Gặp nữ du kích 9 lần được phong Dũng sĩ

VOV.VN - Trong chiến tranh, bà Chẩm 9 lần được phong danh hiệu Dũng sĩ, khi đất nước hòa bình, bà vẫn miệt mài chữa bệnh cứu người.

Trong chiến tranh, bà Hoàng Thị Chẩm ở xã Gio Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị khiến quân Mỹ đóng tại căn cứ Dốc Miếu, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị bao phen khiếp sợ. Bà Chẩm 9 lần được phong danh hiệu Dũng sĩ cùng nhiều huân, huy chương cao quý khác. Đất nước hòa bình, bà Hoàng Thị Chẩm vẫn miệt mài chữa bệnh cứu người, tận tụy giúp đỡ bà con.

Bà Chẩm đến từng nhà để khám bệnh giúp người dân.
Năm 1960, mới 10 tuổi, bà Hoàng Thị Chẩm tham gia giao liên cơ sở, đưa thư từ, tài liệu vào vùng bị địch vây chiếm. Ba năm sau, bà Chẩm vào lực lượng du kích địa phương. Đến năm 1969, khi tròn 19 tuổi, bà Chẩm trở thành du kích tập trung xã Trung Hải, được cử đi học bắn tỉa và nhận nhiệm vụ vây ép địch ở căn cứ Dốc Miếu.

Ngày đó, đội du kích của bà canh gác ở vị trí cách địch hơn 1 km, bắn tỉa về phía địch, không cho chúng ra khỏi vùng hàng rào điện tử Mc Namara. Trong thời gian đó, chỉ có cơm vắt, nước lả, nằm hầm nhưng đội du kích này khiến quân Mỹ khiếp vía.

Năm 1973, quê hương giải phóng, bà Chẩm được cử đi học lớp y tá và về nhận công tác tại trạm y tế xã. Cho đến nay, ở tuổi 67, nữ du kích năm xưa luôn tâm huyết với nghề y, rong ruổi ngược xuôi giúp mọi người.

Bà Hoàng Thị Chẩm tâm sự: "Giờ bà con yêu cầu thì giúp cho bà con chứ không nghĩ đến tiền bạc. Ca nào thấy không có khả năng chữa thì chuyển bà con đến viện, còn có khả năng điều trị được thì giúp cho bà con". 

Hơn nửa đời gắn bó với nghề y, bà Chẩm giúp đỡ bà con từ việc sơ cấp cứu, chữa bệnh thông thường. Hàng ngày, bà Chẩm đạp xe đi khám chữa bệnh, giúp nhiều sản phụ trong vùng. Người dân nơi đây gọi bà Chẩm là “Bà đỡ mát tay”. Ai cần giúp là bà có mặt, dù đêm hôm khuya khoắt.

Nữ du kích 9 lần được phong tặng danh hiệu Dũng sĩ nay luôn gắn bó với công việc chữa bệnh.
Bà Bùi Thị Nguyên, 62 tuổi, ở thôn Xuân Long, xã Trung Hải, huyện Gio Linh từng được bà Chẩm chăm sóc sức khỏe kể lại: Bà con ai đau ốm thì bà Chẩm đi khám, tiêm. Dù đêm hôm, 1- 2 giờ sáng bà vẫn đứng trực cho họ xong đã mới ra về, chứ không kể mệt nhọc gì, cả tươi cười vui vẻ. Bà con họ hàng, lối xóm ai bà cũng giúp đỡ, ai cũng mến mộ, nể phục.

Bây giờ, nữ du kích năm xưa Hoàng Thị Chẩm vẫn hàng ngày đẹp xe đi chữa bệnh giúp người. Ông Lê Văn Chiến, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Trị cho biết: Bà Hoàng Thị Chẩm ở xã Trung Hải, tuổi đã già nhưng bà đã giúp bà con đi khám, chữa bệnh, giúp đỡ cho những người nghèo đặc biệt là cựu chiến binh trên địa bàn. Tôi cho đây là nghĩa cử hết sức cao đẹp, đó là hình ảnh của bộ đội Cụ Hồ. Việc làm tuy nhỏ nhưng có ý nghĩa lớn đối với xã hội, đối với cộng đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xúc động đại lễ cầu siêu các chiến sỹ hy sinh vì biển đảo quê hương
Xúc động đại lễ cầu siêu các chiến sỹ hy sinh vì biển đảo quê hương

VOV.VN - Không khí trang nghiêm và xúc động bao trùm đại lễ cầu siêu cho các chiến sỹ hy sinh vì biển đảo quê hương diễn ra tối 14/3 tại Séc.

Xúc động đại lễ cầu siêu các chiến sỹ hy sinh vì biển đảo quê hương

Xúc động đại lễ cầu siêu các chiến sỹ hy sinh vì biển đảo quê hương

VOV.VN - Không khí trang nghiêm và xúc động bao trùm đại lễ cầu siêu cho các chiến sỹ hy sinh vì biển đảo quê hương diễn ra tối 14/3 tại Séc.

Nước mắt người vợ nơi khu tưởng niệm chiến sỹ Gạc Ma
Nước mắt người vợ nơi khu tưởng niệm chiến sỹ Gạc Ma

VOV.VN -Nói trong nước mắt, người vợ của chiến sỹ Gạc Ma kể, cách đây 30 năm, chồng bà tình nguyện ra đảo, rồi hy sinh khi con gái mới 3 tháng tuổi.

Nước mắt người vợ nơi khu tưởng niệm chiến sỹ Gạc Ma

Nước mắt người vợ nơi khu tưởng niệm chiến sỹ Gạc Ma

VOV.VN -Nói trong nước mắt, người vợ của chiến sỹ Gạc Ma kể, cách đây 30 năm, chồng bà tình nguyện ra đảo, rồi hy sinh khi con gái mới 3 tháng tuổi.

Xây dựng tượng đài tri ân chiến sỹ Gạc Ma: Tấm lòng của toàn dân
Xây dựng tượng đài tri ân chiến sỹ Gạc Ma: Tấm lòng của toàn dân

VOV.VN - Việc xây dựng tượng đài tri ân chiến sỹ Gạc Ma rất quan trọng đối với người dân, đặc biệt thế hệ trẻ muốn tìm hiểu hiểu được lịch sử dân tộc.

Xây dựng tượng đài tri ân chiến sỹ Gạc Ma: Tấm lòng của toàn dân

Xây dựng tượng đài tri ân chiến sỹ Gạc Ma: Tấm lòng của toàn dân

VOV.VN - Việc xây dựng tượng đài tri ân chiến sỹ Gạc Ma rất quan trọng đối với người dân, đặc biệt thế hệ trẻ muốn tìm hiểu hiểu được lịch sử dân tộc.