Triệt xóa sòng bạc “khủng” nằm sâu trong rừng

Công an đã triệt xóa, tóm gọn nhiều đối tượng tổ chức đánh bạc trái phép tại thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận.

Ngày 23/4, Công an thị xã La Gi cho biết vừa triệt phá 1 sòng cờ bạc lớn trên địa bàn, nơi tổ chức đánh bạc vắng vẻ, nằm sâu trong rừng. Công an đã tạm giữ 20 người, nhiều xe máy và gần 200 triệu đồng là tang vật.

Nơi tổ chức đánh bạc của 20 đối tượng nằm sâu trong rừng

Trước đó, khoảng 20h ngày 22/4, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp cùng lực lượng chức năng địa phương bất ngờ ập vào, bắt quả tang hơn 20 người đang thực hiện hành vi đánh bạc ăn tiền tại xã Tân Phước, thị xã La Gi. Công an đã nhanh chóng khống chế các đối tượng, đưa về trụ sở để điều tra.

Công an cũng thu giữ hơn 20 xe máy và gần 200 triệu đồng là tang vật. Cơ quan điều tra nhận định đây là sòng cờ bạc có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại thị xã La Gi do B.T.V tổ chức.

Nơi tổ chức sòng bạc vắng người qua lại, nằm sâu trong rừng. Đối tượng V thường cử người canh gác nhiều vòng.

Lực lượng chức năng đã tốn nhiều công sức, thời gian tổ chức bao vây bên ngoài và hoá trang xâm nhập từ bên trong để có thể triệt phá sòng bạc này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên