Thủ lĩnh chóp bu của IS bị tiêu diệt ở Iraq

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ nhận định, cái chết của “Bộ trưởng chiến tranh IS” tiếp tục là một đòn giáng mạnh làm suy yếu sức mạnh của IS.

Bộ Quốc phòng Mỹ hôm qua (13/7) thông báo, một trong những thủ lĩnh chóp bu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vừa bị tiêu diệt tại Iraq.

Bộ trưởng chiến tranh của IS Abu Omar al- Shishani. (Ảnh: AP)

Nguồn tin cho biết, tên khủng bố được cho là giữ chức Bộ trưởng chiến tranh của IS Abu Omar al- Shishani đã bị tiêu diệt trong một cuộc không kích của Liên quân quốc tế do Mỹ chỉ huy tại Iraq.

Bộ Quốc phòng Mỹ nhận định, cái chết của Shishani tiếp tục là một đòn giáng mạnh làm suy yếu sức mạnh của IS, cản trở khả năng tổ chức khủng bố này sẽ thực hiện các hoạt động tấn công tiếp theo ở cả Syria và Iraq, đặc biệt trong bối cảnh lực lượng thánh chiến này gần đây liên tiếp bị tổn thất nặng nề ở Iraq và Syria.

Amaq- một tổ chức có liên quan đến IS cùng ngày cũng đã lên tiếng xác nhận thông tin cái chết của Abu Omar al- Shishani, một trong những nhân vật quyền lực nhất của IS.

Abu Omar al- Shishani là một trong những thủ lĩnh hàng đầu của IS, bị Mỹ truy nã gắt gao nhất. Chính quyền Mỹ từng treo giải lên tới 5 triệu USD để đổi lấy thông tin giúp tiêu diệt và bắt giữ nhân vật đầy quyền lực và nguy hiểm của IS này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ lĩnh IS “chết thảm” trong chiến dịch giải phóng Fallujah, Iraq
Thủ lĩnh IS “chết thảm” trong chiến dịch giải phóng Fallujah, Iraq

VOV.VN - Liên minh quân sự quốc tế chống IS do Mỹ đứng đầu thông báo, thủ lĩnh của IS tại thành phố Fallujah, Iraq đã bị tiêu diệt.

Thủ lĩnh IS “chết thảm” trong chiến dịch giải phóng Fallujah, Iraq

Thủ lĩnh IS “chết thảm” trong chiến dịch giải phóng Fallujah, Iraq

VOV.VN - Liên minh quân sự quốc tế chống IS do Mỹ đứng đầu thông báo, thủ lĩnh của IS tại thành phố Fallujah, Iraq đã bị tiêu diệt.

IS mất 1/4 lãnh thổ ở Iraq và Syria
IS mất 1/4 lãnh thổ ở Iraq và Syria

VOV.VN - Lãnh thổ do IS kiểm soát đã giảm từ 90.800 km2 từ tháng 1/2015 xuống còn 68.300km2 đến thời điểm hiện tại.

IS mất 1/4 lãnh thổ ở Iraq và Syria

IS mất 1/4 lãnh thổ ở Iraq và Syria

VOV.VN - Lãnh thổ do IS kiểm soát đã giảm từ 90.800 km2 từ tháng 1/2015 xuống còn 68.300km2 đến thời điểm hiện tại.

Mỹ sẽ gửi quân giúp Iraq giành lại Mosul từ tay IS
Mỹ sẽ gửi quân giúp Iraq giành lại Mosul từ tay IS

VOV.VN - Mỹ sẽ thiết lập những căn cứ hậu cần giúp quân đội Iraq giành lại Mosul từ tay tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Mỹ sẽ gửi quân giúp Iraq giành lại Mosul từ tay IS

Mỹ sẽ gửi quân giúp Iraq giành lại Mosul từ tay IS

VOV.VN - Mỹ sẽ thiết lập những căn cứ hậu cần giúp quân đội Iraq giành lại Mosul từ tay tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

“Phát trực tiếp” vụ tiêu diệt bin Laden, CIA cảnh cáo thủ lĩnh IS?
“Phát trực tiếp” vụ tiêu diệt bin Laden, CIA cảnh cáo thủ lĩnh IS?

VOV.VN - CIA ngày 2/5 đã chia sẻ trên Twitter những thông tin về vụ tiêu diệt trùm khủng bố bin Laden hệt như khi vụ này đang xảy ra 5 năm trước.

“Phát trực tiếp” vụ tiêu diệt bin Laden, CIA cảnh cáo thủ lĩnh IS?

“Phát trực tiếp” vụ tiêu diệt bin Laden, CIA cảnh cáo thủ lĩnh IS?

VOV.VN - CIA ngày 2/5 đã chia sẻ trên Twitter những thông tin về vụ tiêu diệt trùm khủng bố bin Laden hệt như khi vụ này đang xảy ra 5 năm trước.

Iraq tiếp tục siết chặt vòng vây phiến quân Hồi giáo IS ở Mosul
Iraq tiếp tục siết chặt vòng vây phiến quân Hồi giáo IS ở Mosul

VOV.VN - Việc giành được những lợi thế trên thực địa đã giúp quân đội Iraq tiếp tục bao vây, cô lập lực lượng khủng bố Hồi giáo IS ở Mosul.

Iraq tiếp tục siết chặt vòng vây phiến quân Hồi giáo IS ở Mosul

Iraq tiếp tục siết chặt vòng vây phiến quân Hồi giáo IS ở Mosul

VOV.VN - Việc giành được những lợi thế trên thực địa đã giúp quân đội Iraq tiếp tục bao vây, cô lập lực lượng khủng bố Hồi giáo IS ở Mosul.