại phản đối đầu tư cho dự án sân bay Long Thành

Tại hội thảo xây mới sân bay Long Thành, các nhà khoa học thuộc Hascon đã chỉ ra hàng loạt “điểm yếu” của dự án sân bay Long Thành.

Các nhà khoa học lại phản đối đầu tư cho dự án sân bay Long Thành

Các nhà khoa học lại phản đối đầu tư cho dự án sân bay Long Thành

Tại hội thảo xây mới sân bay Long Thành, các nhà khoa học thuộc Hascon đã chỉ ra hàng loạt “điểm yếu” của dự án sân bay Long Thành.