Campuchia cấm tổ chức, cá nhân lấy phiếu thăm dò về bầu cử

VOV.VN - Ủy ban Bầu cử Quốc gia Campuchia đã cấm các tổ chức và cá nhân lấy phiếu thăm dò về cuộc bầu cử Hội đồng xã, phường sắp tới.

Người phát ngôn Ủy Ban bầu cử Quốc gia Campuchia Hong Puthia cho biết, thời gian qua có một số tổ chức, cá nhân đi thăm dò sự ủng hộ của cử tri đối với các đảng phái chính trị hiện nay, đồng thời công bố kết quả không tin cậy gây hoang mang trong dư luận xã hội.

Người phát ngôn Ủy Ban bầu cử Quốc gia Campuchia Hong Puthia.

Cũng theo ông Hong Puthia, còn khoảng 2 tháng nữa Cuộc bầu cử Hội đồng xã, phường sẽ diễn ra. Đây là thời gian để các đảng chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tuyên truyền tranh cử. Do đó các tổ chức cá nhân nào thăm do dư luận trong thời điểm này sẽ đối mặt với pháp luật.

“Chúng tôi hiện đang phối hợp với Bộ Thông tin Campuchia để soạn thảo và in ấn một số tài liệu cần thiết để thực hiện quy định này, nhằm đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra an toàn và minh bạch”, ông Hong Puthia nói.

Cuộc bầu cử Hội đồng xã, phường nhiệm kỳ 4 lần này diễn ra vào đầu tháng 6, với sự tham gia của 12 đảng phái chính trị. Cả nước Campuchia có 1.646 xã, phường; đảng nào được cử tri ở địa phương nào ủng hỗ thì đảng đó được làm xã trưởng ở địa phương đó. Nhiệm kỳ 3 hiện nay Đảng Nhân dân Campuchia cầm quyền (CPP) làm xã trưởng khoảng 90% số địa phương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đoàn Thị Hương có thể đã đến Campuchia trước vụ sát hại Kim Jong-nam
Đoàn Thị Hương có thể đã đến Campuchia trước vụ sát hại Kim Jong-nam

Nghi phạm Đoàn Thị Hương được cho là đã tới 2 khách sạn ở thủ đô Campuchia vào tháng 1, khoảng 1 tháng trước vụ sát hại người nghi là Kim Jong-nam.

Đoàn Thị Hương có thể đã đến Campuchia trước vụ sát hại Kim Jong-nam

Đoàn Thị Hương có thể đã đến Campuchia trước vụ sát hại Kim Jong-nam

Nghi phạm Đoàn Thị Hương được cho là đã tới 2 khách sạn ở thủ đô Campuchia vào tháng 1, khoảng 1 tháng trước vụ sát hại người nghi là Kim Jong-nam.

Phó Thủ tướng Campuchia Sok An từ trần
Phó Thủ tướng Campuchia Sok An từ trần

VOV.VN - Do bệnh nặng, Phó Thủ tướng Campuchia Sok An được gia đình đưa đi điều trị và mất tại bệnh viện ở Trung Quốc lúc 18h32 ngày 15/3 (giờ địa phương).

Phó Thủ tướng Campuchia Sok An từ trần

Phó Thủ tướng Campuchia Sok An từ trần

VOV.VN - Do bệnh nặng, Phó Thủ tướng Campuchia Sok An được gia đình đưa đi điều trị và mất tại bệnh viện ở Trung Quốc lúc 18h32 ngày 15/3 (giờ địa phương).

Ban lãnh đạo Đảng Cứu quốc Campuchia trước nguy cơ bị giải thể
Ban lãnh đạo Đảng Cứu quốc Campuchia trước nguy cơ bị giải thể

VOV.VN - Vì ban lãnh đạo mới của Đảng Cứu quốc không được Bộ Nội vụ Campuchia công nhận nên có thể sẽ bị giải thể trong thời gian tới.

Ban lãnh đạo Đảng Cứu quốc Campuchia trước nguy cơ bị giải thể

Ban lãnh đạo Đảng Cứu quốc Campuchia trước nguy cơ bị giải thể

VOV.VN - Vì ban lãnh đạo mới của Đảng Cứu quốc không được Bộ Nội vụ Campuchia công nhận nên có thể sẽ bị giải thể trong thời gian tới.

Hình ảnh những đứa trẻ đấm bốc của Campuchia
Hình ảnh những đứa trẻ đấm bốc của Campuchia

VOV.VN - Môn võ Kun Khmer là con đường thoát nghèo của nhiều gia đình nông thôn ở Campuchia. Võ sĩ đấm bốc nhí có thể kiếm 7-10 USD cho mỗi lần thắng.

Hình ảnh những đứa trẻ đấm bốc của Campuchia

Hình ảnh những đứa trẻ đấm bốc của Campuchia

VOV.VN - Môn võ Kun Khmer là con đường thoát nghèo của nhiều gia đình nông thôn ở Campuchia. Võ sĩ đấm bốc nhí có thể kiếm 7-10 USD cho mỗi lần thắng.