Lợi dụng xe buýt cháy, kẻ gian chôm đồ hành khách

VOV.VN - Chiếc xe buýt bất ngờ phát hỏa, hơn 40 hành khách hoảng loạn. Lợi dụng cảnh rối loạn kẻ gian đã nhanh tay “chôm” đồ của nhiều hành khách…

Vụ việc xảy ra vào khoảng 7h30 sáng 14/11, tại khu vực gần ngã tư Bình Triệu thuộc phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức.

Hiện trường chiếc xe buýt phát hỏa giữa đường.

Vào thời điểm trên, chiếc xe buýt mang BKS: 53N-4867 đang chạy từ Bến Thành về Khu du lịch Đại Nam (Bình Dương). Khi vừa đến khu vực trên thì bất ngờ chiếc xe phát hỏa từ bộ phận máy móc phía sau.

Thời điểm này nhiều người đi đường phát hiện đã hô hoán kêu tài xế dừng xe. Nghe thấy người dân báo hiệu tài xế xe buýt nhanh chóng cho xe dừng lại mở cửa cho hành khách nhanh chóng xuống xe rồi lấy bình cứu hỏa mini tiến hành dập lửa.

Ngọn lửa ở phần động cơ nhanh chóng được dập tắt. Tuy nhiên, đáng nói là trong quá trình hỗn loạn trên xe đã có kẻ gian lợi dụng lấy cắp chiếc điện thoại Galaxy J7 của hành khách Nguyễn Tấn Lợi (18 tuổi).

Ngay sau đó, lực lượng chức năng sở tại đã có mặt tiến hành xử lý vụ việc. Tình trạng kẻ gian trà trộn giở trò “2 ngón” trên xe buýt đã tồn tại từ lâu, lực lượng chức năng đã nhiều lần ra quân trấn áp bọn tội phạm này nhưng chỉ sau một thời gian ngắn bọn chúng lại hoạt động trở lại gây hoan mang cho hành khách đi xe buýt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên