Đồng Nai: Tạm giam hai anh em tấn công, lăng mạ CSGT

VOV.VN - Bị CSGT bắt giữ vì lái xe không đội mũ bảo hiểm, Tỉnh gọi điện cho anh trai đến gây rối và tấn công CSGT.

Ngày 13/4, Công an huyện Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai) đang tạm giữ Lê Tấn Thuận (27 tuổi) và Lê Tấn Tỉnh (25 tuổi, em trai Thuận, cùng ngụ huyện Trảng Bom) để điều tra về hành vi Chống người thi hành công vụ.

Trước đó, vào sáng 11/4, Tổ tuần tra giao thông công an huyệnTrảng Bom tổ chức tuần tra trên đường Cách Mạng Tháng Tám (thị trấn Trảng Bom), phát hiện Tỉnh đi xe máy chở theo phía sau một học sinh không đội mũ bảo hiểm nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Lúc này Tỉnh không xuất trình được giấy tờ xe, giấy tờ tùy thân nên đã gọi điện thoại cho anh trai tới.

Khi công an đang lập biên bản thì Tỉnh bất ngờ nổ máy xe bỏ chạy nhưng bị thượng úy Đồng Minh Sang chặn lại. Cùng lúc anh trai của Tỉnh là Thuận mang giấy tờ xe đến xuất trình cho cơ quan công an làm việc. Công an đang kiểm tra giấy tờ thì Tỉnh đã giật ống dẫn xăng của xe máy và lấy bật lửa định đốt xe.

Lập tức trung úy Trần Văn Hữu nhanh chóng ngăn chặn thì bị Thuận đứng phía sau bất ngờ dùng tay đấm khiến công an Hữu bị thương, chảy máu. Chưa dừng lại ở đó, hai anh em Tỉnh và Thuận còn chửi bới, lăng mạ lực lượng làm nhiệm vụ, hô hào, kích động mọi người. Tuy nhiên, cả hai đã bị lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Va chạm xe ô tô CSGT, một thanh niên tử vong
Va chạm xe ô tô CSGT, một thanh niên tử vong

Nguồn tin từ Phòng CSGT Công an Hải Phòng xác nhận chiếc xe tải biển xanh va chạm với xe máy của đội CSGT Cầu Rào.

Va chạm xe ô tô CSGT, một thanh niên tử vong

Va chạm xe ô tô CSGT, một thanh niên tử vong

Nguồn tin từ Phòng CSGT Công an Hải Phòng xác nhận chiếc xe tải biển xanh va chạm với xe máy của đội CSGT Cầu Rào.

CSGT "chốt" ở cổng trường xử phạt học sinh không đội mũ bảo hiểm
CSGT "chốt" ở cổng trường xử phạt học sinh không đội mũ bảo hiểm

VOV.VN -Trong buổi sáng 10/4, tại trường THPT Việt Đức - Hà Nội đã có 9 trường hợp bị xử phạt, tạm giữ 3 phương tiện.

CSGT "chốt" ở cổng trường xử phạt học sinh không đội mũ bảo hiểm

CSGT "chốt" ở cổng trường xử phạt học sinh không đội mũ bảo hiểm

VOV.VN -Trong buổi sáng 10/4, tại trường THPT Việt Đức - Hà Nội đã có 9 trường hợp bị xử phạt, tạm giữ 3 phương tiện.

Tài xế say xỉn bỏ chạy sau va chạm, chống đối CSGT
Tài xế say xỉn bỏ chạy sau va chạm, chống đối CSGT

Sau khi va chạm với chiếc xe taxi, người điều khiển xe ô tô tiếp tục phóng xe bỏ chạy. Khi bị CSGT kiểm tra, ông này tiếp tục chống đối 

Tài xế say xỉn bỏ chạy sau va chạm, chống đối CSGT

Tài xế say xỉn bỏ chạy sau va chạm, chống đối CSGT

Sau khi va chạm với chiếc xe taxi, người điều khiển xe ô tô tiếp tục phóng xe bỏ chạy. Khi bị CSGT kiểm tra, ông này tiếp tục chống đối 

Đội mũ bảo hiểm cho trẻ em: CSGT sẽ “cắm chốt” ở cổng trường
Đội mũ bảo hiểm cho trẻ em: CSGT sẽ “cắm chốt” ở cổng trường

Từ 10/4 sẽ đồng loạt xử phạt đối với hành vi không đội mũ bảo hiểm cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên trên toàn quốc khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy…

Đội mũ bảo hiểm cho trẻ em: CSGT sẽ “cắm chốt” ở cổng trường

Đội mũ bảo hiểm cho trẻ em: CSGT sẽ “cắm chốt” ở cổng trường

Từ 10/4 sẽ đồng loạt xử phạt đối với hành vi không đội mũ bảo hiểm cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên trên toàn quốc khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy…

Truy tố nguyên tổ trưởng CSGT gọi côn đồ “xử lý” người vi phạm
Truy tố nguyên tổ trưởng CSGT gọi côn đồ “xử lý” người vi phạm

Đã giải thích và đề nghị ông Chín ký biên bản, nhưng ông này không nghe, còn cự cãi, Như gọi cho Chung đề nghị đánh dằn mặt ông Chín

Truy tố nguyên tổ trưởng CSGT gọi côn đồ “xử lý” người vi phạm

Truy tố nguyên tổ trưởng CSGT gọi côn đồ “xử lý” người vi phạm

Đã giải thích và đề nghị ông Chín ký biên bản, nhưng ông này không nghe, còn cự cãi, Như gọi cho Chung đề nghị đánh dằn mặt ông Chín