Báo động tình trạng xâm phạm hành lang an toàn cầu Rạch Miễu

VOV.VN - Công ty cổ phần BOT cầu Rạch Miễu cho biết: hiện các có nhiều tổ chức, cá nhân xây dựng xâm phạm hành lang an toàn.

Công ty cổ phần BOT cầu Rạch Miễu đã có văn bản gửi đến Tổng cục đường bộ (Bộ Giao thông vận tải) các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương xem xét xử lý.

Khu nghỉ dưng đang xây dựng ngay chân cầu Rạch Miễu

 Tại đầu cồn Phụng, thuộc xã Tân Thạch, huyện Châu Thành (tỉnh Bến Tre), công ty cổ phần bất động sản Sài Gòn Phương Nam( thành phố Hồ Chí Minh) đến thuê đất xây dựng Khu nghỉ dưỡng MeKong Pearl. Công trình này lấn chiếm hành lang đường thủy và hành lang an toàn chân cầu Rạch Miễu. Tại đây, trong hành lang an toàn cầu Rạch Miễu, ngành chức năng tỉnh Bến Tre còn xây một trụ bê tông gắn bảng quảng bá chưa được sự đồng ý của đơn vị quản lý cầu. 

Bãi phế liệu ngổn ngang ngay chân cầu Rạch Miễu

Ngay tại chân cầu Rạch Miễu thuộc cồn Thới Sơn, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang còn có một bãi chứa vật tư với hàng trăm tấn thép phế liệu chất ngổn ngang của công ty cổ phần Cầu 12 (Bộ Giao thông). Ở khu vực sông Tiền ngay chân cầu Rạch Miễu, nhiều người dân còn lén lút khai thác cát sai quy định, neo đậu sà lan có trọng tải lớn có nguy cơ va đập vào chân cầu. 

Bà Trần Thị Kim Uyên, Giám đốc Công ty cổ phần BOT cầu Rạch Miễu cho biết: Dù các tổ chức, cá nhân biết khoảng cách quy định về hành lang an toàn đối với cầu Rạch Miễu nhưng vẫn tái phạm, phía đơn vị chỉ có chức năng kiểm tra, nhắc nhở chứ không có biện pháp chế tài nào khác.

Sàn lan trọng tải 500 tấn neo đậu ngay chân cầu rất nguy hiểm

Bà Khổng Thị Thúy Phượng, chủ một sà lan có trọng tải 500 tấn ở xã Thới Sơn, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang thường xuyên neo đậu phương tiện ngay chân cầu Rạch Miễu thì lý giải: “Nhà tôi ở đây chỉ có còn có 439 m2 đất thành ra không có chỗ đậu ghe. Hồi đó có yêu cầu công trình giải tỏa để đi lại vì mình sống với nghề ghe”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên