Dừng tháo dỡ biệt thự trên núi Hải Vân: Làm rõ trách nhiệm UBND TP Đà Nẵng

VOV.VN - Đà Nẵng quyết định tạm dừng tháo dỡ biệt thự trái phép trên núi Hải Vân để chờ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng và Tổng Thanh tra Chính phủ.

Nghị quyết của HĐND Thành phố Đà Nẵng khóa 8, kỳ họp thứ 14 nêu rõ, cuối tháng 8/2015 phải hoàn thành việc tháo dỡ công trình không phép trên núi Hải Vân của ông Ngô Văn Quang. 

Tuy nhiên, sau nhiều lần xin gia hạn, ngày 28/11 vừa qua, UBND thành phố Đà Nẵng lại có Văn bản gửi UBND quận Liên Chiểu thống nhất chưa áp dụng biện pháp xử lý hành chính tháo dỡ cho đến khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Tổng Thanh tra Chính phủ. 

Quang cảnh của một Kỳ họp HDND TP Đà Nẵng

Trong khi Nghị quyết của HĐND thành phố đang có hiệu lực thì văn bản chỉ đạo của UBND thành phố Đà Nẵng là trái luật. Vậy trách nhiệm của lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng khi ban hành văn bản này như thế nào.  

Luật sư Đỗ Pháp, trưởng Văn phòng Luật sư Đỗ Pháp, Đoàn Luật sư thành phố Đà Nẵng cho biết, Nghị quyết của HĐND thành phố Đà Nẵng về việc tháo dỡ biệt thự trái phép của ông Ngô Văn Quang là không trái pháp luật và hiện nay vẫn còn giá trị.

“Nghị quyết của HĐND thành phố Đà Nẵng đến giờ vẫn còn giá trị pháp lý. Thanh tra không có quyền, Thanh tra chỉ có quyền đề xuất với Thủ tướng thôi và chỉ có Ủy ban Thường vụ Quốc hội phủ quyết Nghị quyết của HĐND thành phố”- Luật sư Đỗ Pháp nhấn mạnh.

Biệt phủ của ông Ngô Văn Quang

Theo ông Đỗ Pháp, việc tạm dừng tháo dỡ biệt thự xây dựng trái phép này là động thái câu giờ chờ giải cứu của chủ đầu tư, nhằm đưa khu biệt thự xây dựng trái phép vào chuyện đã rồi.

Ông Huỳnh Nghĩa, nguyên Phó Chủ tịch HĐND thành phố, hiện là Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng thẳng thắn nêu quan điểm, nếu người dân có đơn thư kiến nghị lên Trung ương đề nghị cho tồn tại thì Nghị quyết của HĐND thành phố Đà Nẵng cũng phải được thực hiện.

Ông Huỳnh Nghĩa đặt câu hỏi về trách nhiệm của vị Phó Chủ tịch UBND thành phố khi ký văn bản tạm dừng việc tháo dỡ khu biệt thự trái phép.

“Đơn thư khiếu nại có liên quan đến vụ ông Quang chăng nữa thì Nghị quyết này cũng phải được thi hành chứ không thể, Ủy ban mà trên Nghị quyết của HĐND. Tôi được biết văn bản do một phó Chủ tịch ký. Qua giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội thì tôi thấy rằng, đây là một dấu hỏi. Theo tôi là có một dấu hỏi, vì sao một phó Chủ tịch ký như thế. Ban Thường vụ Thành ủy Thành ủy nên phải xem xét sớm văn bản của UBND”- ông Huỳnh Nghĩa nói.

Dư luận tại thành phố Đà Nẵng mấy hôm nay nóng lên việc UBND thành phố cho tạm dừng việc tháo dỡ ngôi biệt thự của ông Ngỗ Văn Quang, Giám đốc Công ty Vàng Phước Minh, ở tỉnh Quảng Nam. Trước đó, ngày 27/11/2015, UBND quận Liên Chiểu có văn bản kiên nghị về việc xử lý công trình xây dựng không phép của ông Ngô Văn Quang, thì chỉ một ngày sau, lại đúng vào ngày nghỉ cuối tuần (thứ bảy, ngày 28/11) ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã ký ngay văn bản chỉ đạo chưa áp dụng biện pháp xử lý hành chính tháo gỡ khu biệt thự này. Nhiều người cho rằng: Nếu như tất cả các công việc, đơn thư của người dân mà được UBND thành phố xử lý nhanh chóng như vậy thì người dân địa phương không có gì phải kêu ca.

Trao đổi với phóng viên VOV, một số đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng rất bức xúc trước việc UBND thành phố Đà Nẵng không triển khai Nghị quyết của HĐND mà còn ký văn bản tạm dừng thực hiện.

Ông Trần Văn Lĩnh, Đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng cho rằng, Thanh tra Chính phủ đã khẳng định việc xây dựng biệt thự trên núi Hải Vân là vi phạm pháp luật, HĐND đã có Nghị quyết tháo dỡ là hoàn toàn đúng.

Ông Trần Văn Lĩnh-Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng

Ông Trần Văn Lĩnh nói: “Nghị quyết của HĐND mà không được thực hiện thì dân chẳng còn tin vào các đại biểu nữa và cũng chẳng còn tin vào HĐND để làm gì. Thứ hai nữa trong việc chấp hành luật pháp,nếu cơ quan hành pháp đó là UBND thành phố mà không chấp hành Nghị quyết của HĐND, tức là nêu gương xấu trong việc chấp hành luật pháp. Ủy ban mà không chấp hành luật pháp thì làm sao mà bảo nhân dân và các cơ quan khác chấp hành luật pháp được”.

Theo ông Trần Văn Lĩnh, Ban Cán sự Đảng UBND phải truy trách nhiệm của những cán bộ tham mưu và người ký văn bản dừng thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố. Lâu nay, các Nghị quyết của HĐND thành phố đều được thực hiện một cách nghiêm túc, vì vậy không có lý do gì phải dừng Nghị quyết này.

Về trách nhiệm của UBND thành phố Đà Nẵng trong việc ký văn bản trái  Nghị quyết của HĐND thành phố, ông Trần Thọ, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng khẳng định sẽ chất vấn tại kỳ họp HĐND sắp tới.

Thường trực đã ký chuyển văn bản qua yêu cầu UBND giải trình tại kỳ họp sắp tới, giải trình ra công khai nhân dân toàn thành phố, trước cơ quan thông tin báo chí. Thứ hai nữa là khi mà Nghị quyết của HĐND còn hiệu lực thì tất nhiên là việc giám sát của HĐND, các Ban HĐND, giám sát việc thực hiện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Ai không làm thì báo ra HĐND, Hội đồng giám sát, hội đồng kiểm tra việc thực hiện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gia đình tướng công an đã tháo dỡ biệt thự trái phép
Gia đình tướng công an đã tháo dỡ biệt thự trái phép

Ngày 4/3, gia đình Thiếu tướng Phan Như Thạch, nguyên Giám đốc công an tỉnh Quảng Nam đã chấp hành tháo dỡ ngôi biệt thự xây trái phép

Gia đình tướng công an đã tháo dỡ biệt thự trái phép

Gia đình tướng công an đã tháo dỡ biệt thự trái phép

Ngày 4/3, gia đình Thiếu tướng Phan Như Thạch, nguyên Giám đốc công an tỉnh Quảng Nam đã chấp hành tháo dỡ ngôi biệt thự xây trái phép

Chưa tháo dỡ biệt thự không phép dưới chân đèo Hải Vân
Chưa tháo dỡ biệt thự không phép dưới chân đèo Hải Vân

VOV.VN - UBND thành phố Đà Nẵng thống nhất chưa áp dụng biện pháp xử lý hành chính tháo gỡ đến khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Chưa tháo dỡ biệt thự không phép dưới chân đèo Hải Vân

Chưa tháo dỡ biệt thự không phép dưới chân đèo Hải Vân

VOV.VN - UBND thành phố Đà Nẵng thống nhất chưa áp dụng biện pháp xử lý hành chính tháo gỡ đến khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Quyết định tháo dỡ biệt thự xây dựng trái phép của tướng công an
Quyết định tháo dỡ biệt thự xây dựng trái phép của tướng công an

VOV.VN -UBND quận Liên Chiểu đã ra quyết định xử lý các hành vi xây dựng trái phép của gia đình Thiếu tướng Phan Như Thạch và ông Ngô Văn Quang.

Quyết định tháo dỡ biệt thự xây dựng trái phép của tướng công an

Quyết định tháo dỡ biệt thự xây dựng trái phép của tướng công an

VOV.VN -UBND quận Liên Chiểu đã ra quyết định xử lý các hành vi xây dựng trái phép của gia đình Thiếu tướng Phan Như Thạch và ông Ngô Văn Quang.