Xúc động Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sĩ tại Séc

VOV.VN - Người Việt Nam dù ở trong hay ngoài nước đều không bao giờ quên ơn các liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc đã hiến trọn đời mình cho Tổ Quốc.

Tối 22/7, đông đảo cựu chiến binh Việt Nam tại thủ đô Praha và các khu vực phụ cận của Cộng hòa Séc đã tham dự lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sĩ để tri ân các anh hùng thương binh, liệt sĩ đã ngã xuống để giành độc lập, tự do cho Tổ quốc.

Buổi lễ được tổ chức trang nghiêm, theo nghi lễ của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Mở đầu lễ kỷ niệm, các cựu chiến binh và khách mời đến từ Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc, Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu, và Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc đã dành một phút tưởng niệm anh linh các liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc đã hiến trọn đời mình cho Tổ Quốc.

Trong diễn văn của mình, đại diện Hội cựu chiến binh Việt Nam tại Praha nêu rõ mặc dù chiến tranh đã kết thúc gần nửa thế kỷ, đất nước đã độc lập, non sông đã qui về một mối, nhưng người dân Việt Nam sẽ không thể nào quên những tháng năm chiến tranh ác liệt bởi những vết thương khắc khoải và tội ác mà kẻ thù đã gây ra cho dân tộc.

Hàng vạn người con đất Việt đã xung phong lên đường ra tiền tuyến chống giặc ngoại xâm, trong đó có thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và quân bành trướng phương Bắc, và rất nhiều trong số họ hoặc anh dũng hy sinh hoặc cơ thể không lành lặn ngày trở về. Các nghĩa trang và đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ được xây tại mỗi làng, mỗi xã; chúng cho thấy tính chất khốc liệt của chiến tranh.

Các khách mời và cựu chiến binh nghiêng mình trước anh linh các chiến sĩ đã hy sinh cho Tổ quốc.

Trong phần giao lưu, một số cựu chiến binh đã chia sẻ những kỷ niệm khó quên trong những năm tháng chiến tranh ác liệt chống đế quốc Mỹ hay quân bành trướng phương Bắc. Họ bùi ngùi xúc động tưởng nhớ tới những người đồng chí đã anh dũng hy sinh, nằm lại giữa núi rừng, biển khơi, vì độc lập, tư do, toàn vẹn lãnh thổ, vì chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, vì hạnh phúc và bình yên của dân tộc.  

May mắn không phải mang trên mình vết thương ngày trở về, cựu chiến binh Nguyễn Anh Tuấn luôn tâm niệm phải sống cho xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ đi trước.

Ông Tuấn chia sẻ: "Chúng ta ở đâu cũng vậy, uống nước nhớ nguồn, phải sống, học tập, lao động để xứng đáng với sự hy sinh của những người đã đổ xương máu vì Tổ quốc để chúng ta có ngày hôm nay. Hằng năm chúng tôi đều tổ chức lễ tưởng niệm để ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ. Sau đó chúng tôi tổ chức các hoạt động hướng về nguồn, như vì chương trình biển đảo, thăm lại chiến trường xưa, thăm và tặng quà gia đình có con em liệt sĩ, hoàn cảnh khó khăn…”.

Một hoạt cảnh về nỗi đau của người mẹ khi đứa con đã vĩnh viễn nằm lại trên chiến trường.

Tại buổi lễ, đại diện Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu đã kêu gọi các đoàn, thể cùng chung tay thực hiện tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa, góp phần động viên, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của các gia đình chính sách có công với cách mạng.  

Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Praha đã trao tặng quà cho 5 thương bệnh binh là thành viên của hội, và đại diện hai gia đình có người thân hy sinh trên chiến trường. Các khách mời và cựu chiến binh đã được thưởng thức một chương trình văn nghệ đặc biệt ca ngợi quê hương, đất nước, tinh thần chiến đấu quả cảm và sự hy sinh cao cả của các chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lễ truy điệu hồi hương hài cốt các anh hùng liệt sĩ Việt Nam ở Lào
Lễ truy điệu hồi hương hài cốt các anh hùng liệt sĩ Việt Nam ở Lào

VOV.VN -Chiều 16/5, tại Vientiane diễn ra lễ truy điệu và cầu siêu cho hương hồn các Anh hùng Liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh ở Lào.

