Con gái GS Ngô Bảo Châu tham gia triển lãm “Chase Hanoi 2012 – Sống”

Ngày 18/7, tại Hà Nội đã khai mạc cuộc triển lãm “Chase Hanoi 2012 – Sống” do các bạn trẻ Hà Nội thực hiện. Triển lãm còn có sự tham gia của Ngô Thanh Hiên, con gái lớn của giáo sư Ngô Bảo Châu.

Chase Hanoi là triển lãm các tác phẩm nghệ thuật do các bạn trẻ Việt Nam tự tạo nên bằng chính niềm đam mê nghệ thuật của mình. Chase Hanoi mở ra cơ hội để người xem nhận ra nhiều vẻ đẹp về cuộc sống thông qua các góc nhìn của nhiều học sinh từ đất nước Việt Nam.
Một tác phẩm của Ngô Thanh Hiên
 
Chase Hanoi được lên ý tưởng và xây dựng bởi hai du học sinh, Trương Ngọc Hà Linh (1994, Hà Nội Amsterdam ) và Tôn Nữ Thùy Anh (1994, Bard College). Năm 2011, lần đầu tiên triển lãm được thành lập với chủ đề Vision đã thu hút sự tham gia của 52 tác giả và hơn 1000 tác phẩm được thực hiện trong và ngoài nước, Chase Hanoi hứa hẹn tổ chức sự kiện thường niên.

Cùng tham gia với dự án Chase Hanoi 2012 có Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp nổi tiếng với các bộ phim như Bộ tứ 10A8; Chít và Pi; Bi, đừng sợ. Chị Điệp đã giúp Chase Hanoi chọn ảnh để trưng bày trong triển lãm; đồng thời chị sẽ tham dự hôm khai trương của triển lãm với tư cách khách mời danh dự.
 
Chủ đề của triển lãm “Chase Hanoi năm 2012” là Sống. Qua thông điệp Sống, các bạn trẻ muốn gửi gắm ý tưởng: “Không có thước đo chuẩn xác cho mọi ý nghĩa sâu sắc ẩn chứa trong cuộc sống, chỉ có những khoảnh khắc đẹp là trường tồn và sống mãi với thời gian. Mỗi tác phẩm nghệ thuật được trưng bày sẽ là một thông điệp mà qua đó tác giả gửi gắm những nguồn cảm hứng vô tận đến với người xem”.

Triển lãm năm nay được trưng bày theo 5 giác quan: thị giác, vị giác, thính giác, xúc giác, và khứu giác. Mặc dù theo thông niệm, một triển lãm tranh chỉ yêu cầu người xem sử dụng một giác quan là thị giác, nhưng triễn lãm Chase Hanoi 2012 muốn mở rộng chủ đề Sống và đem lại cho người xem một trải nghiệm mới về nghệ thuật. Chúng tôi quan niệm rằng, cuộc sống chỉ được cảm nhận đầy đủ bởi năm giác quan, vì vậy, mỗi tác phẩm trong triển lãm sẽ là một sự kết nối với mỗi giác quan đó.

Cũng trong thời gian diễn ra triển lãm “Chase Hanoi” có bày bán một số sản phẩm từ thiện để giúp tổ chức Operation Smile và mục tiêu của nhóm là đóng góp đủ tiền cho một bệnh nhi phẫu thuật mổ hàm ếch.
 
Đến với Chase Hanoi 2012, người xem không những được giao lưu với những con người cùng đam mê và sở thích mà còn được chia sẻ những kinh nghiệm bên lề về cuộc sống và những kỹ năng du học. Chase Hanoi 2012 sẽ tiếp tục được tổ chức tại Vietart Gallery (42 Yết Kiêu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) kéo dài 3 ngày 18, 19 và 20 tháng 7 với một thông điệp dí dỏm: “We only live once”. Với thành công của dự án Chase Hanoi 2011, năm nay Chase Hanoi 2012 đã thu hút gần 100 tác giả trong và ngoài nước.

Các Chasers (cái tên thân thuộc mà các thành viên Chase Hanoi vẫn gọi nhau) là những học sinh, sinh viên của các trường Đại học và THPT nổi tiếng như University of Pennsylvania, Boston University, Bryn Mawr College, Mount Holyoke College, RMIT, Hà Nội Amsterdam, Tổng hợp,… ./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên