Đoàn công tác về chống tham nhũng làm việc tại Tỉnh ủy Ninh Thuận

VOV.VN - Báo cáo cho thấy đã phát hiện những thiếu sót, tồn tại và hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận.

Sáng 8/9, Đoàn công tác số 6 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và Tỉnh ủy Ninh Thuận tổ chức hội nghị công bố dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm tại tỉnh Ninh Thuận.

Đoàn công tác do ông Lê Minh Trí, Ủy viên TW Đảng, Viện trưởng Viện KSND tối cao dẫn đầu.
Đoàn công tác số 6 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc với Tỉnh ủy Ninh Thuận do ông Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm trưởng đoàn. 

Tại hội nghị, ông Phan Bá, Vụ trưởng Vụ Công tác phía Nam của Ban Nội chính Trung ương thay mặt đoàn công tác đã trình bày dự thảo báo cáo kết quả đợt kiểm tra, giám sát vừa qua. Báo cáo cho thấy đã phát hiện những thiếu sót, tồn tại và hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận và các cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng trên địa bàn.

Có một số vụ án tham nhũng về kinh tế xử lý còn nhẹ, chỉ dừng lại mức xử lý hành chính, không chuyển qua điều tra hình sự, có trường hợp đình chỉ vụ án không đúng hoặc kéo dài thời gian xử lý vụ việc, có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm.

Toàn cảnh hội nghị.
Sau khi nghe dự thảo báo cáo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận và các cơ quan liên quan của tỉnh đã có giải trình, thảo luận với đoàn công tác về một số nội dung liên quan. Báo cáo kết luận chính thức về kết quả kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm tại tỉnh Ninh Thuận sẽ được công bố trong những ngày tới. 

Trước đó, thực hiện Kế hoạch 64 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, từ ngày 20/7 - 1/8 vừa qua, Đoàn công tác số 6 đã tiến hành đợt kiểm tra, giám sát tại tỉnh Ninh Thuận. Đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Nội chính, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đồng thời kiểm tra, giám sát tại các cơ quan: Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Thi hành án dân sự tỉnh và Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận về những nội dung liên quan./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng ở Đắk Nông
Kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng ở Đắk Nông

VOV.VN - Đoàn công tác số 7 của BCĐ Trung ương về phòng chống tham nhũng đã triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác PCTN tại tỉnh Đắk Nông.

Kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng ở Đắk Nông

Kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng ở Đắk Nông

VOV.VN - Đoàn công tác số 7 của BCĐ Trung ương về phòng chống tham nhũng đã triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác PCTN tại tỉnh Đắk Nông.

"Người cầm cờ phải là người đốt bó đuốc chống tham nhũng"
"Người cầm cờ phải là người đốt bó đuốc chống tham nhũng"

VOV.VN - Ông Nguyễn Đình Hương cho rằng, khi dân và Đảng ủng hộ thì quan trọng người cầm cờ phải là người đốt bó đuốc chống tham nhũng.

"Người cầm cờ phải là người đốt bó đuốc chống tham nhũng"

"Người cầm cờ phải là người đốt bó đuốc chống tham nhũng"

VOV.VN - Ông Nguyễn Đình Hương cho rằng, khi dân và Đảng ủng hộ thì quan trọng người cầm cờ phải là người đốt bó đuốc chống tham nhũng.

Kiểm tra việc phát hiện và xử lý tham nhũng tại Yên Bái
Kiểm tra việc phát hiện và xử lý tham nhũng tại Yên Bái

VOV.VN -Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc tại Yên Bái về việc phát hiện và xử lý tham nhũng.

Kiểm tra việc phát hiện và xử lý tham nhũng tại Yên Bái

Kiểm tra việc phát hiện và xử lý tham nhũng tại Yên Bái

VOV.VN -Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc tại Yên Bái về việc phát hiện và xử lý tham nhũng.

Nhiều vụ án tham nhũng lớn hiện nay là hậu quả của các năm trước
Nhiều vụ án tham nhũng lớn hiện nay là hậu quả của các năm trước

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương cho biết, nếu nhìn lại các vụ án hình sự đang điều tra thì đa phần đã xảy ra cách đây cả chục năm.

Nhiều vụ án tham nhũng lớn hiện nay là hậu quả của các năm trước

Nhiều vụ án tham nhũng lớn hiện nay là hậu quả của các năm trước

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương cho biết, nếu nhìn lại các vụ án hình sự đang điều tra thì đa phần đã xảy ra cách đây cả chục năm.

Không né tránh mới chống được tham nhũng
Không né tránh mới chống được tham nhũng

VOV.VN - “Do năng lực hay do anh không dám chỉ ra? Vấn đề là tìm ra nhưng không dám chỉ rõ trách nhiệm...”

Không né tránh mới chống được tham nhũng

Không né tránh mới chống được tham nhũng

VOV.VN - “Do năng lực hay do anh không dám chỉ ra? Vấn đề là tìm ra nhưng không dám chỉ rõ trách nhiệm...”