Lễ truy điệu hồi hương hài cốt các anh hùng liệt sĩ Việt Nam ở Lào

Lễ truy điệu hồi hương hài cốt các anh hùng liệt sĩ Việt Nam ở Lào

VOV.VN -Chiều 16/5, tại Vientiane diễn ra lễ truy điệu và cầu siêu cho hương hồn các Anh hùng Liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh ở Lào.

Người Việt ở Đức cầu siêu anh linh các liệt sĩ hy sinh vì biển đảo
Người Việt ở Đức cầu siêu anh linh các liệt sĩ hy sinh vì biển đảo

VOV.VN - Ngày 12/3 tại Berlin (Đức), chùa Từ Ân đã tổ chức Đại lễ cầu siêu anh linh các liệt sĩ hy sinh vì biên cương, biển đảo quê hương.

Người Việt ở Đức cầu siêu anh linh các liệt sĩ hy sinh vì biển đảo

Người Việt ở Đức cầu siêu anh linh các liệt sĩ hy sinh vì biển đảo

VOV.VN - Ngày 12/3 tại Berlin (Đức), chùa Từ Ân đã tổ chức Đại lễ cầu siêu anh linh các liệt sĩ hy sinh vì biên cương, biển đảo quê hương.

Tổ chức trọng thể Lễ tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ Gạc Ma tại Đức
Tổ chức trọng thể Lễ tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ Gạc Ma tại Đức

VOV.VN -Những người tham dự đã dành một phút mặc niệm trong tiếng nhạc bài Hồn tử sĩ, tưởng nhớ những anh hùng, chiến sĩ đã hy sinh ở Gạc Ma

Tổ chức trọng thể Lễ tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ Gạc Ma tại Đức

Tổ chức trọng thể Lễ tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ Gạc Ma tại Đức

VOV.VN -Những người tham dự đã dành một phút mặc niệm trong tiếng nhạc bài Hồn tử sĩ, tưởng nhớ những anh hùng, chiến sĩ đã hy sinh ở Gạc Ma

Kiều bào xúc động trong lễ tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh ở Trường Sa
Kiều bào xúc động trong lễ tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh ở Trường Sa

VOV.VN - Đoàn công tác số 8 năm 2017, trong đó có 60 kiều bào đến từ 22 quốc gia và vùng lãnh thổ, đã có những ký ức không thể nào quên về Trường Sa.

Kiều bào xúc động trong lễ tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh ở Trường Sa

Kiều bào xúc động trong lễ tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh ở Trường Sa

VOV.VN - Đoàn công tác số 8 năm 2017, trong đó có 60 kiều bào đến từ 22 quốc gia và vùng lãnh thổ, đã có những ký ức không thể nào quên về Trường Sa.

Người Việt tại Ukraine kỷ niệm Ngày Thương binh – Liệt sỹ
Người Việt tại Ukraine kỷ niệm Ngày Thương binh – Liệt sỹ

VOV.VN-Ngày 21/7, ĐSQ Việt Nam tại Ukraine phối hợp với Hội Người Việt toàn Ukraine và tỉnh Odessa tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc sắc “Bài ca không quên”.

Người Việt tại Ukraine kỷ niệm Ngày Thương binh – Liệt sỹ

Người Việt tại Ukraine kỷ niệm Ngày Thương binh – Liệt sỹ

VOV.VN-Ngày 21/7, ĐSQ Việt Nam tại Ukraine phối hợp với Hội Người Việt toàn Ukraine và tỉnh Odessa tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc sắc “Bài ca không quên”.